Chiến sự tối 6.2: Nga tăng sức ép tại miền đông, Tổng thống Ukraine sang châu Âu?

06/02/2023 18:30 GMT+7

Ukraine tuyên bố có thể cầm chân lực lượng Nga dù nguồn viện trợ quân sự mới nhất của phương Tây chưa đến kịp.

Bloomberg ngày 6.2 dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực cho cuộc tiến công theo các trục Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiyivka và Novopavlivka. 

Trong ngày qua, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công tại gần 14 khu định cư ở tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đã thực hiện 4 đợt tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng tại tỉnh Kharkiv và thị trấn miền đông Druzhkivka, phóng 56 loạt rốc két từ các hệ thống rốc két đa nòng, phía Ukraine cho biết.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 347 có diễn biến gì nóng?

Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko thông báo một dân thường thiệt mạng do bị Nga pháo kích trong ngày 5.2 tại thành phố Bakhmut và một người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối ngày 5.2 nói rằng Nga có khả năng sẽ thực hiện đợt tấn công lớn trong tháng này, trước dịp kỷ niệm một năm từ khi chiến sự bùng phát ngày 24.2. "Chúng tôi thấy sức ép gia tăng trên nhiều khu vực tiền tuyến, cũng như trên mặt trận thông tin", ông Zelensky nói.

Các binh sĩ Ukraine trên đường về căn cứ gần tiền tuyến tại Donetsk ngày 4.2

Các binh sĩ Ukraine trên đường về căn cứ gần tiền tuyến tại Donetsk ngày 4.2

AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đánh giá rằng Ukraine có đủ nguồn dự trữ để cầm chân lực lượng Nga ngay cả khi nguồn viện trợ quân sự mới nhất của phương Tây chưa được giao kịp. Ông Reznikov cho hay Nga đang dần đẩy mạnh tấn công và tiến gần thành phố Bakhmut. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Bakhmut ngày càng bị cô lập và Nga đã đặt 2 tuyến đường chính dẫn vào thành phố nằm dưới tầm bắn trực tiếp của pháo binh, gây khó khăn hơn cho Ukraine trong việc tiếp tế.

Cùng ngày 6.2, tờ Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị để Tổng thống Zelensky tham dự một cuộc họp thượng đỉnh trong tuần này tại Brussels (Bỉ). Ông Zelensky sẽ phát biểu trong phiên đặc biệt tại nghị viện châu Âu.

Cựu thủ tướng Israel nói Tổng thống Putin hứa không sát hại Tổng thống Zelensky

Các bên chưa bình luận gì về thông tin này. Nếu được xác nhận, đó sẽ là chuyến xuất ngoại thứ hai của ông Zelensky từ khi chiến sự diễn ra, sau chuyến thăm Washington D.C hồi tháng 12.2022. Mới đây, các lãnh đạo EU đã đến Kyiv để dự hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine.

Moscow đẩy mạnh "Nga hóa" vùng sáp nhập

Trong báo cáo tình báo cập nhật ngày 6.2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang đẩy mạnh quá trình "Nga hóa" các vùng mà nước này tuyên bố sáp nhập từ Ukraine hồi năm ngoái.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Anh dẫn phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) Valentina Matvienko nói hôm 1.2 rằng các cuộc bầu cử khu vực sẽ diễn ra trên các vùng vừa sáp nhập vào ngày 10.9 tới.

Việc kết hợp bầu cử tại các vùng này vào cùng ngày bầu cử trên toàn nước Nga được cho là thể hiện tham vọng của giới lãnh đạo Nga nhằm coi những khu vực trên là những phần không thể tách rời của Nga.

Ukraine nói đã sẵn sàng nghênh đón đợt tấn công mới của Nga

Hành động này tiếp nối các nỗ lực "Nga hóa" các vùng đã kiểm soát tại Ukraine như sửa đổi giáo dục, liên lạc và các hệ thống giao thông, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia tại Ukraine sau khi thực hiện trưng cầu dân ý dù không được Ukraine công nhận.

Ukraine chưa thay bộ trưởng quốc phòng ngay

Ông Kyrylo Budanov dược cho là sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Ông Kyrylo Budanov được cho là sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

AFP

Ông David Arakhamia, lãnh đạo tại quốc hội của đảng Đầy tớ nhân dân Ukraine, ngày 5.2 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov sẽ nhường chức vụ lại cho ông Kyrylo Budanov, hiện là lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân sự. Ông Reznikov được cho là sẽ làm Bộ trưởng Bộ Các ngành công nghiệp chiến lược.

Ukraine bất ngờ thay bộ trưởng quốc phòng?

Tuy nhiên, sang ngày 6.2, ông Arakhamia nói việc thay đổi nhân sự trong lĩnh vực quốc phòng chưa thể diễn ra ngay trong tuần này. Reuters dẫn lời hai nghị sĩ cấp cao của Ukraine cho hay quy định yêu cầu bộ trưởng quốc phòng phải là thường dân đang cản trở việc bổ nhiệm ông Budanov, một vị tướng quân đội.

Tổng thống Zelensky chưa bình luận gì về thay đổi trong khi ông Reznikov nói chưa được thông báo gì. Ông cũng cho biết thêm rằng sẽ từ chối nếu được đề nghị vị trí tại Bộ Các ngành công nghiệp chiến lược vì không thuộc chuyên môn.

Xe tăng viện trợ cho Ukraine đã đến Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand ngày 6.2 chia sẻ trên Twitter hình ảnh về chiếc xe tăng đầu tiên của nước này viện trợ cho Ukraine được đưa đến Ba Lan. "Cùng với các đồng minh, chúng tôi sẽ sớm huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng khí tài này", bà Anand viết.

Hôm 26.1, bà Anand thông báo Canada sẽ gửi 4 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine. Đức và một số nước khác sở hữu xe tăng này cũng đã đồng ý chuyển cho Ukraine.

Xe tăng Leopard 2 của Canada được đưa đến Ba Lan

Xe tăng Leopard 2 của Canada được đưa đến Ba Lan

TWITTER BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CANADA

Tuy nhiên, tờ The Guardian ngày 6.2 đưa tin kế hoạch của Đức về việc gom 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 từ các đồng minh châu Âu để chuyển cho Ukraine đang tiến triển chậm hơn dự kiến do nhiều nước chưa quyết định có nên lấy xe tăng trong kho của họ.

Ba Lan và Bồ Đào Nha là 2 nước hứa chắc chắn sẽ gửi xe tăng Leopard 2. Các nước khác còn cân nhắc vì lo sau khi gửi sẽ để lại khoảng trống trong việc phòng thủ của họ. Hà Lan không sở hữu mà chỉ đang thuê 18 chiếc Leopard 2 của Đức. Tuy không loại trừ khả năng gửi cho Ukraine nhưng Hà Lan chưa quyết định.

Giám đốc CIA: Ukraine đứng trước 6 tháng hệ trọng; càng lâu ông Putin càng bất lợi

Thụy Điển cũng chưa quyết định vì họ còn đang bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở gia nhập NATO. Phần Lan thì nói cần xe tăng để phòng thủ biên giới với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.