Chiến sự tối 6.8: Nga phóng 30 tên lửa, Ukraine đáp trả nhắm vào Moscow?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/08/2023 18:36 GMT+7

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 30 tên lửa do Nga phóng trong đêm, trong khi Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin nói rằng một máy bay không người lái (UAV) đã tìm cách tiếp cận thành phố này.

Không quân Ukraine sáng nay 6.8 tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 30 tên lửa và 27 UAV cảm tử trong đêm trong cuộc tấn công hàng loạt mới nhất của Nga, theo trang Kyiv Independent.

Nga đã phóng 14 tên lửa Kalibr và 3 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal trong đợt tấn công đầu tiên vào tối 5.8, Trong đó, 12 tên lửa Kalibr đã bị phá hủy nhưng không có thông tin nào được cung cấp về tên lửa Kinzhal.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 528 có gì nóng?

Nga tiếp tục cuộc tấn công vào đầu giờ ngày 6.8, phóng UAV Shahed-136/131 từ phía đông nam, tên lửa Kalibr từ biển Đen và tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-96 ở biển Caspi, theo Không quân Ukraine.

Trong đợt tấn công thứ hai, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy tất cả 27 UAV, 5 trong số 6 tên lửa Kalibr và 13 trong số 20 tên lửa Kh-101/Kh-555.

Chiến sự tối 6.8: Nga phóng 30 tên lửa, Ukraine đáp trả nhắm vào Moscow?  - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga trong một cuộc tập trận phóng tên lửa ở biển Đen

Reuters

Một số khu vực đã bị nhắm mục tiêu trong cả hai đợt tấn công trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cơ sở của nhà sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở tỉnh Zaporizhzhia, cũng như nhiều mục tiêu không xác định ở tỉnh Khmelnytskyi, đã bị tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công những căn cứ không quân của Ukraine ở các tỉnh Rivne, Khmelnytskyi và Zaporizhzhia, theo Hãng tin Interfax. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các cuộc tấn công mới đã thành công, nhưng  không đưa ra chi tiết.

Đức tiếp tục từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Ngoài ra, Hãng tin TASS hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Alexander Savchuk của Trung tâm Tác chiến (Nga) tuyên bố các binh sĩ đã làm chệch hướng một cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Krasny Liman thuộc tỉnh Donetsk, làm thiệt mạng 100 người và bắt sống 4 người.

Ông Savchuk còn nói rằng các binh sĩ từ Trung tâm Tác chiến đã loại bỏ một khẩu lựu pháo M777 bằng UAV cảm tử Lancet và phá hủy một khẩu lựu pháo Msta-B trong quá trình phản pháo.

Cũng theo ông Savchuk, hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 UAV của Ukraine và ba quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Nga đã làm gì để giảm hiệu quả của HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine?

Thủ đô Moscow lại bị UAV nhắm tới ?

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm nay nói rằng một chiếc UAV đã tìm cách vượt qua hệ thống phòng không của Nga và tiếp cận thành phố này vào sáng cùng ngày, nhưng đã bị bắn hạ, theo Đài RT.

"Một máy bay không người lái đã cố gắng bay về phía Moscow hôm nay, vào khoảng 11 giờ. Nó đã bị lực lượng phòng không phá hủy trong quá trình tiếp cận", Thị trưởng Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ukraine thử thách sự kiên nhẫn của các đồng minh?

Thị trưởng Sobyanin không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ việc. Loại và nguồn gốc của chiếc UAV vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Quốc phòng Nga thì nói rằng Lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine  tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các cơ sở ở phía nam thủ đô Moscow, trong tỉnh Moscow, nhưng UAV đã bị phá hủy bởi hệ thống phòng không, theo Hãng tin TASS.

"Hôm nay, lúc 11 giờ 27, nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các cơ sở ở tỉnh Moscow đã bị thất bại. Không có thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công khủng bố bị ngăn chặn", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc UAV Ukraine nhắm tới thủ đô Moscow trong ngày 31.7 và 1.8, cả hai lần đều tấn công khu tài chính của thành phố, theo Đài RT.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với cáo buộc mới từ Bộ Quốc phòng Nga.

Nga có động thái mới với nhà đầu tư từ những nước ‘không thân thiện'

Xem thêm: Moscow bị UAV tập kích, đông nam Ukraine diễn biến nóng

Ukraine bị tố sử dụng đạn chùm nhắm vào trường đại học

Hãng tin TASS sáng nay 6.8 dẫn lời phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), tại Trung tâm Phối hợp kiểm soát và điều phối các vấn đề liên quan đến tội phạm chiến tranh Ukraine (JCCC), cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo bằng đạn chùm vào thành phố Donetsk 2 lần trong tối 5.8.

"Do cuộc tấn công mới nhất vào Donetsk, tòa nhà đầu tiên của Đại học Kinh tế và Thương mại đang bốc cháy", ông Alexei Kulemzin, Thị trưởng Donetsk do Nga bổ nhiệm, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Reuters.

Chiến sự tối 6.8: Nga phóng 30 tên lửa, Ukraine đáp trả nhắm vào Moscow?  - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy trong một tòa nhà trường đại học sau vụ pháo kích ở thành phố Donetsk do Nga kiểm soát vào ngày 5.8

Reuters

Ukraine đã nhận được nguồn cung cấp đạn chùm từ Mỹ vào tháng trước, và cam kết sẽ chỉ sử dụng loại đạn này để đánh vào các khu vực tập trung binh lính của Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine về cáo buộc trên. Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tổng thống Putin muốn quan chức nhà nước dùng ô tô Nga sản xuất

Xem thêm: Ukraine đã nhận được đạn chùm Mỹ, Nga ra tuyên bố mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.