Chiến sự tối 9.5: Vũ khí mới ‘thay đổi chiều hướng’ cuộc xung đột ở Ukraine

09/05/2023 18:59 GMT+7

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal xác nhận Kyiv hiện lên kế hoạch cho một cuộc phản công vô cùng quan trọng, nhưng giới quan sát phương Tây cảnh báo bom lượn của Nga có thể gây phức tạp cho nỗ lực giành chiến thắng của Ukraine.

Chiến sự đến tối 9.5: Vũ khí mới ‘thay đổi chiều hướng’ cuộc xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Một tiêm kích Su-34 mang theo bom lượn

AFP/GETTY

Ukraine đang chờ thời cơ chín muồi để phản công

Trong lúc thăm trại lính ở Salisbury Plain (Anh), nơi lính Anh và New Zealand đang giúp Ukraine huấn luyện tân binh, Thủ tướng Ukraine Shmyhal cho biết chiến dịch phản công sẽ được triển khai vào thời điểm phù hợp, theo Đài Sky News hôm nay 9.5.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 439 có diễn biến gì nóng?

Trước câu hỏi tại sao đã lâu nhưng Ukraine vẫn chưa bắt đầu cuộc phản công, ông Shmyhal trả lời: "Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng vì đây là chiến dịch tối quan trọng và chúng tôi hiểu rằng nên chiến thắng vì quốc gia của chúng tôi, cũng như đối với các đối tác và cả thế giới, bao gồm kẻ thù".

Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Nga đang triển khai bom lượn với mục tiêu xuyên thủng hàng rào phòng thủ của quân đội chính quyền Kyiv.

"Vũ khí mới nhất của Nga (bom gắn kit lượn) đang thay đổi chiều hướng cuộc chiến ở Ukraine", báo Telegraph của Anh đã giật tiêu đề, đề cập bom lượn như FAB-500. Giới chức Kyiv ước tính Không quân Nga đang sử dụng ít nhất 20 bom lượn/ngày trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn Yury Ignat của Không quân Ukraine cho hay Nga tung vũ khí mới với tần suất dày đặc từ tháng trước, và gọi bom lượn là "mối đe dọa nghiêm trọng" cho quân đội Ukraine trên chiến trường.

Bom lượn Nga, vũ khí mới thay đổi cục diện xung đột Ukraine?

Telegraph giải thích rằng bom lượn của Nga có tầm hoạt động xa hơn các hệ thống phòng không chiến thuật của Ukraine, vốn được chuyển đến tiền tuyến để chuẩn bị cho chiến dịch phản công sắp tới. Và người phát ngôn Ignat thừa nhận Kyiv vô phương ngăn chặn bom lượn và yêu cầu Mỹ cùng đồng minh nhanh chóng gửi tiêm kích F-16 để Ukraine có thể ứng phó.

Chiến sự đến tối 9.5: Vũ khí mới ‘thay đổi chiều hướng’ cuộc xung đột ở Ukraine - Ảnh 2.

Một xe tăng T-34 tham gia lễ Duyệt binh Ngày Chiến thắng Phát xít Đức hôm 9.5 tại Quảng trường Đỏ

AFP

Đợt tấn công mới vào ngày kỷ niệm Chiến thắng phát xít

Bên cạnh đó, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) để triển khai các đợt tấn công nhằm vào ga cuối của các tuyến đường sắt, kho đạn dược và nhiên liệu, cũng như những vị trí đóng quân của lính Ukraine.

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

Theo Kyiv Independent, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã triển khai các đợt tấn công vào 10 tỉnh, bao gồm Kyiv, Sumy, Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Luhansk, Donetsk và vùng thủ đô Kyiv.

Ukraine cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ 23 trong số 25 tên lửa của Nga, chủ yếu tấn công Kyiv. TASS cũng đưa tin về những vụ nổ xảy ra ở Kyiv vào rạng sáng 9.5, nhưng không cung cấp thêm chi tiết liên quan.

Trong khi đó, Nga cho biết lực lượng Ukraine đã dội pháo vào vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine, gây thiệt hại tài sản và phá hủy mạng lưới điện ở đây.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã không giành được thành phố Bakhmut trước ngày Chiến thắng phát xít Đức (9.5) như chính quyền Moscow kỳ vọng. Phía Nga không bình luận về tuyên bố trên của lãnh đạo Ukraine.

Cùng ngày 9.5, Nga tổ chức lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, với sự góp mặt của hơn 500 lính Nga tham chiến tại Ukraine, theo TASS.

Đụng độ Su-35 Nga, không quân NATO phải tăng mức sẵn sàng ở biển Đen

Buổi lễ cũng đánh dấu sự có mặt của 6 nhà lãnh đạo các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô, bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.

TASS đưa tin tổng cộng có 125 khí tài quân sự và 8.000 quân nhân tham gia lễ duyệt binh truyền thống hằng năm của Nga.

Chiến sự đến tối 9.5: Vũ khí mới ‘thay đổi chiều hướng’ cuộc xung đột ở Ukraine - Ảnh 3.

Các tàu hàng chở ngũ cốc chờ kiểm tra trên eo biển Bosphorus do Thổ Nhĩ Kỳ quản lý

REUTERS

Viễn cảnh hòa bình còn xa vời

Về khả năng hòa bình giữa Ukraine và Nga, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, nhận xét rằng hiện chưa thấy dấu hiệu của hòa bình, vì "cả hai đều cho rằng họ nắm phần thắng trong tay".

Trả lời phỏng vấn báo El País hôm nay 9.5, ông Guterres tỏ ra bi quan khi đề cập đến khả năng Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc có thể làm trung gian cho nỗ lực hòa đàm tiến tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Kissinger dự đoán Ukraine-Nga đàm phán trước cuối năm 2023, Trung Quốc có thể trung gian

"Không may là tôi không cho rằng có thể thương thuyết hòa bình vào thời điểm hiện tại", ông nói. Thay vào đó, Liên Hiệp Quốc tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể và khả thi, chẳng hạn như tạo điều kiện cho hai bên đối thoại về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và xuất khẩu thực phẩm, phân bón của Nga.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng không có vẻ gì kỳ vọng về khả năng Trung Quốc hoặc Brazil có thể làm trung gian cho viễn cảnh chấm dứt chiến sự, ít nhất vào thời điểm hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.