Tỉnh trưởng Ivan Fedorov của tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine khẳng định 3 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga phá hủy một phòng khám tư nhân tại thành phố Zaporizhzhia trong ngày 10.12, theo Reuters.
Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv cũng cáo buộc một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thị trấn Zlatopil ngày 10.12 đã làm ít nhất 10 người bị thương.
Tổng thống Ukraine muốn giải pháp ngoại giao, nói trao đổi với ông Trump 'không ý nghĩa'
Trước đó, giới chức ở Ukraine sáng 10.13 cáo buộc Nga đã tấn công vào 9 tỉnh của Ukraine trong 24 giờ, khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 14 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.
Trong đó, các cuộc không kích của Nga vào tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine đã giết chết 2 người và làm bị thương 7 người, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.
Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo D-30 về phía binh sĩ Nga tại một vị trí ở tiền tuyến, trong tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine ngày 4.12
Ảnh: Reuters
Còn tại tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.
Các tỉnh khác gồm Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Mykolaiv, Sumy và Zaporizhzhia cũng bị tấn công, nhưng không có thông tin về thương vong.
Đến tối 10.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên. Trước nay Nga phủ nhận tấn công mục tiêu dân thường.
Xem thêm: Ukraine tố Nga phóng hơn 200 tên lửa và UAV; Ba Lan điều động lực lượng
Nga tuyên bố tấn công 128 khu vực
Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.12 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công vào lực lượng quân sự và thiết bị quân sự của Ukraine tại 128 khu vực, phá hủy 23 máy bay không người lái, và 3 rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, theo Hãng tin TASS.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã gây ra hơn 575 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép do Mỹ sản xuất trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm.
Sau 'mùa thu ảm đạm', Ukraine cố gắng đứng vững khi Nga tăng tốc tấn công
Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố Nhóm tác chiến miền nam của Nga đã gây ra khoảng 225 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy một xe bọc thép chở quân do Mỹ sản xuất.
Đến tối 10.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Binh sĩ Ukraine sử dụng nhiều loại vũ khí do phương Tây sản xuất?
Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov ngày 10.12 nói rằng binh sĩ Ukraine đang sử dụng rộng rãi các loại vũ khí do phương Tây sản xuất để gây thiệt hại cho ngành quốc phòng, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông tại Nga, theo Hãng tin TASS.
"Việc phương Tây cung cấp nguồn lực chưa từng có cho chế độ Kyiv đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công khủng bố ở nhiều khu vực khác nhau của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái và hệ thống tên lửa do phương Tây sản xuất có khả năng tiếp cận sâu bên trong nước Nga để gây thiệt hại cho ngành quốc phòng, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông của nước này", ông Bortnikov khẳng định.
Đến tối 10.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.
Xem thêm: Moscow nói phá hủy vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine, Kyiv nêu tổn thất của Nga
Ukraine trước áp lực giảm tuổi quân dịch, chia rẽ xã hội càng tăng
Điện Kremlin ra tuyên bố mới về chiến dịch quân sự
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10.12 tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra đạt được thông qua hành động quân sự hoặc đàm phán, theo Reuters.
"Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi tất cả các mục tiêu do tổng thống và tổng tư lệnh đặt ra đã đạt được. Những mục tiêu này có thể đạt được thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt hoặc thông qua các cuộc đàm phán có liên quan", ông Peskov nói với các phóng viên.
Ông Peskov còn nói rằng hiện tại không có cuộc đàm phán nào giữa Moscow và Kyiv đang diễn ra vì "phía Ukraine từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào".
Đến tối 10.12 chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine. Hôm 9.12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cập khả năng dàn xếp ngoại giao tiến tới chấm dứt chiến sự và nêu ý tưởng nước ngoài đưa lực lượng đến Ukraine cho đến khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Xem thêm: Tổng thống Putin gửi tín hiệu mới tới Mỹ về xung đột với Ukraine?
Bình luận