Chiến sự Ukraine ngày 1.117: Thực địa vẫn căng thẳng bất chấp diễn biến hòa đàm

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2025 05:20 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Tình hình thực địa vẫn tiếp tục căng thẳng khi cả Nga và Ukraine đều tiến hành các cuộc tấn công rầm rộ nhằm vào đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.3 tuyên bố các lực lượng Nga đã bắn hạ 4 quả bom JDAM và 141 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 1.116: Ukraine tập kích - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga khai hỏa về phía binh sĩ Ukraine trong cuộc xung đột

Ảnh: Chụp màn hình TASS

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã khiến quân đội Ukraine mất tới 240 quân nhân, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu bọc thép, 10 ô tô, 4 khẩu pháo dã chiến, một bệ phóng rốc két phóng loạt Grad và 2 trạm tác chiến điện tử Quertus.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định quân đội Ukraine đã mất 305 quân nhân và một xe tăng trong 24 giờ do các hành động từ Nhóm tác chiến phía Nam của Nga.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Biến xuồng tự sát thành 'tàu sân bay' UAV, Ukraine thêm nanh vuốt ở biển Đen

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 31 UAV của Ukraine trong đêm 15.3 và rạng sáng 16.3 tại 4 tỉnh của Nga, theo Hãng tin TASS.

Trong số UAV trên có 16 chiếc bị phá hủy ở tỉnh Voronezh, 9 chiếc UAV ở tỉnh Belgorod, 5 chiếc ở Rostov và 1 chiếc ở tỉnh Kursk, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, giới chức Nga nói rằng các lực lượng Nga đã chiến đấu trong ngày 16.3 để đẩy những binh sĩ Ukraine cuối cùng ra khỏi Kursk, theo Reuters.

Ông Yuri Podolyaka, một trong những blogger quân sự thân Nga, cho hay Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine về biên giới ở một số khu vực, dù các trận chiến dữ dội đang diễn ra và lực lượng Ukraine đã phản công khi họ rút lui.

Đến tối 16.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với các tuyên bố của phía Nga.

Xem thêm: Ông Putin thăm tỉnh Kursk, ra lệnh mới cho quân đội Nga

Ông Trump sắp nói chuyện với ông Putin

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 16.3 cho hay ông hy vọng ông Trump sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này về cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Ông Witkoff mô tả các cuộc đàm phán với ông Putin tại Moscow là tích cực. Ông hy vọng sẽ có tiến triển thực sự để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Witkoff còn nói rằng dù tình hình trên thực địa rất phức tạp, "chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách giữa hai bên", theo CNN.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Ông Trump nói Nga nên tha mạng lính Ukraine ở Kursk, ông Putin kêu gọi đầu hàng

Ngoài ra, trợ lý của Tổng thống Putin là ông Yury Ushakov cho hay một cuộc gặp giữa hai tổng thống Nga - Mỹ sẽ được tổ chức ngay khi có nhu cầu, và Moscow đang chuẩn bị cho cuộc gặp này, theo Hãng tin TASS.

Ông Ushakov nói rằng Nga đã truyền đạt cho Mỹ mối lo ngại của mình rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng có thể mang lại cho quân đội Ukraine một khoảng thời gian nghỉ ngơi, vì hiện tại họ đang trải qua thời kỳ khó khăn. "Quân đội Nga đang tiến về mọi hướng. Trong tình hình này, có vẻ như đây là nỗ lực nhằm cho quân đội Ukraine có thời gian để tái vũ trang và tập hợp lại", ông Ushakov nói.

Đến tối 16.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ đối với phát ngôn trên của ông Ushakov.

Xem thêm: Phía ông Trump gửi thông điệp mới tới Nga, Ukraine, châu Âu

Tổng thống Pháp nói về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, theo đề xuất của Anh và Pháp như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Nga, là vấn đề do Kyiv quyết định, chứ không phải Moscow, theo Reuters.

"Ukraine là quốc gia có chủ quyền. Nếu nước này yêu cầu lực lượng đồng minh có mặt trên lãnh thổ của mình, đó không phải là điều Nga có thể chấp nhận hay không", ông Macron nói trong cuộc trả lời phỏng vấn chung với một số tờ báo Pháp được công bố hôm 15.3.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Hết sạch tên lửa ATACMS, Ukraine sắp nhận bom lượn nâng cấp từ Mỹ?

Ông Macron cho rằng bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào cũng sẽ bao gồm "vài ngàn quân từ mỗi quốc gia" được triển khai tại các địa điểm quan trọng, đồng thời cho biết thêm một số quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu cũng muốn tham gia.

Anh và Pháp đều nói rằng họ có thể gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, trong khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho hay Úc cũng sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu.

Đến tối 16.3 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với phát ngôn trên của Tổng thống Macron. Nga đã nhiều lần phản đối ý tưởng về việc binh sĩ từ các quốc gia thuộc NATO tới Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13.3 nói rằng ông ủng hộ về nguyên tắc đề xuất của Washington về lệnh ngừng bắn 30 ngày với Ukraine nhưng lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi một số điều kiện quan trọng được giải quyết.

Xem thêm: Nga đã chuyển cho Mỹ yêu cầu để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.