Chiến sự Ukraine ngày 1.500: Ông Zelensky nói tình hình 'tốt nhất sau 10 tháng', Nga dội 'mưa UAV'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/04/2026 04:29 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tiền tuyến hiện 'tốt nhất trong 10 tháng qua', đồng thời khẳng định lực lượng Kyiv đã đẩy lùi một đợt tấn công lớn của Nga trong tháng 3.

Theo The Independent, Tổng thống Zelensky ngày 3.4 nói kế hoạch tấn công của Nga trong tháng 3 đã bị quân đội Ukraine ngăn chặn. "Đó là lý do vì sao Nga có thể sẽ tăng cường các hoạt động tấn công trong thời gian tới", ông nhận định.

"Nhìn chung, tuyến đầu đang được giữ vững. Tình hình vẫn phức tạp, nhưng tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trong 10 tháng qua", ông Zelensky nói và dẫn dữ liệu từ tình báo Ukraine và Anh.

Chiến sự Ukraine ngày 1.500: Tiền tuyến Ukraine 'tốt nhất 10 tháng', Nga dội mưa UAV - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 25.3.2026

ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đã mời các nhà đàm phán Mỹ tới Kyiv trong cuộc họp trực tuyến hồi đầu tuần này và nhận được "những tín hiệu tích cực" từ phía Washington.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh AFP trước đó đưa tin đà tiến công trên tiền tuyến Ukraine của Nga đã chững lại trong tháng 3 - lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi kể từ khi xung đột bùng phát. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine bác thông tin Nga kiểm soát hoàn toàn Luhansk

Trong một diễn biến khác, Nga ngày 2.4 tiến hành tập trận lực lượng tên lửa chiến lược tại Siberia, với các nội dung liên quan cơ động và ngụy trang hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars - loại có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm chiến đấu đã diễn tập nhiều tình huống, bao gồm che giấu quá trình cơ động, đối phó các đòn tấn công giả định và chống lại vũ khí trên không.

Nga thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phát đi tín hiệu răn đe trong bối cảnh căng thẳng với NATO liên quan xung đột Ukraine.

Ukraine hứng "mưa UAV"

Liên quan chiến sự, giới chức Ukraine cáo buộc Nga rạng sáng 3.4 đã triển khai quy mô lớn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên không quân Ukraine, cho biết nước này đã phát hiện hơn 400 UAV xâm nhập không phận.

Theo ông Ihnat, các UAV đầu tiên được phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng (giờ Ukraine). Đến 7 giờ, khoảng 240 UAV đã xuất hiện trên không phận Ukraine và con số này gần như tăng gấp đôi chỉ sau 2 giờ. Song song đó, các kênh giám sát ghi nhận sự hiện diện của máy bay ném bom chiến lược Tu-160, loại có thể mang tới 12 tên lửa hành trình mỗi chiếc, theo The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 1.500: Tiền tuyến Ukraine 'tốt nhất 10 tháng', Nga dội mưa UAV - Ảnh 2.

Một lính cứu hỏa Ukraine kiểm tra hiện trường bị trúng tên lửa tại Chernihiv ngày 2.4.2026

ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng nhiều loại khí tài, bao gồm máy bay ném bom Tu-95, Tu-160MS và tiêm kích MiG-31. Các đòn tấn công diễn ra trên diện rộng, bao gồm Kyiv, Sumy, Poltava, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Kirovohrad, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Theo ông Ihnat, mô hình tấn công lần này tương tự các đợt trước vào ngày 23 - 24.3 và 31.3 - 1.4, khi các cuộc không kích quy mô lớn bắt đầu từ ban đêm và kéo dài sang ban ngày. Xu hướng này cho thấy Nga đang gia tăng các đòn tấn công ban ngày, khác với giai đoạn mùa đông trước đó. Giới phân tích nhận định các cuộc tấn công kéo dài nhằm bào mòn hệ thống phòng không Ukraine.

Màn không chiến độc lạ giữa UAV Nga - Ukraine

Trong bối cảnh đó, Ba Lan sáng 3.4 đã điều động máy bay chiến đấu và đặt hệ thống phòng không, radar vào trạng thái sẵn sàng cao nhất do lo ngại tác động từ các đợt không kích của Nga gần biên giới, theo The Independent.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine ngày 3.4 tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil của Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.400 km. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên ứng dụng Telegram.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Song, TASS dẫn tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã bắn hạ 192 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm 2.4, khiến 2 người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Thụy Điển bắt tàu dầu nghi thuộc "đội tàu bóng đêm" Nga

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết họ bắt giữ một tàu chở dầu mang tên Flora 1, được cho là thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga, do nghi liên quan vụ tràn dầu dài khoảng 12 km ngoài khơi đảo Gotland (biển Baltic).

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, tàu xuất phát từ cảng Primorsk (Nga), song điểm đến chưa được xác định.

Nhà chức trách Thụy Điển nhận định vết dầu loang khó có khả năng lan vào bờ, song đã mở cuộc điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Giới chức nói thêm rằng họ hiểu con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), và tình trạng quốc tịch của nó vẫn chưa rõ ràng.

Bộ trưởng Quốc phòng dân sự Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin cảnh báo "đội tàu bóng đêm" của Nga - gồm các tàu chở dầu cũ, bảo hiểm kém và né tránh lệnh trừng phạt - đang gây rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh và môi trường. "Chính phủ đang xem xét vụ việc một cách nghiêm túc, dù đây không phải sự cố tràn dầu quy mô lớn", ông nói.

Trong thời gian gần đây, các nước châu Âu đã gia tăng nỗ lực nhằm siết chặt hoạt động của "đội tàu bóng đêm" - mạng lưới tàu chở dầu bị cho là được Moscow sử dụng để lách trừng phạt và duy trì nguồn thu phục vụ chiến sự tại Ukraine. Nga đã nhiều lần chỉ trích các động thái này, cho rằng mang tính thù địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.