Chiến sự Ukraine ngày 598: Nga tấn công cực mạnh ở miền đông

15/10/2023 05:00 GMT+7

Đợt tấn công mới của Nga tại tỉnh Kharkiv và Donetsk diễn ra trong lúc cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp và Moscow cho là đã kết thúc.

Tướng Ukraine miêu tả tình hình tồi tệ ở đông bắc

Tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine, ngày 14.10 cho hay giao tranh dọc theo phần phía bắc của mặt trận phía đông Ukraine đã "trở nên tồi tệ hơn đáng kể" trong những ngày gần đây, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 598: Nga tấn công cực mạnh ở miền đông - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ Avdiivka ngày 13.10

REUTERS

Trong chuyến thăm quân đội Ukraine trong khu vực, ông Syrskyi cho biết lực lượng Nga đã tập hợp lại sau khi chịu tổn thất và đang tấn công xung quanh làng Makiivka và hướng tới thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv). "Mục tiêu chính của đối phương là đánh bại một nhóm quân của chúng tôi, bao vây Kupiansk và tiến tới sông Oskil", ông nói.

Vị tướng nói thêm rằng các lực lượng Nga đang thực hiện hàng chục cuộc tấn công mỗi ngày, nhưng quân đội Ukraine đã sẵn sàng và đang giữ vững vị trí của mình.

Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine khi Nga tìm cách tấn công Kupiansk, Avdiivka

Diễn biến này xảy ra khi lực lượng Nga cũng đang tấn công thành phố chiến lược Avdiivka tại tỉnh Donetsk, một khu vực khác của mặt trận phía đông.

Avdiivka cực "nóng"

Giới chức Ukraine cho biết giao tranh cực "nóng" đang diễn ra xung quanh thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk miền đông nước này, theo AFP ngày 14.10. Avdiivka chỉ cách thành phố Donetsk (tỉnh Donetsk) hiện do Nga kiểm soát chỉ 15 km.

Avdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine kể từ năm 2014, sau khi vùng này rơi vào tay phe ly khai được Nga hậu thuẫn trong một thời gian ngắn. Lực lượng Nga hiện kiểm soát lãnh thổ ở phía đông, phía bắc và phía nam Avdiivka.

Chiến sự Ukraine ngày 598: Nga tấn công cực mạnh ở miền đông - Ảnh 2.

Xe bọc thép chở quân BMP-1 của Ukraine tại Donetsk ngày 13.10

REUTERS

"Đã sang ngày thứ năm rồi, đối phương vẫn không ngừng tấn công hoặc pháo kích các vị trí xung quanh thành phố", người đứng đầu Avdiivka Vitaliy Barabash nói trên truyền hình Ukraine, miêu tả tình hình "rất nóng".

Bộ Nội vụ Ukraine kêu gọi cư dân Avdiivka, hiện ước tính còn khoảng 1.600 người, sơ tán ngay lập tức giữa lúc liên tục bị tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đang giữ vững vị trí ở Avdiivka, nhưng Moscow tuyên bố họ đã cải thiện vị thế của mình ở đó.

Ukraine khó tái lập thành công Kharkiv, xung đột trước nguy cơ đóng băng

Cuộc tấn công của Nga vào Avdiivka diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine từ tháng 6 diễn ra chậm hơn dự kiến. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cho biết các trận chiến căng thẳng ở phía đông Ukraine đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự của Nga và điều đó có nghĩa là cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc, theo đài RT.

"Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã chuyển sang hoạt động chiến đấu tích cực về thực tế trên toàn bộ tiền tuyến. Vì vậy, cái gọi là cuộc phản công của Ukraine có thể được coi là đã kết thúc", nhà ngoại giao phát biểu tại một phiên họp ngày 13.10 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông Nebenzia nói cuộc phản công 4 tháng qua của Ukraine chỉ khiến hàng trăm thiết bị phương Tây bị phá hủy và hàng ngàn binh sĩ thiệt mạng. Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố này.

Nga bắn rơi UAV tại Sochi

Ngày 14.10, các quan chức Nga cho biết đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công trên biển Đen ở thành phố nghỉ mát Sochi, miền nam nước này. Theo AFP, Ukraine đã tấn công các thành phố của Nga bằng UAV trong nhiều tháng qua, nhưng Sochi cho đến nay hầu như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.

Quân đội Nga thích ứng ra sao sau gần 20 tháng xung đột?

Tỉnh trưởng vùng Krasnodar phía nam Nga, ông Alexei Kopaygorodskiy cho biết trên mạng xã hội: "Hôm nay, vào khoảng 7 giờ 10 sáng ở Sochi, hai UAV đã bị bắn hạ trên biển".

Ông Kopaygorodskiy nói "không có thương vong hay thiệt hại nào trong thành phố", đồng thời cho biết thêm rằng sân bay đang hoạt động "bình thường" và "tình hình đã được kiểm soát".

Quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn một "cuộc tấn công khủng bố" của Ukraine và nói thêm rằng lực lượng phòng không "đã tiêu diệt 2 UAV" trên biển Đen "gần bờ biển vùng Krasnodar".

Trong khi tỉnh trưởng cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường, truyền thông Nga lại đưa tin có sự gián đoạn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Hãng tin Interfax dẫn lời cơ quan báo chí của sân bay cho biết sân bay đã có những hạn chế tạm thời vì lý do an toàn.

Nga đang để dành tên lửa tầm xa cho cuộc tấn công sắp tới?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.