Chiến sự Ukraine ngày 618: Đòn tấn công nặng nhất của Nga trong nhiều tuần

04/11/2023 05:00 GMT+7

Ukraine ghi nhận đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất trong nhiều tuần trong khi Nga tuyên bố phương Tây hoàn toàn thất bại trong việc đánh bại Moscow trên chiến trường.

Hạ tầng Ukraine bị oanh tạc

Đầu ngày 3.11, Nga thực hiện cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại tỉnh Lviv miền tây, thành phố Kharkiv ở miền đông và Odessa, Kherson ở miền nam Ukraine. Các quan chức Ukraine nói vụ tấn công phá hủy nhiều ngôi nhà và các tòa nhà thương mại tại thành phố Kharkiv, theo Reuters.

Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 24 UAV Shahed trong tổng số 40 chiếc được Nga phóng đến, đợt tấn công UAV lớn nhất trong vài tuần. Một tên lửa X-59 cũng bị ngăn chặn.

Điểm xung đột: Mỹ giúp Ukraine phát triển tên lửa phòng không "FrankenSAM"; Israel-Hamas giao tranh ác liệt ở Gaza

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách gây thiệt hại nhiều hơn khi mùa đông đến gần. Giới chức Ukraine đã dự báo về mùa đông chiến sự thứ 2, trong đó các hệ thống năng lượng sẽ bị công kích mạnh như năm ngoái.

Nga chưa bình luận gì về những tuyên bố trên của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 618: Đòn tấn công nặng nhất của Nga trong nhiều tuần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công ngày 3.11 tại Kharkiv

REUTERS

 Tuy nhiên, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.11 cho hay trong một tuần qua, các lực lượng đã thực hiện 15 loạt tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV nhắm vào các địa điểm quân sự Ukraine.

Moscow tuyên bố trong tuần qua đã giành được các vị trí thuận lợi tại khu vực Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, đẩy lùi 20 cuộc tấn công của Ukraine tại Lyman (tỉnh Donetsk), 8 cuộc tấn công tại Zaporizhzhia, ngăn Kyiv đặt chân đến tả ngạn sông Dnipro tại Kherson, đồng thời gây thiệt hại quân số và thiết bị cho Ukraine tại nhiều khu vực.

Chiến sự Ukraine ngày 618: Đòn tấn công nặng nhất của Nga trong nhiều tuần - Ảnh 2.

Lực lượng Nga đã thực hiện 15 đợt tấn công Ukraine trong tuần qua

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3.11 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu USD của Washington cho Kyiv. Trước đó, các quan chức Mỹ nói nước này sẽ cung cấp gói viện trợ 425 triệu USD, trong đó 300 triệu USD là viện trợ dài hạn để mua vũ khí dẫn đường bằng laser chống UAV, còn 125 triệu USD là vũ khí lấy từ kho của quân đội, gồm đạn dược cho các hệ thống và trang thiết bị khác, theo AP.

Ông Putin nói phương Tây thất bại

Phát biểu tại một cơ quan tham vấn chính sách ở Moscow ngày 3.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang dần thay đổi quan điểm về Nga, theo đài RT. "Về quân sự, đó là đánh bại Nga trên chiến trường. Giờ đây, họ đang thay đổi giọng điệu, nói những điều khác", ông Putin nói.

"Họ (các nước EU) loại trừ năng lượng của chúng ta. Vậy thì sao? Kết quả thế nào? GDP của chúng ta sẽ tăng đến 3% năm nay, và các nền kinh tế dẫn đầu của châu Âu đang trượt dốc. Họ bị thiệt hại, họ có những vấn đề thật sự", ông Putin cho biết. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo cho rằng Nga cần trở nên mạnh mẽ hơn ở mọi khía cạnh, từ kinh tế, quân sự đến ổn định chính trị, nhằm ngăn các thế lực thù địch cô lập.

Trước đó, Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đều xem nhẹ lệnh cấm vận mới mà Mỹ ban hành, cho rằng Moscow đã học được cách vượt qua những hạn chế đó. Các quan chức Nga còn ước tính Liên minh châu Âu đã thiệt hại 1.500 tỉ USD vì cắt đứt các mối quan hệ hợp tác với Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 618: Đòn tấn công nặng nhất của Nga trong nhiều tuần - Ảnh 3.

Tổng thống Putin phát biểu tại Moscow ngày 3.11

REUTERS


Tổng thống Zelensky cân nhắc bầu cử giữa chiến sự

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 3.11 cho hay Tổng thống Zelensky đang cân nhắc mặt "được và mất" của việc tổ chức bầu cử giữa lúc xung đột đang diễn ra. Trước đó, Ukraine đáng ra tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 10 vừa qua và cuộc bầu cử tổng thống theo thông lệ sẽ diễn ra vào tháng 3.2024.

Sau khi xung đột bùng phát, Ukraine ban bố thiết quân luật và qua đó cấm tổ chức bầu cử.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Kuleba nhắc đến những thách thức như nguy cơ an ninh và đảm bảo tính toàn vẹn của bầu cử. Theo đó, cử tri đang sống ở nước ngoài, ở các vùng bị Nga kiểm soát và cả binh sĩ ngoài tiền tuyến phải được quyền bỏ phiếu đầy đủ. Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine so với trước chiến sự và khoảng 6 triệu người Ukraine đang sống ở châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc bầu cử có thể diễn ra nếu cần nhưng quốc hội phải sửa luật và quốc tế cần hỗ trợ chi phí tổ chức, bố trí nơi cho người Ukraine ở nước ngoài bỏ phiếu. Nhà lãnh đạo cũng nói muốn tái tranh cử nếu bầu cử diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.