Chiến sự Ukraine ngày 634: Lính bắn tỉa Ukraine hạ mục tiêu Nga cách 3.800 m?

20/11/2023 05:39 GMT+7

Giới truyền thông Ukraine đưa tin một tay súng bắn tỉa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn trúng một binh sĩ Nga ở khoảng cách 3.800 m trên tiền tuyến.

Chiến sự Ukraine ngày 634: Lính bắn tỉa Ukraine tiêu diệt mục tiêu Nga cách 3.800 m - Ảnh 1.

Lính bắn tỉa Ukraine

SBU

Trang The Kyiv Independent hôm 19.11 đưa tin đặc vụ SBU đã sử dụng súng trường nội địa Volodar Obriyu để thực hiện phát súng trên.

Kỷ lục thế giới được công nhận là 3.540 m, do một lính đặc nhiệm Canada thực hiện tại Iraq vào giữa năm 2017.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Lính bắn tỉa Ukraine hạ mục tiêu Nga cách 3.800m?

Ukraine nói đẩy lùi quân Nga khỏi sông Dnipro

Hôm 19.11, quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi quân Nga từ "3 đến 8 km" khỏi bờ sông Dnipro. Nếu được xác nhận, đây là bước tiến quan trọng đầu tiên của lực lượng Ukraine sau nhiều tháng phản công bất thành.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Ukraine Natalia Gumenyuk cho hay diễn tiến trên được triển khai ở bờ tây con sông, nhưng không nói rõ liệu quân đội Ukraine đã hoàn tất việc kiểm soát khu vực hay chưa, hoặc liệu quân Nga có triệt thoái trước sức ép của Ukraine hay không.

"Đối phương tiếp tục dội pháo kích ở bờ đông", bà Gumenyuk cho biết, đồng thời ước tính Nga tập trung lực lượng vài chục ngàn quân ở khu vực.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết cùng ngày đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của Kyiv theo hướng Donetsk, cũng như giáng đòn tấn công ở các hướng Kupyansk và Krasnyi Lyman.

Ukraine không thấy triển vọng hòa ước, phương Tây lo xung đột kéo dài hơn 5 năm

 Moscow, Kyiv lần lượt bị tấn công

Còn tại khu vực thủ đô, chính quyền thành phố Kyiv thông tin Nga đã triển khai vài đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào rạng sáng 19.11, đánh dấu ngày thứ hai tấn công vào thủ đô Ukraine sau vài tuần tạm ngưng.

Chiến sự Ukraine ngày 634: Lính bắn tỉa Ukraine tiêu diệt mục tiêu Nga cách 3.800 m - Ảnh 2.

UAV cảm tử Shahed

REUTERS

Không quân Ukraine ghi nhận các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 15 trong số 20 UAV cảm tử Shahed trên bầu trời Kyiv, Poltava và Cherkasy.

Về phần mình, Nga cho hay chặn đứng một vụ tấn công khủng bố bằng UAV nhằm vào Moscow

Bộ Quốc phòng Nga thông tin UAV đã bị hệ thống phòng không Nga vô hiệu hóa bên trên bầu trời khu vực Bogorodsky thuộc vùng đô thị Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận không xảy ra thương vong hoặc tổn thất trong vụ việc.

Chiến sự Ukraine ngày 634: Lính bắn tỉa Ukraine tiêu diệt mục tiêu Nga cách 3.800 m - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dự Hội nghị G20

AFP

Tổng thống Putin có thể dự Hội nghị G20

Trên Telegram, người dẫn chương trình truyền hình quốc gia Nga Pavel Zarubin hôm 19.11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 được Ấn Độ tổ chức trực tuyến vào ngày 22.11.

Đây có thể sẽ là sự kiện đầu tiên trong một thời gian dài có sự tham dự của ông Putin lẫn các nhà lãnh đạo phương Tây, ông Zarubin viết.

Điện Kremlin nói gì về khả năng ông Putin tái tranh cử tổng thống Nga năm 2024?

Còn Hãng Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến. Tại phiên kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi hôm 10.9, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã thông báo sẽ chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo G20 trước khi Ấn Độ hoàn tất nhiệm kỳ Chủ tịch G20 luân phiên vào ngày 30.11.

Điện Kremlin chưa bình luận về khả năng ông Putin tham dự hội nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.