Chiến sự Ukraine ngày 765: quân Nga đang áp đảo Ukraine về hỏa lực

30/03/2024 05:20 GMT+7

Trong một lần hiếm hoi thông tin tình hình thực chiến, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hỏa lực của quân Nga cao hơn Ukraine gấp 6 lần, khiến Kyiv hứng chịu tổn thất về binh lực và mất đi các cứ điểm.

Chiến sự Ukraine ngày 765: quân Nga đang áp đảo Ukraine về hỏa lực- Ảnh 1.

Một binh sĩ Nga sử dụng súng chống drone ở Donetsk

CHỤP TỪ SPUTNIK

Ukraine thừa nhận yếu thế

Trả lời phỏng vấn Ukrinform hôm 29.3, tướng Syrsky cho biết: "Cách đây vài ngày, lợi thế của quân Nga về khía cạnh hỏa lực vào khoảng 6 so với 1 của phía Ukraine".

"Lực lượng vũ trang giờ đây phải thực hiện các nhiệm vụ trên toàn bộ chiến tuyến kéo dài, với ít hoặc không có vũ khí lẫn đạn dược", Tổng tư lệnh Ukraine cảnh báo. Ông thừa nhận tình hình đang căng thẳng ở một số khu vực.

Vị tướng bổ sung trong vài tuần và tháng gần đây, Nga "tăng mạnh các hoạt động không quân, sử dụng KAB (bom dẫn đường) phá hủy các vị trí của chúng tôi".

Ukraine thừa nhận yếu thế so với hỏa lực của Nga

"Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thêm các hệ thống phòng không, và quan trọng hơn hết là tên lửa", tướng Syrsky nói, đồng thời đề nghị viện trợ có thể xúc tiến nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Theo ông, Ukraine đã mất đi lãnh thổ lẽ ra có thể giữ được nếu sở hữu hệ thống phòng không và đạn pháo đầy đủ.

"Chúng tôi buộc phải thừa nhận đã không thể đạt được thắng lợi lớn hơn trong chiến dịch Kharkiv vì thiếu nguồn lực", ông cho hay.

Tình hình khó khăn cho Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 765: quân Nga đang áp đảo Ukraine về hỏa lực- Ảnh 2.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tiết lộ tình hình binh lực của hai phe trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi

REUTERS

Ukraine đã giành lại lãnh thổ gần thành phố miền đông Kharkiv từ tay Nga trong năm 2022, nhưng quân đội Nga tiếp tục tấn công vùng biên giới.

Tướng Syrsky cảnh báo Nga đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Kharkiv, và cảnh báo nếu xảy ra sẽ là đòn đau cho phía Kyiv.

"Việc (Ukraine) thiếu nguồn lực và số lượng đạn dược đầy đủ cho phép phía Nga khoét sâu hơn trên bộ ở phía nam Ukraine, tại vùng Zaporizhzhia", ông Syrsky bổ sung.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa có tiền viện trợ Ukraine, Israel

Nga gia cố các tuyến phòng thủ dày đặc ở miền nam và Ukraine đã không thể chọc thủng những phòng tuyến này trong chiến dịch phản công năm ngoái.

"Các cuộc tấn công vào những vị trí này, mà không có sự yểm trợ hiệu quả của không quân, dẫn đến tổn thất cho chúng tôi về binh lực lẫn thiết bị", vị tướng cho biết, thêm rằng trường hợp minh chứng rõ ràng nhất là Avdiivka, nơi ông buộc phải ra lệnh cho các đơn vị triệt thoái hồi tháng 2.

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 1,5 tỉ USD cho Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 765: quân Nga đang áp đảo Ukraine về hỏa lực- Ảnh 3.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal

AFP

Cũng trong ngày 29.3, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết chính quyền Kyiv đã nhận được đợt hỗ trợ tài chính trị giá 1,5 tỉ USD theo khuôn khổ chương trình của Ngân hàng Thế giới.

Ông Shmyhal nói rằng khoản tiền này cho phép Kyiv chi trả ngân sách và chi tiêu xã hội, cũng như góp phần giúp Ukraine phòng thủ trước Nga.

Ukraine dựa vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây, nhưng nguồn viện trợ ít đi trong 2 tháng đầu năm nay, trong khi gói viện trợ của Mỹ vẫn chưa thể qua ải quốc hội.

Khoản hỗ trợ mới của Ngân hàng Thế giới đến từ Anh và Nhật Bản.

"984 triệu USD đến từ Nhật Bản và 516 triệu USD đến từ Anh", Thủ tướng Ukraine viết trên tài khoản X (tên cũ Twitter).

Điểm xung đột: Đồng minh không mặn mà đưa quân vào Ukraine; Mỹ giấu bớt thông tin khủng bố?

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã chi khoảng 113 tỉ USD viện trợ cho chính quyền Kyiv, theo Đài Fox News dẫn thông tin từ Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young.

Thủ tướng Shmygal cũng cho biết do phía Nga tấn công, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tổn thất ở 6 vùng trong ngày 29.3, dẫn đến cúp điện ở một số khu vực này.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) và các dòng vũ khí tầm xa triển khai từ máy bay, tàu chiến và các bệ phóng trên bộ, trong đó có tên lửa Kinzhal, nhằm vào những cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine.

Còn Sputnik News đưa tin các kỹ sư Nga tiến hành mổ xẻ và phân tích cấu trúc của một tên lửa hành trình Storm Shadow, loại do Anh viện trợ cho Ukraine và rơi vào tay Nga trên chiến trường. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.