Chiến sự Ukraine ngày 772: Giao tranh khốc liệt phía đông, Nga kiểm soát thêm một làng

Khánh An
Khánh An
06/04/2024 04:34 GMT+7

Quân đội Ukraine chịu áp lực gia tăng ở mặt trận phía đông, trong khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng nhỏ.

Chiến sự Ukraine ngày 772: Giao tranh khốc liệt phía đông, Nga kiểm soát thêm một làng- Ảnh 1.

Xe tăng của Ukraine ở thị trấn Charsiv Yar

REUTERS

Giới chức Ukraine ngày 5.4 cảnh báo rằng một thị trấn tiền tuyến quan trọng đang hứng chịu "hỏa lực liên tục" từ cuộc tấn công của quân đội Nga, trong khi lực lượng Nga cho biết họ giành quyền kiểm soát được một ngôi làng nhỏ khác.

Thị trấn Chasiv Yar của Ukraine ở khu vực Donetsk dường như là mục tiêu chính tiếp theo của Nga.

Nga tấn công Zaporizhzhia, tuyên bố giành thêm làng miền đông

"[Tình hình] thị trấn đã trở nên nguy hiểm hơn. Nếu trước đây có những khoảnh khắc bạn có thể nghe thấy sự im lặng trong thị trấn thì bây giờ không còn nữa... Bom đạn rền vang liên tục", theo AFP dẫn lời quan chức đứng đầu cơ quan quân sự Charsiv Yar Sergiy Chaus.

Các blogger quân sự Ukraine và Nga đều cho biết quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô thị trấn. Ông Chaus từ chối bình luận về những thông tin đó, đồng thời cho biết có khoảng 770 người vẫn sống ở Charsiv Yar, dù "không còn tòa nhà nào nguyên vẹn".

Chasiv Yar là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kyiv và nằm cách Bakhmut vài km về phía tây, nơi đã bị san phẳng sau nhiều tháng pháo kích trước khi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5.2023.

Chiến sự Ukraine ngày 772: Giao tranh khốc liệt phía đông, Nga kiểm soát thêm một làng- Ảnh 2.

Một đơn vị pháo binh Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Xa hơn về phía nam, quân đội Nga ngày 5.4 cho biết đã giành quyền kiểm soát ngôi làng nhỏ Vodiane ở gần thành phố Donetsk. Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.4 cho biết lực lượng của ông đã "ổn định được vị trí " và đã ngăn chặn các bước tiến của Nga, mặc dù "thiếu đạn pháo và nguồn cung cấp chậm lại đáng kể".

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 5.4 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này tiến hành 39 đợt tập kích ồ ạt trong tuần qua nhằm vào các khu vực quân sự, năng lượng và nơi triển khai lính đánh thuê của Ukraine.

Theo đó, động thái trên nhằm đáp trả việc Ukraine tìm cách gây thiệt hại hạ tầng dầu khí Nga.

Chiến sự ở Ukraine phủ bóng ngày kỷ niệm 75 năm NATO

UAV từ 2 phía

Tờ The Guardian ngày 5.4 dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi toàn bộ 13 máy bay không người lái của Nga tấn công trong đêm tại các vùng Zaporizhzhia, Odessa và Dnipropetrovsk.

Theo đó, một trong những cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Odessa, nhưng đã bị lực lượng phòng không ngăn chặn.

Các quan chức địa phương cũng báo cáo về các vụ nổ trong một cuộc tấn công ở thành phố Kharkiv, mục tiêu thường xuyên bị Nga tấn công. Thống đốc vùng Kharkiv Oleh Syniehubov cho hay không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 5 tên lửa và 13 UAV vào lãnh thổ nước này trong đêm. Kyiv cho biết đã bắn hạ 13 UAV, nhưng chưa đề cập cụ thể về các tên lửa nhắm vào khu vực Kharkiv.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết đã phá hủy ít nhất 6 máy bay quân sự tại một căn cứ không quân của Nga ở vùng Rostov, sau khi tổ chức các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái (UAV).

Một nguồn tin an ninh ở Kyiv cho biết một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Morozovsk ở vùng Rostov phía nam nước Nga đã phá hủy ít nhất 6 máy bay Nga và "tám chiếc khác bị hư hại nặng nề".

Giới tình báo Ukraine hé lộ mục tiêu tấn công sắp tới nhắm vào Nga

Nga chưa lập tức bình luận về thông tin do Ukraine đưa ra mà chỉ cho hay có 44 trong số 53 UAV do Ukraine nhằm vào vùng Rostov ở phía nam, nơi có nhiều địa điểm quân sự trong đó có sở chỉ huy chiến dịch tại Ukraine.

"Trong đêm và sáng 5.4, Kyiv đã cố gắng thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố bằng UAV nhưng đã bị ngăn chặn", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nhật Bản cấm vận Nga

Ngày 5.4, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản công bố quyết định cấm xuất khẩu 164 mặt hàng đến Nga, trong đó có dầu động cơ xe và thiết bị quang học.

Nội các Nhật phê chuẩn lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng có thể củng cố cơ sở công nghiệp của Nga, nằm trong động thái cấm vận nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo nội dung được đăng trên trang web Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật, lệnh cấm vận dự kiến có hiệu lực từ ngày 17.4.

Cơ quan này cũng cho biết họ đã sửa đổi thông báo cấp bộ nhằm cấm nhập khẩu kim cương phi công nghiệp của Nga, loại kim cương được sử dụng trong đồ trang sức. Lệnh cấm nhập khẩu sẽ được áp dụng từ ngày 10.5.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện lệnh cấm xuất khẩu và nhập khẩu từ Nga với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế", theo Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ken Saito.

NATO muốn lập quỹ 100 tỉ USD để yên tâm viện trợ Ukraine, không lo ông Trump thay đổi

Ý nhấn mạnh cần duy trì đối thoại với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto ngày 5.4 ra thông cáo cho rằng cần để mở việc đối thoại với Nga dù Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông khẳng định Ý và Pháp sẽ luôn ủng hộ Ukraine, nhưng điều quan trọng là cần duy trì các kênh đối thoại với Nga.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu trong ngày 3.4.

Bên cạnh vấn đề chống khủng bố, 2 bên đã trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó Bộ trưởng Lecornu tái khẳng định quan điểm của Pháp ủng hộ Ukraine.

Bộ trưởng Crosetto sau đó đã điện đàm với Bộ trưởng Lecornu. Ông Crosetto cho rằng cần duy trì sự liên lạc một cách cứng rắn nhằm đạt mục tiêu ngăn chiến dịch Nga tại Ukraine và "tạo điều kiện cho một nền hòa bình công bằng".

Về phía Nga, hãng TASS ngày 5.4 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với Kyiv, nhưng không dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.