Chiến sự Ukraine ngày 774: Tổng thống Zelensky cảnh báo khả năng Kyiv thua cuộc

08/04/2024 05:00 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hứng chịu một vụ tấn công nguy hiểm trong ngày, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Kyiv có thể thua nếu không được Mỹ viện trợ.

Hãng TASS ngày 7.4 dẫn thông báo của cơ quan quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho biết Ukraine đã tấn công cơ sở này trong ngày. Nhà máy nằm tại tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine và bị Nga kiểm soát từ đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Chiến sự Ukraine ngày 774: Tổng thống Zelensky cảnh báo khả năng Kyiv thua cuộc- Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

REUTERS

Trong cuộc tấn công ngày 7.4, phần mái của tổ máy số 6 thuộc nhà máy này bị oanh tạc nhưng không xảy ra thiệt hại. Trước đó, một máy bay không người lái (UAV) tấn công và làm hư hại một chiếc xe tải đậu gần nhà ăn của nhà máy điện hạt nhân, làm 3 người bị thương, gồm một người bị thương nặng.

Cường độ phóng xạ tại nhà máy không thay đổi sau hai vụ tấn công. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cơ sở này nằm gần tiền tuyến và Ukraine lẫn Nga thường xuyên tố cáo nhau nã pháo về phía nhà máy, gây nguy cơ thảm họa hạt nhân.

Nga - Ukraine 'đấu khẩu' vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc mới nhất.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cùng ngày được báo cáo về sự cố tại nhà máy và kêu gọi các bên ngừng những hành động gây ảnh hưởng sự an toàn hạt nhân.

Cũng tại Zaporizhzhia, tỉnh trưởng Ivan Fedorov của Ukraine ngày 7.4 cho hay 3 dân thường thiệt mạng trong một cuộc nã pháo của Nga. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng, phá hủy căn nhà ở làng Guliaipole. Ông cho hay Nga tấn công bằng hệ thống rốc két đa nòng Grad, làm một người khác bị thương.

Nga chưa bình luận nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Chiến sự Ukraine ngày 774: Tổng thống Zelensky cảnh báo khả năng Kyiv thua cuộc- Ảnh 2.

Sau vụ tấn công tại Kharkiv ngày 7.4

REUTERS

Quân đội Ukraine còn thông báo đã phá hủy toàn bộ 17 UAV do Nga phóng đến để tấn công trong đêm. Thành phố Kharkiv ở vùng đông bắc bị Nga tấn công tên lửa khiến 4 người bị thương trong ngày 7.4.

Tại vùng Belgorod của Nga, một người phụ nữ thiệt mạng do trúng mảnh vỡ từ UAV của Ukraine bị bắn rơi. Bốn người khác bị thương, gồm 2 trẻ em, sau khi lực lượng phòng không bắn hạ 4 UAV Ukraine tiếp cận thành phố Belgorod, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Ukraine thừa nhận Nga dùng bom dẫn đường phá hủy nhiều vị trí

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với báo Financial Times rằng Nga thường xuyên sử dụng bom dẫn đường thả từ máy bay để phá hủy các vị trí của Ukraine. Nhà ngoại giao nói rằng khó có thể trốn khỏi những quả bom dẫn đường này và "cách duy nhất để tự bảo vệ là bắn hạ máy bay ném bom mang theo chúng". Ông thừa nhận rằng Ukraine khó có thể nhận được chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây trước giữa mùa hè năm nay để cải thiện năng lực không quân.

Thiếu phụ tùng, Ukraine "rã xác" 8 khẩu pháo để cứu 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6.4 cảnh báo Kyiv có thể không còn tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch oanh tạc tầm xa dữ dội như hiện nay. Nhà lãnh đạo đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của các hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần 25 hệ thống này.

Ngoại trưởng Kuleba hôm 3.4 nói rằng phương Tây có hơn 100 tổ hợp Patriot nhưng không cung cấp cho Ukraine dù chỉ vài hệ thống. Sau đó một ngày, ông dọa sẽ "phá hỏng buổi tiệc" kỷ niệm 75 năm thành lập NATO bằng việc đặt câu hỏi cho các thành viên khối này về các hệ thống Patriot.

Trong phát biểu mới, Tổng thống Zelensky cho biết ông vẫn tin rằng quốc hội Mỹ sẽ thông qua một gói viện trợ lớn đã mắc kẹt trong các cuộc tranh luận kể từ cuối năm ngoái do sự phản đối kiên quyết của các thành viên đảng Cộng hòa. Nhà lãnh đạo thậm chí còn nói sẵn sàng nhận viện trợ của phương Tây dưới hình thức những khoản vay.

Ukraine gặp khó tại Chasiv Yar

Quân đội Ukraine ngày 7.4 thừa nhận tình hình quanh thị trấn Chasiv Yar ở miền đông đang "căng thẳng và khó khăn" khi lực lượng Nga liên tục bắn vào khu vực nhằm kiểm soát các điểm cao.

Chasiv Yar cách thành phố Kramatorsk, trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng, chưa đầy 30 km về hướng đông nam.

Chiến sự Ukraine ngày 774: Tổng thống Zelensky cảnh báo khả năng Kyiv thua cuộc- Ảnh 3.

Xe tăng Nga tại thành phố Donetsk hiện do Moscow kiểm soát ngày 6.4

REUTERS

"Nga đang cố tấn công trực tiếp vào các thị trấn nhỏ Bogdanivka và Ivanivske ngoại ô Chasiv Yar. Họ cố thực hiện các hành động tấn công giữa hai nơi này", phát ngôn viên Oleg Kalashnikov của quân đội Ukraine tại khu vực nói, cho biết thêm rằng Nga có bộ binh, thiết giáp và cả máy bay chiến đấu. "Toàn bộ cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Họ đang rút lui", ông Kalashnikov tuyên bố. Trước đó, phía Nga nói đang tiến về phía Chasiv Yar và các blogger quân sự nói quân lực Moscow đã tiến đến ngoại ô của thị trấn, theo AFP.

Quân đội Nga đã khôi phục 'gần như toàn bộ' sức mạnh

Vị phát ngôn viên cảnh báo nếu Nga chiếm được Chasiv Yar, họ sẽ dùng đó làm bàn đạp để oanh tạc Kostiantynivka, cách đó 10 km về hướng tây nam. Tiếp đó, Nga cũng sẽ có thể đe dọa các tuyến hậu cần giữa Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatorsk, khiến hai địa điểm sau bị tấn công trực tiếp.

Tổng thống Ukraine nói về khả năng thua

Chiến sự Ukraine ngày 774: Tổng thống Zelensky cảnh báo khả năng Kyiv thua cuộc- Ảnh 4.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kyiv ngày 3.4

REUTERS

Trong một cuộc họp ngày 7.4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Kyiv có thể thua cuộc nếu quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ quân sự cho Ukraine, theo AFP. Đảng Cộng hòa Mỹ đã cản trở nguồn viện trợ cho Ukraine trong vài tháng qua.

"Cần phải đặc biệt nói với quốc hội rằng nếu họ không giúp Ukraine, Ukraine sẽ thua cuộc chiến này", ông Zelensky nói tại một diễn đàn gây quỹ do Kyiv tổ chức. Nhà lãnh đạo thừa nhận khó để Ukraine tồn tại nếu thiếu viện trợ và cảnh báo nếu Ukraine thua, "các nước khác cũng sẽ bị tấn công".

Trả lời phỏng vấn truyền thông Anh một ngày trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng phương Tây phải ủng hộ Ukraine về lâu dài, ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt sớm như mong đợi.

Đồng thời, ông gợi ý rằng quyền lựa chọn thời điểm và điều kiện hòa bình với Nga phụ thuộc hoàn toàn vào Ukraine. "Sau cùng thì chính Ukraine phải là bên quyết định sự thỏa hiệp họ sẵn sàng đưa ra", ông Stoltenberg cho biết, khẳng định vai trò của phương Tây chỉ là giúp Ukraine đạt vị thế đàm phán có thể mang lại kết quả chấp nhận được.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh không thúc giục Ukraine nhượng bộ mà cho rằng hòa bình thật sự chỉ có thể đạt được với một chiến thắng cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.