Chiến sự Ukraine ngày 776: Nghi vấn Ukraine tấn công tàu tên lửa Nga ở biển Baltic

10/04/2024 05:12 GMT+7

Nguồn tin tình báo quân đội Ukraine tiết lộ đặc vụ của cơ quan này đứng sau vụ cháy xảy ra trên một tàu tên lửa của Nga ở vùng Kaliningrad cách đây ít ngày.

Tàu tên lửa Nga bị Ukraine tấn công?

RBC-Ukraine dẫn nguồn tin từ lực lượng đặc nhiệm tiết lộ một vụ cháy đã xảy ra trên tàu tên lửa Serpukhov của Nga hôm 7.4. Con tàu khi đó đang neo tại quân cảng Baltiysk ở vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga được bao quanh bởi các quốc gia NATO và biển Baltic.

Tàu tên lửa Serpukhov

Tàu tên lửa Serpukhov

CHỤP MÀN HÌNH KYIV POST

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) nói đám cháy đã khiến con tàu bị vô hiệu hóa và các hệ thống liên lạc và tự động bị phá hủy hoàn toàn. Cơ quan này còn đăng video cho thấy thiết kế của tàu và hình ảnh ngọn lửa bùng lên từ bên trong tàu.

Trang The Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ tình báo quân đội Ukraine xác nhận đặc vụ của cơ quan này đứng sau vụ cháy. Moscow không lập tức bình luận. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào các hệ thống hải quân của Nga tại biển Baltic.

Điểm xung đột: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công; Israel định ngày đánh Rafah

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân, IAEA chuẩn bị họp khẩn

Nga hôm 9.4 cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày thứ 3 liên tiếp bằng máy bay không người lái, nhưng tình báo quân đội Ukraine phủ nhận Kyiv có liên quan, theo Reuters.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc rằng nước này đứng sau một loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy trong 3 ngày qua, bao gồm 3 cuộc tấn công hôm 7.4. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói các cuộc tấn công này đã gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân.

"Trung tâm đào tạo đặc biệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị tấn công", nhà máy hiện do Nga kiểm soát, tọa lạc tại tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine, cho biết trong một tuyên bố. Không ai bị thương trong sự vụ.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine tuyên bố không tham gia hành động nhằm vào các cơ sở hạt nhân. "Lập trường của Ukraine rất rõ ràng và dứt khoát – chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động quân sự hay khiêu khích nào đối với các cơ sở hạt nhân", ông Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan, cho biết trên truyền hình quốc gia.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin vụ tấn công bằng UAV nhằm vào trung tâm đào tạo nói trên xảy ra chỉ 10 phút sau khi các thành viên của phái bộ IAEA đi qua.

Nga - Ukraine 'đấu khẩu' vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công

Bốn nhà ngoại giao tiết lộ Hội đồng Quản trị gồm 35 quốc gia của IAEA dự kiến triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 11.4 để thảo luận về các cuộc tấn công, theo yêu cầu của Nga.

Tổng thống Zelensky đến Kharkiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thị sát các công sự phòng thủ ở tỉnh Kharkiv hôm 9.4 và đưa ra lời kêu gọi viện trợ quân sự mới nhất giữa lúc Nga tăng cường các cuộc không kích nhằm vào khu vực này, theo AFP.

Trong một dấu hiệu cho thấy Moscow đang gây áp lực lên khu vực, Nga đã bắn một quả bom dẫn đường vào thành phố Kharkiv (thuộc tỉnh cùng tên) ngay khi ông Zelensky công bố chuyến thăm. Thị trưởng thành phố cho biết ít nhất ba người bị thương. Nga chưa bình luận và trước nay phủ nhận nhằm vào mục tiêu dân sự.

"Kharkiv là một khu vực rất quan trọng. Chúng ta phải chuẩn bị. Và người Nga phải thấy rằng chúng ta sẵn sàng tự vệ", ông Zelensky nói trên Telegram. Ông đăng một đoạn video cho thấy ông nói chuyện với các quân nhân và đi qua chiến hào trong khi máy xúc đang đào đất.

Quân đội Nga đã khôi phục 'gần như toàn bộ' sức mạnh

Trước đó trong ngày, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí. "Kharkiv cần khả năng phòng thủ vững chắc... Chúng tôi cần hệ thống phòng không và tên lửa cho họ", AFP dẫn lời ông Zelensky.

Mỹ tịch thu vũ khí, đạn dược của Iran, gửi cho Ukraine

Quân đội Mỹ ngày 9.4 cho biết Washington đã cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí nhỏ và đạn dược mà họ tịch thu trong quá trình chúng được vận chuyển từ Iran đến lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung khu của Mỹ (CENTCOM), số vũ khí và đạn dược nói trên đã bị Mỹ tịch thu từ 4 "tàu không quốc tịch", trong thời gian từ tháng 5.2021 đến tháng 2.2023, khi chúng được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuyển cho lực lượng Houthi ở Yemen.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt đáng kể đạn dược và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Mỹ vẫn tiếp tục chặn viện trợ mới cho Kyiv. Song việc cung cấp lần này không đáp ứng được nhu cầu của Kyiv về các loại thiết bị quan trọng như pháo và đạn dược phòng không.

Iran và Houthi không lập tức đưa ra bình luận. Tehran vốn công khai ủng hộ Houthi nhưng phủ nhận việc cung cấp vũ khí hay huấn luyện cho lực lượng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.