Chiến sự Ukraine ngày 812: Tình hình Kharkiv căng thẳng, ông Zelensky hủy lịch công du

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/05/2024 04:00 GMT+7

Quân đội Nga ngày 15.5 cho biết đã đạt một số bước tiến trong chiến dịch ở tỉnh Kharkiv miền bắc Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy toàn bộ lịch trình công du tuần này.

Tổng thống Putin nói quân đội Nga tiến công “đúng kế hoạch”

Hãng thông tấn TASS ngày 15.5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Moscow đang tiến công theo đúng kế hoạch, nhấn mạnh mọi nhiệm vụ được giao đã hoàn thành.

“Tôi muốn nhắc lại điều này rằng không chỉ chúng ta đã đẩy lùi các cuộc phản công vào năm ngoái, mà từ đầu năm nay, binh sĩ đã liên tục, từng ngày đạt bước tiến ở mọi khu vực”, ông Putin nói trong cuộc gặp với các quan chức quốc phòng tại Điện Kremlin.

Điểm xung đột: Nga lấn lướt ở Kharkiv; pháo binh Ukraine lo đối phó UAV tự sát

“Công việc càng hiệu quả ở tiền tuyến, càng có cơ hội chúng ta giải quyết vấn đề này trong hòa bình. Đây là điều chúng ta luôn theo đuổi và tôi luôn nhắc đến”, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.5 cho biết đã kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv là Hlyboke and Lukyants, cùng một khu ở vùng Zaporizhzhia. Với thông tin này, Nga đã kiểm soát 12 khu định cư kể từ khi phát động tấn công vào Kharkiv ngày 10.5.

Chiến sự Ukraine ngày 812: Tình hình Kharkiv căng thẳng, ông Zelensky hủy lịch công du- Ảnh 1.

Tổng thống Putin họp với các lãnh đạo quân đội Nga ngày 15.5

REUTERS

 Ukraine không xác nhận những tuyên bố của Moscow. Trong khi đó, giới chức thành phố Kherson và Mykolaiv ở Ukraine ngày 15.5 cho biết Nga đã tập kích bằng tên lửa và bom dẫn đường, khiến ít nhất 25 người bị thương.

Mặt trận Kharkiv căng thẳng, Tổng thống Zelensky hủy lịch công du

Đài Sky News ngày 15.5 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy toàn bộ lịch trình công du, trong bối cảnh quân đội Ukraine dần thất thế ở mặt trận tỉnh Kharkiv.

Trước đó, Văn phòng báo chí của Tổng thống Zelensky cho biết đã hủy chuyến thăm Tây Ban Nha và có thể là cả chuyến thăm Bồ Đào Nha vào cuối tuần, song không đưa ra chi tiết.

Các quan chức Ukraine cho hay tình hình ở Kharkiv đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Nga, buộc lực lượng Kyiv phải rút lui và tập trung phòng thủ. Ông Oleksiy Kharkivskyi, đội trưởng cảnh sát tuần tra tại thị trấn Vovchansk ở Kharkiv, cho biết tình hình “đang rất khó khăn”, khi quân Nga chiếm giữ vị trí trên các tuyến phố trong thị trấn.

Người dân thị trấn Vovchansk, Kharkiv sơ tán trong ngày 14.5

Người dân thị trấn Vovchansk, Kharkiv sơ tán trong ngày 14.5

REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Dmytro Lazutkin cũng thông tin bộ binh Nga đã tiến vào Vovchansk và lực lượng Kyiv đã đẩy lùi “một phần”, song Ukraine vẫn phải duy trì thế trận phòng thủ ở các vùng ngoại ô tại Kharkiv. Ông Kharkivskyi nói cảnh sát vẫn phải ở lại thị trấn để hỗ trợ sơ tán thường dân. Ước tính gần 8.000 người đã sơ tán Vovchansk và các khu vực biên giới kể từ ngày 10.5.

Ukraine đối mặt với ‘cơn ác mộng’ khi Nga tấn công Kharkiv

Theo phân tích Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, việc Nga đặt mục tiêu kiểm soát các thị trấn ở biên giới Kharkiv là một phần trong chiến thuật thiết lập "vùng đệm" để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Với Vovchansk, đây là khu vực gần biên giới Nga và là trạm hậu cần quan trọng. Từ Vovchansk, Nga có thể tiến về thị trấn Pletenivka - nơi mà Nga tuyên bố đã kiểm soát. Nếu làm chủ được Pletenivka, quân đội Moscow có thể bố trí pháo binh với tầm bắn tới được thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, theo ISW.

Ngoại trưởng Mỹ công bố gói viện trợ 2 tỉ USD cho Ukraine

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv ngày 15.5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ gửi gói viện trợ vũ khí 2 tỉ USD cho Ukraine. “Chúng tôi đang tăng tốc đưa đạn dược, thiết giáp, tên lửa và hệ thống phòng không ra chiến tuyến”, ông Blinken nói. Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh “mọi sự chậm trễ trong vấn đề viện trợ có thể dẫn đến thất bại”.

Ông Blinken cũng nói rằng lập trường của chính quyền Tổng thống Joe Biden là không khuyến khích Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga, vốn là điều mà Washington đã cấm. Song, ngoại trưởng Mỹ cho rằng quyết định là ở Kyiv.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv ngày 15.5

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv ngày 15.5

REUTERS

Politico cho biết một nhóm nghị sĩ Ukraine đang thăm Washington ra sức thuyết phục Tổng thống Biden cho phép dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Các nghị sĩ Ukraine nhấn mạnh lệnh cấm đã ngăn Kyiv tấn công lực lượng Nga, trong khi Moscow ngày càng tiến sâu ở Kharkiv. “Chúng tôi thấy quân đội đối phương ở cách biên giới 1-2 km trong lãnh thổ Nga nhưng không thể làm gì”, Oleksandra Ustinova, Chủ tịch ủy ban vũ khí Nghị viện Ukraine, cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ đến trấn an Ukraine, ông Biden lại đánh vào túi tiền của Nga

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ nhấn mạnh lập trường về việc kiểm soát Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ vẫn không đổi, cho rằng mục tiêu viện trợ là để đảm bảo năng lực phòng thủ, không phải tấn công vào Nga, theo Politico.

Reuters 15.5 đưa tin Bộ quốc phòng Nga đã đánh chặn 10 tên lửa ATACMS do Ukraine bắn vào bán đảo Crimea, đồng thời phá hủy 17 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các vùng trong lãnh thổ Nga. Kyiv không bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.