Chiến sự Ukraine ngày 831: Nga cảnh báo rắn với Mỹ; Anh tin Ukraine sẽ chiến thắng

Văn Khoa
Văn Khoa
04/06/2024 04:33 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công vào 118 khu vực ở Ukraine, trong khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho rằng Nga đang 'thất bại'.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.6 tuyên bố quân đội nước này đã gây thiệt hại cho các đơn vị và khí tài quân sự Ukraine ở 118 khu vực trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự của Nga, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 67 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, một tên lửa chống hạm Neptune, 4 quả bom thông minh Hammer và 19 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két phóng loạt.

Ukraine ‘bất mãn’ vì Mỹ chưa gỡ hoàn toàn giới hạn dùng vũ khí tầm xa tấn công trong đất Nga

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine và đẩy lùi 5 cuộc phản công của đối phương ở tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine trong 24 giờ.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga viết trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào 8 huyện của tỉnh trong 24 giờ, khiến 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương, theo TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 831: Nga cảnh báo rắn với Mỹ; Anh tin Ukraine sẽ chiến thắng- Ảnh 1.

Hệ thống rốc két được cho là thuộc Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine

Chụp màn hình TASS

Đến khuya 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố và cáo buộc từ phía Nga.

Xem thêm: Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga sau cảnh báo từ ông Putin?

Anh tin Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Sky News được phát ngày 3.6, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Antony Radakin cho hay ông "cực kỳ tin tưởng" rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga, bất chấp những tiến bộ chiến thuật gần đây của Nga.

Ông Radakin cho rằng Nga đang "thất bại" bất chấp cuộc tấn công đang diễn ra ở tỉnh Kharkiv và các vấn đề của lực lượng Ukraine về tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược.

"Nga đang đạt được những tiến bộ chiến thuật trên bộ. Nhưng bạn phải nhìn lại một chút. Nếu quay trở lại tháng 3.2022, Nga đã kiểm soát khoảng 17% lãnh thổ Ukraine. Ngày nay, họ kiểm soát 11%. Vì vậy, Nga đang trong tình trạng thụt lùi", ông Radakin bình luận.

NATO sẽ tiếp tục khiến Ukraine thất vọng về việc kết nạp?

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3.6 tuyên bố đã bổ sung một số "nhân vật", nhà báo và chuyên gia người Anh vào danh sách những người bị cấm nhập cảnh vào Nga vì các hành động "thù địch" của họ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng họ kêu gọi London từ bỏ sự hỗ trợ của mình dành cho Ukraine mà Moscow cho rằng đã gây ra thêm thương vong cho dân thường.

Đến khuya 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Anh đối với tuyên bố của đối phương.

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine được NATO huấn luyện bất ngờ vì thực tế khắc nghiệt ở Kharkiv

Nga ra cảnh báo với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3.6 cảnh báo Mỹ có thể đối mặt với "hậu quả chết người" nếu phớt lờ cảnh báo của Moscow là không nên cho Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. "Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì, Washington đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề", theo hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ryabkov.

Pháp "quay xe" không mời đại diện Nga dự kỷ niệm ‘Ngày đổ bộ’ Thế chiến 2

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 3.6 nói rằng phương Tây đang leo thang tình hình ở Ukraine và Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa. "Bất kỳ thứ gì được cung cấp cho [chiến trường], bắt đầu từ vũ khí trên bộ, tất cả những thứ này đều đang bị các máy bay chiến đấu của Nga hạ gục. Điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa", ông Grushko nhấn mạnh.

Đến khuya 3.6 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Ukraine đối với cảnh báo và tuyên bố trên của phía Nga.

Xem thêm: Vì sao phương Tây chia rẽ về khả năng tấn công Nga??

Thiết giáp kháng mìn MaxxPro trụ vững trước loạt tập kích của Nga

Một video vừa được đăng tải cho thấy thiết giáp MaxxPro do Mỹ viện trợ Ukraine vẫn có thể hoạt động sau khi trúng nhiều vụ nổ từ khí tài quân đội Nga.

Trong video được ông Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (có trụ sở tại Mỹ), đăng tải trên mạng xã hội X ngày 1.6, chiếc MaxxPro đã trúng ít nhất 3 vụ nổ mạnh, song vẫn có thể đi tiếp và thoát khỏi trận địa.

Ông Lee cho biết chiếc xe bị tấn công bằng súng cối và máy bay không người lái (UAV) ở thành phố Chasiv Yar của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trang Business Insider chưa thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm của video trên.

Điểm xung đột: Tổng thống Zelensky chỉ trích Trung Quốc; quan tài lạ xuất hiện gần tháp Eiffel

Xem thêm: Mỹ thực hiện kế hoạch gửi xe tăng Abrams cho Ukraine, ông Putin có thể ‘đổi chiến lược’

Hơn 100 quốc gia, tổ chức sẽ dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình

Phát ngôn viên Serhii Nykyforov của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3.6 cho hay khoảng 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu của Ukraine.

Phát ngôn viên Nykyforov cho biết thêm Philippines và Singapore cũng đã xác nhận tham gia hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình này sẽ được tổ chức vào ngày 15-16.6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ. Ukraine hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ bàn về một số lĩnh vực chính như an ninh năng lượng, trao đổi tù nhân, an ninh lương thực toàn cầu và nhiều vấn đề khác.

Nhà Trắng ngày 3.6 cho hay Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan sẽ tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, theo Reuters.

Trong khi đó, Nga đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ và Trung Quốc cũng xác nhận sẽ không tham dự, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine thăm Philippines

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại thủ đô Manila của Philippines hôm nay 3.6, theo Reuters.

Cuộc gặp nói trên diễn ra tại dinh tổng thống Philippines, sau khi Tổng thống Zelensky xuất hiện bất ngờ tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần qua. Đây là chuyến thăm châu Á thứ hai của ông Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nói gì khi gặp Tổng thống Philippines tại Manila?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.