Chiến sự Ukraine ngày 857: Nga tiếp tục kiểm soát thêm làng ở Donetsk

30/06/2024 05:20 GMT+7

Hôm 29.6, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng ở miền đông Ukraine trong lúc gây áp lực về hướng thành phố Toretsk nhằm giành thêm lợi thế chiến lược ở Donetsk.

Chiến sự Ukraine ngày 857: Nga tiếp tục kiểm soát thêm làng ở Donetsk- Ảnh 1.

Một đơn vị Nga ở địa điểm không xác định của Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga tiến quân ở Donetsk

Toretsk nằm ở phía bắc thành phố Gorlivka thuộc Donetsk, nơi phe ly khai kiểm soát từ năm 2014, theo Reuters. Sau thời gian dài nằm ngoài vòng vây giao tranh, Toretsk đang đối mặt sức ép của quân đội Nga.

Trong một diễn biến mới nhất, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát làng Shumy và giành được vị trí chiến thuật có lợi hơn.

Nga nói UAV do thám của Mỹ trên biển Đen làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp

Làng Shumy cách Toretsk chưa đầy 10 km về hướng đông.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.6 cũng tuyên bố giành lại quyền kiểm soát làng Rozdolivka ở miền đông Ukraine, nhưng quân đội Ukraine bác bỏ thông tin này và cho hay giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh khu vực.

Rozdolivka thuộc Donetsk, tiêu điểm của đà tiến quân chậm mà chắc của Nga khắp miền đông Ukraine. Ngôi làng ở phía bắc Bakhmut và Soledar, hai thành trì rơi vào tay Nga trong năm ngoái.

Belarus tăng cường phòng thủ biên giới với Ukraine

Belarus hôm 29.6 đã triển khai thêm các đơn vị không quân dọc theo biên giới với Ukraine trong nỗ lực bảo vệ "các cơ sở hạ tầng then chốt" theo sau hoạt động gia tăng của máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở khu vực.

Trước đó trong tuần, Belarus thông báo đã bắn hạ drone bay qua biên giới trái phép từ hướng Ukraine, nhằm thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng biên giới của đồng minh Nga.

Tướng Andrei Severinchik, Tư lệnh Không quân Belarus, hôm 29.6 xác nhận tình hình không phận ở khu vực biên giới tiếp tục căng thẳng.

"Chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi lực lượng và biện pháp có sẵn để bảo vệ lãnh thổ và người dân Belarus trước những hành vi khiêu khích có thể diễn ra", Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus.

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Belarus cho hay nắm được thông tin cho thấy Ukraine chuyển quân, vũ khí và khí tài đến Zhytomyr ở phía bắc nước này, nơi giáp biên giới Belarus.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên.

Nga đang tổn thất năng lực UAV?

Chiến sự Ukraine ngày 857: Nga tiếp tục kiểm soát thêm làng ở Donetsk- Ảnh 2.

Một binh sĩ Ukraine gắn mìn chống tăng vào drone Vampire trước khi tấn công mục tiêu Nga ở Chasiv Yar

REUTERS

Theo một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có vẻ như Nga đang gặp trục trặc trong việc triển khai các cuộc tấn công bằng UAV trên lãnh thổ Ukraine.

Báo The Independent dẫn phân tích của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy căn cứ không quân Yeysk thuộc Krasnodar Krai của Nga vào tuần trước đã trúng một loạt các đợt tấn công, nhiều khả năng xuất phát từ Ukraine.

Tiêm kích F-16 buộc phải bay thấp nếu triển khai trên đất Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc căn cứ Yeysk trở thành mục tiêu của phía Ukraine có thể buộc Nga phải di dời các căn cứ có nguy cơ dễ bị tấn công theo hướng ngày càng càng xa biên giới với nước láng giềng.

"Trong ngắn hạn, những cuộc tấn công tương tự nhiều khả năng sẽ đẩy Nga vào tình thế bị ảnh hưởng năng lực phóng UAV từ các căn cứ này", theo Bộ Quốc phòng Anh.

Nga đã sử dụng UAV tầm xa để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và các khu vực dân cư đông dân trong gần hai năm.

Gần đây, Ukraine triển khai UAV nội địa để tấn công trả đũa các mục tiêu quân sự của Nga, và phạm vi tấn công đã lan đến thành phố St.Petersburg ở Nga, cách biên giới Ukraine hơn 800 km.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga có thể sản xuất tên lửa bị cấm

Chiến sự Ukraine ngày 857: Nga tiếp tục kiểm soát thêm làng ở Donetsk- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp từ xa với Hội đồng An ninh

REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.6 nói rằng Nga nên bắt đầu quay lại việc sản xuất các dòng tên lửa tầm trung vốn bị cấm theo hiệp ước với Mỹ.

Năm 1987, Mỹ và Liên Xô ký vào Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm xa (INF), theo đó cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km.

Lầu Năm Góc không rõ 'tung tích' 62 triệu USD vũ khí viện trợ cho Ukraine

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước các quan chức an ninh hàng đầu của Nga hôm 28.6, Tổng thống Putin cho rằng đã đến lúc Nga phải bắt đầu sản xuất các tên lửa tầm trung.

Ông Putin nhắc lại Mỹ gần đây đã gửi tên lửa tầm trung, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 500 đến 5.500 km, tới Đan Mạch để tập trận. Đó là lý do chính quyền Moscow buộc phải hành động nếu không muốn an ninh quốc gia bị đe dọa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.