Chiến sự Ukraine ngày 865: Kyiv muốn có tàu ngầm phương Tây

08/07/2024 04:35 GMT+7

Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp tàu ngầm để tăng cường năng lực tại biển Đen sau khi có được hàng loạt vũ khí trong hơn 3 năm chiến sự.

Tư lệnh hải quân Ukraine Aleksey Neizhpapa cho rằng Kyiv cần tàu ngầm của phương Tây để tăng cường năng lực quân sự tại biển Đen. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 6.7, theo đài RT.

Chiến sự Ukraine ngày 865: Kyiv muốn có tàu ngầm phương Tây- Ảnh 1.

Các tàu chiến Nga phóng tên lửa trong một cuộc duyệt binh năm 2017 tại cảng Sevastopol ở biển Đen

REUTERS

Ông Neizhpapa cho rằng việc triển khai tàu ngầm có thể cải thiện các vị trí chiến lược của Ukraine trên khắp biển Đen. "Chúng tôi đang suy nghĩ về việc đó. Các tàu ngầm cần thiết cho chúng tôi. Chúng nên là một phần của hải quân", tư lệnh Neizhpapa nói và hy vọng Ukraine sẽ từ một nước ven biển thành một cường quốc biển.

Vị đô đốc lưu ý rằng hải quân Ukraine không cần những tàu ngầm cỡ lớn bởi chúng không có tác dụng tại biển Đen.

Tư lệnh Ukraine nói Nga phải dời tổng hành dinh hải quân khỏi Crimea

Từ đầu xung đột, phương Tây đã cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine như xe tăng, pháo, tên lửa tầm xa, pháo, hệ thống phòng không và sắp tới là chiến đấu cơ F-16.

Trong chuyến thăm Kyiv ngày 6.7, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ruben Brekelmans của Hà Lan cho biết đang tích cực làm việc để cung cấp F-16 cho Ukraine và giúp tăng cường hệ thống phòng không của nước này, theo Reuters. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của chúng tôi cho Ukraine là vững chắc như bàn thạch", ông Brekelmans nói trong chuyến thăm cùng tân Ngoại trưởng Caspar Veldkamp.

Hà Lan là một trong những nước cam kết sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine và chính quyền vừa mãn nhiệm cho biết lô hàng đầu tiên trong tổng số 24 chiếc F-16 mà Amsterdam đã hứa sẽ sớm được chuyển giao.

Chiến sự Ukraine ngày 865: Kyiv muốn có tàu ngầm phương Tây- Ảnh 2.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans, Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv ngày 6.7

REUTERS

UAV Ukraine phá kho đạn Nga

Reuters ngày 7.7 dẫn nguồn tin an ninh tiết lộ các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng một kho đạn trong lãnh thổ Nga. Kho đạn này được cho là rộng 9.000 m2, nằm gần làng Sergeyevka ở vùng Voronezh, giáp với vùng đông bắc Ukraine. Khu vực bị tấn công cách vùng lãnh thổ gần nhất mà Ukraine kiểm soát khoảng 137 km.

Các loại tên lửa đất đối đất, đất đối không, đạn pháo và đạn súng được lưu trữ tại kho đạn.

Nga chưa bình luận gì về thông tin này. 

UAV cỡ nhỏ 'lên ngôi' ở Ukraine, thời hoàng kim khó kéo dài?

Từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã xây dựng một lực lượng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Nguồn tin tuyên bố trong tương lai gần, rất có khả năng sẽ có thêm những vụ nổ bất ngờ tại các cơ sở công nghiệp-quân sự của Nga.

Trong ngày, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công UAV gây cháy nhà kho tại vùng Voronezh của Nga. Tỉnh trưởng Alexander Gusev cho biết nhiều UAV đã bị phát hiện và phá hủy trong đêm. Vụ cháy xảy ra do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trúng, không làm ai bị thương, theo TASS.

Trước đó một ngày, nhiều kho dầu tại vùng Krasnodar miền nam Nga bị cháy do mảnh vỡ của UAV rơi xuống. Nhà chức trách địa phương sau đó thông báo đã dập tắt các đám cháy, gồm tại quận Pavlovsky và quận Leningradsky.

Tại vùng Belgorod giáp Ukraine, 40 UAV đã được phóng đến trong vòng 24 giờ khiến nhiều ngôi nhà và tài sản khác bị thiệt hại.

Về phía Ukraine, không quân nước này ngày 7.7 thông báo các hệ thống phòng không đã phá hủy toàn bộ 13 UAV của Nga phóng đến. Kyiv còn nói Moscow phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander nhưng không nêu rõ hậu quả của vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.7 ra tuyên bố cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để tấn công, phá hủy 2 giàn phóng Patriot và một trạm radar Giraffe tại khu vực cảng Yuzhne thuộc tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine. Kyiv lập tức bác bỏ, cho hay đó chỉ là mục tiêu giả.

Nga đẩy Ukraine khỏi một phần thành phố trọng yếu Chasiv Yar

Nga giành được thêm một làng miền đông

Ngày 7.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát thêm ngôi làng Chigari tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Trước đó một ngày, Nga tuyên bố đã giành được một làng nhỏ khác cũng tại khu vực.

Donetsk là khu vực đang diễn ra chiến sự dữ dội nhất theo Ukraine. Từ đầu năm nay, Nga đã có được một loạt tiến triển trên chiến trường, mở đầu bằng việc kiểm soát trung tâm công nghiệp Avdiivka vào tháng 2.

Song, cuộc chiến được đánh giá là đã bước vào giai đoạn tiêu hao khi không bên nào tạo được đột phá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.