Chiến sự Ukraine ngày 868: Nga tấn công cảng Odessa, chặn âm mưu phá tàu sân bay

Khánh An
Khánh An
11/07/2024 04:23 GMT+7

Ukraine cho hay Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào khu vực Odessa, trong khi giới tình báo Nga cho biết đã chặn âm mưu của đặc vụ Ukraine về việc phá tàu sân bay.

Chiến sự Ukraine ngày 868: Nga tấn công cảng Odessa, chặn âm mưu phá tàu sân bay- Ảnh 1.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga

REUTERS

Hãng Reuters ngày 10.7 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay Nga phóng 20 máy bay không người lái (UAV) và 5 tên lửa vào khu vực Odessa, khiến 2 người thiệt mạng và làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng.

Tỉnh trưởng Oleh Kiper tại tỉnh Odessa cho biết một tài xế xe tải và nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng ở khu vực phía nam Odessa trong cuộc tấn công bằng tên lửa còn làm hư hại các kho cảng, xe tải và một tàu dân sự. Ông cho biết một thủy thủ cũng bị thương.

Mỹ bất ngờ nói chiến đấu cơ F-16 đang trên đường đến Ukraine

Khu vực Odessa là trung tâm xuất khẩu của Ukraine qua biển Đen. Khu vực này đã hồi sinh cho dù Moscow đã rút khỏi một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào năm ngoái cho phép Kyiv xuất khẩu thực phẩm trong thời gian xung đột. Nga cáo buộc Ukraine đã lợi dụng hoạt động này để tiến hành các hoạt động chống Nga.

Tại tỉnh Rivne phía tây bắc Ukraine, nhà điều hành lưới điện quốc gia cho biết, các UAV tấn công đã làm hư hại một cơ sở năng lượng. Tỉnh trưởng Oleksandr Koval cho biết đám cháy bùng phát đã được khoanh vùng và không có thương vong.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết đã bắn rơi 14 trong số 20 UAV trên 8 khu vực và ngăn cản 3 trong số 4 tên lửa Kh-59/Kh-69 của Nga tiếp cận mục tiêu.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc Vyacheslav Gladkov tại vùng Belgorod ở Nga cho hay một người thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh này vào ngày 10.7.

Ukraine và Nga chưa bình luận về các thông tin trên của đối phương.

Nga phá âm mưu tấn công tàu sân bay

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phá vỡ kế hoạch "tấn công khủng bố" vào tàu chiến và bắt giữ một đặc vụ Ukraine, theo truyền thông Nga đưa tin ngày 10.7.

Theo đó, tàu chiến bị nhắm mục tiêu là tàu Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga. Con tàu này đang được sửa chữa ở cảng Murmansk và thời hạn hoàn tất nhiều lần bị trì hoãn.

Nga tố Ukraine âm mưu cướp oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3

FSB cho biết một trong những quân nhân của tàu chiến đã liên lạc với một công dân Ukraine, người này đã cố gắng thuyết phục anh ta thực hiện một cuộc tấn công vào tàu nhưng không thành công.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin cho biết quân đội Nga vẫn đang nỗ lực tạo ra một "vùng đệm" ở khu vực Kharkiv của Ukraine nhưng việc này sẽ mất thời gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5 cho biết lực lượng nước này đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Ukraine nhận F-16

Hãng Reuters ngày 10.7 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các máy bay chiến đấu F-16 hiện đang trên đường tới Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan, đồng thời cho biết thêm chúng sẽ bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này.

Phát biểu tại một sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC (Mỹ), ông cho biết một gói viện trợ "cực kỳ mạnh mẽ" dành cho Ukraine sẽ được công bố trong vài ngày tới, nhằm xây dựng một cầu nối rõ ràng và vững chắc cho tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Phản ứng về thông tin Ukraine nhận F-16, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng kế hoạch trên cho thấy Mỹ đang dẫn đầu "băng nhóm chiến tranh" chống lại Nga.

Ukraine sắp có thêm nhiều tổ hợp Patriot, ông Biden hứa ưu tiên tên lửa

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Na Uy ngày 10.7 ra thông cáo cho hay nước này sẽ viện trợ 6 chiếc F-16 cho Ukraine.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết việc bàn giao F-16 dự kiến bắt đầu trong năm nay. "Kết hợp với các hệ thống phòng không, các máy bay chiến đấu sẽ rất quan trọng để giúp người Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công trên không của Nga", ông phát biểu.

Trước đó vào tháng 8.2023, ông đã tuyên bố rằng Na Uy sẽ viện trợ F-16 cho Ukraine, nhưng chưa nói bao nhiêu chiếc. Kể từ đó, Na Uy đã gửi 2 chiếc F-16 sang Đan Mạch để giúp huấn luyện các phi công Ukraine.

F-16 đã nằm trong danh sách mong muốn của Ukraine từ lâu. Máy bay chiến đấu này được trang bị pháo 20 mm và có thể mang bom và tên lửa.

Căng thẳng Nga – Anh leo thang

Hãng Bloomberg ngày 10.7 đưa tin tân Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tín hiệu Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Starmer nêu rõ quan điểm của mình, nói rằng việc sử dụng tên lửa của Anh như thế nào là tùy thuộc vào Ukraine. Phát biểu của ông lặp lại lời của cựu Ngoại trưởng Anh David Cameron, cho biết sẽ không có thay đổi chính sách nào về vấn đề này sau khi Công đảng của ông Starmer giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tuần trước.

Phản ứng phát biểu trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ đáp trả nếu Anh cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của Anh. Ông Peskov cho rằng động thái của Anh là "bước leo thang vô trách nhiệm".

Ba Lan có thể bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraine?

Trong một diễn biến khác, Hải quan Belarus ngày 10.7 cho hay Ba Lan vừa ngừng cho phép các xe tải từ Belarus nhập cảnh thông qua cửa khẩu duy nhất còn hoạt động.

Cửa khẩu này là tuyến đường quan trọng để hàng hóa vào Liên minh châu Âu (EU) từ Nga và Trung Quốc, qua đường Belarus.

Người phát ngôn của cơ quan quản lý doanh thu quốc gia Ba Lan cho biết trạm kiểm soát không bị đóng cửa nhưng hoạt động di chuyển đã chậm lại do các hoạt động kiểm tra liên quan đến lệnh cấm vận mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.