Chiến sự Ukraine ngày 871: Kyiv tập kích kho dầu Nga, ông Putin ký luật mới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/07/2024 04:30 GMT+7

Giới chức Nga ngày 13.7 cho hay một kho dầu bị bốc cháy ở Rostov. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày ký luật yêu cầu nghị sĩ quốc hội cần được cấp phép đi nước ngoài.

Nghị sĩ Nga sẽ cần cấp phép để đi nước ngoài

Hãng TASS ngày 13.7 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật mới, yêu cầu các nghị sĩ Nga phải được phê duyệt trước khi có kế hoạch đi nước ngoài.

Theo luật, có hiệu lực từ ngày 13.7, ngoại trừ các chuyến công tác, những nhà lập pháp Nga nếu đi nước ngoài mà chưa được phê duyệt có thể đối mặt với nguy cơ bị cách chức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các mối đe dọa mới với an ninh của Moscow, và đạo luật được cho là mang lại những đảm bảo cho các nhà lập pháp, cũng như ngăn họ đến các quốc gia mà có nguy cơ bị bắt do các chính phủ không thân thiện, theo TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 871: Kyiv tập kích kho dầu Nga, ông Putin ký luật mới- Ảnh 1.

Tình nguyện viên thu gom mảnh vỡ tại bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kyiv, Ukraine ngày 12.7

AFP

Nga - Úc đấu khẩu vụ bắt cặp đôi người Nga tội gián điệp

Reuters ngày 13.7 đưa tin Moscow đã cáo buộc Úc mang tâm lý "bài Nga" khi bắt cặp vợ chồng người Nga, có quốc tịch Úc, vì tội cố truy cập tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia của Úc.

Cảnh sát liên bang Úc ngày 12.7 cho hay cặp đôi đã bị bắt và không tiếp cận được tài liệu nào đáng chú ý. Đại sứ quán Nga tại Canberra nói rằng đã tiếp nhận thông tin về vụ bắt giữ cặp đôi Kira và Igor Korolev tại thành phố Brisbane.

“Mục đích của chiến dịch này rất rõ ràng, đó là khơi dậy làn sóng hoang tưởng bài Nga ở Úc”, Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố từ Đại sứ quán Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm sau cáo buộc mới từ Điện Kremlin

Phát biểu với các phóng viên hôm 13.7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết Nga cần "ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền khác".

Hồ sơ tòa án cho thấy vợ chồng Korolev đã ra hầu tòa sơ thẩm Brisbane vào ngày 12.7. Cặp đôi bị buộc tội chuẩn bị cho hành vi gián điệp, có thể ngồi tù lên đến 15 năm. Đây là lần đầu tiên một cá nhân bị buộc tội này, từ khi luật được thông qua vào năm 2018.

Cặp vợ chồng không nộp đơn xin tại ngoại và sẽ bị giam đến ngày hầu tòa 20.9.

Theo thông tin từ cảnh sát, Người vợ là một kỹ thuật viên hệ thống thông tin trong quân đội Úc. Bà đã đến Nga và hướng dẫn chồng mình ở Úc đăng nhập vào tài khoản chính thức của bà để truy cập tài liệu quốc phòng.

Úc là một trong những quốc gia không phải thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có đóng góp lớn nhất cho Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Mỹ, chính quyền Úc đã công bố gói viện trợ 170 triệu USD cho Kyiv. Canberra đã cung cấp nhiều thiết bị quốc phòng cho Kyiv, cấm xuất khẩu quặng nhôm sang Nga và cấm vận hơn 1.000 cá nhân và tổ chức Nga.

Ukraine tập kích kho dầu Nga tại Rostov

Thống đốc vùng Rostov của Nga, ông Vasily Golubev, cho hay một kho dầu đã bốc cháy vào ngày 13.7 sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Ông thông tin vụ việc xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở quận Tsimlyansky, nói thêm không ghi nhận thương vong. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, Hãng AFP đưa tin.

Ukraine sắp có thêm nhiều tổ hợp Patriot, ông Biden hứa ưu tiên tên lửa

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã bắn hạ 4 UAV của Ukraine, gồm hai chiếc ở Rostov, một chiếc ở vùng Belgorod giáp với Ukraine và một chiếc khác ở vùng Kursk. Hãng TASS ngày 13.7 đưa tin một sĩ quan của Nga đã thiệt mạng và 5 ngôi nhà bị phá khi Ukraine tấn công Belgorod. Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, quân đội Nga nói đã tập kích một nhà máy sản xuất vật liệu nổ cho quân đội Ukraine, dù không tiết lộ địa điểm vụ tấn công.

Trước đó, giới chức thành phố Kherson ở Ukraine cho hay quân đội Nga hôm 12.7 đã có đợt tấn công dữ dội, khiến nhiều tòa nhà bị hư hại, song không ai bị thương. Vụ tấn công khiến nguồn cung cấp nước tại thành phố bị ảnh hưởng, theo The Guardian.

Tổng thống Zelensky lên tiếng việc ông Biden giới thiệu nhầm

Trả lời phóng viên khi đang trong chuyến công du Ireland ngày 13.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông có thể bỏ qua sự cố người đồng cấp Mỹ Joe Biden giới thiệu nhầm ông là “Tổng thống Putin” tại hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 11.7, AFP đưa tin.

“Đó là một sự nhầm lẫn. Tôi nghĩ Mỹ đã hỗ trợ người Ukraine rất nhiều. Chúng tôi có thể bỏ qua một số sai lầm”, ông nói.

Chiến sự Ukraine ngày 871: Kyiv tập kích kho dầu Nga, ông Putin ký luật mới- Ảnh 2.

Thủ tướng Ireland Simon Harris tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.7

REUTERS

Khi mời ông Zelensky lên phát biểu trong một sự kiện ở Washington D.C ngày 11.7, Tổng thống Biden đã gọi ông là "Tổng thống Putin", trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo, những người dự khán và giới báo chí.

Ông Biden lập tức nhận ra sai lầm và đính chính. Tổng thống Zelensky cũng đã có hành động “chữa cháy” cho nhà lãnh đạo Mỹ, khi nói "Tôi tốt hơn chứ" và được ông Biden tiếp lời "Chắc chắn là ông tốt hơn". Trong một buổi họp báo khác, ông Biden cũng gọi nhầm Phó tổng thống Kamala Harris là “Phó tổng thống Trump”.

Sự cố này càng gia tăng lo ngại về vấn đề tuổi tác và năng lực lãnh đạo của Tổng thống Biden, người vốn đang chịu sức ép và hoài nghi từ sau buổi tranh luận với ông Donald Trump.

Người Ukraine quyên góp cho bệnh viện nhi giữa tranh cãi ai bắn tên lửa

Nga điều 2 tàu chiến diễn tập chung với Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.7 cho biết 2 tàu chiến của Moscow đã đến thành phố cảng Trạm Giang, miền nam Trung Quốc để tham gia cuộc diễn tập hải quân chung, với tên gọi Interaction Maritime 2024.

Giai đoạn đầu của đợt diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 15 - 17.7, bao gồm các cuộc tấn công phòng không và chống tàu ngầm, phối hợp với các máy bay Trung Quốc.

Trung Quốc và Nga đã tăng cường mối quan hệ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine tháng 2.2022. Hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung. Hồi năm ngoái, Moscow và Bắc Kinh đã có đợt diễn tập hải quân tương tự ở ngoài khơi bang Alaska của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.