Chiến sự Ukraine ngày 883: Mảnh vỡ UAV Nga rơi ở Romania, NATO lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
26/07/2024 05:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Romania ngày 25.7 xác nhận họ đã tìm thấy các mảnh vỡ UAV của Nga trong lãnh thổ Romania.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchiuk ngày 25.7 tuyên bố lực lượng này đã phá hủy 25 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga trong số 38 chiếc được phóng trong đêm 24.7 và rạng sáng 25.7, theo Reuters.

Ông Oleshchiuk còn nói rằng 3 chiếc UAV khác "đã bị mất sau khi vượt qua biên giới với Romania", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Romania là một quốc gia thành viên của NATO.

Mảnh vỡ UAV Nga rơi ở Romania, NATO lên tiếng

Bộ Quốc phòng Romania ngày 25.7 xác nhận họ đã tìm thấy các mảnh vỡ UAV Geran 1/2 của Nga gần làng Plauru thuộc Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cho hay việc tìm kiếm các mảnh vỡ khác vẫn đang tiếp tục và tất cả các địa điểm UAV có thể rơi "đều nằm ngoài khu dân cư và không có yếu tố cơ sở hạ tầng nào bị hư hại".

Chiến sự Ukraine ngày 883: Mảnh vỡ UAV Nga rơi ở Romania, NATO lên tiếng- Ảnh 1.

Mảnh vỡ của máy bay không người lái Geran 1/2 của Nga ở một địa điểm được cho là gần làng Plauru thuộc Romania, trong ảnh được phát ngày 25.7

Reuters

Một phát ngôn viên NATO sau đó khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy mảnh vỡ UAV của Nga được tìm thấy ở Romania là bằng chứng về một cuộc tấn công có chủ ý vào lãnh thổ NATO, nhưng cho rằng việc Nga phóng UAV như trên là "vô trách nhiệm và có khả năng nguy hiểm".

Phát ngôn viên NATO cho hay liên minh quân sự này đã tăng cường hiện diện ở khu vực biển Đen trong những ngày gần đây.

Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine nói rằng hai người bị thương khi mảnh vỡ UAV rơi trúng một ngôi nhà ở huyện Izmail.

Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kyiv, Serhiy Popko, cũng nói rằng UAV đã tấn công thủ đô này từ nhiều hướng khác nhau, nhưng tất cả đều bị lực lượng phòng không tiêu diệt khi tiếp cận.

Còn theo giới chức ở tỉnh Kherson, thuộc miền nam Ukraine, một người đàn ông đã thiệt mạng trên phố trong một cuộc tấn công sau khi một chiếc UAV thả chất nổ trúng người này.

Đến khuya 25.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên.

Động thái mới của Nga để tạo vùng đệm giáp Ukraine

Xem thêm: Nga bị tố tiến hành cuộc tấn công chết người hiếm thấy vào Ukraine

Ukraine tấn công vào đất Nga?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 25.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn hơn 50 quả đạn và phóng 26 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các khu vực đông dân cư của tỉnh này trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 883: Mảnh vỡ UAV Nga rơi ở Romania, NATO lên tiếng- Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía binh sĩ Nga gần thị trấn Chasiv Yar thuộc vùng Donetsk (Ukraine) ngày 14.7

Reuters

Ông Gladkov viết rằng trong số khu vực nói trên, các làng làng Blizhnyaya Igumenka, Zhuravlyovka, Petrovka, Ustinka, Shchetinovka và trang trại Tserkovny đã bị tấn công bởi 32 quả đạn và 11 UAV. Hệ thống phòng không đã bắn hạ 10 trong số UAV đó.

Ông còn viết một người thiệt mạng và hai người bị thương trong cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào thị trấn Shebekino thuộc tỉnh Belgorod.

Đến khuya 25.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc từ ông Gladkov.

Xem thêm: Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga, làm gián đoạn khả năng phóng UAV?

Quân đội Nga gây sức ép lên trung tâm hậu cần Pokrovsk của Ukraine

Ukraine sẽ nhận 14 xe tăng Leopard 2A4

Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 25.7 thông báo 14 xe tăng Leopard 2A4 đã được Hà Lan và Đan Mạch mua và cam kết với Ukraine sẽ được giao vào mùa hè này, theo trang tin The Kyiv Independent.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho hay trong thông cáo báo chí: "Trong những tháng gần đây, các xe tăng chiến đấu đã được tân trang lại và thử nghiệm".

Bộ trưởng Brekelmans nhận định: "Ukraine rất cần thêm sự hỗ trợ quân sự do giao tranh ác liệt trên chiến trường. Những chiếc xe tăng này có thể đóng vai trò quan trọng để quân Ukraine tự vệ trước quân Nga".

Ukraine bắt đầu nhận được hàng chục xe tăng Leopard 2 với nhiều biến thể khác nhau do Đức sản xuất vào năm 2023, trong đó có nhiều chiếc đã tham gia chiến đấu. Gần đây nhất, Tây Ban Nha đã gửi 10 chiếc Leopard 2A4 đã được tân trang để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine dùng xe tăng Anh bắn trúng mục tiêu Nga cách xa 4,5 km?

Đến Trung Quốc, ngoại trưởng Ukraine nói gì về khả năng đàm phán với Nga?

Nga nói sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25.7 nói với các phóng viên rằng Nga sẵn sàng đàm phán nhưng cần hiểu Ukraine đã chuẩn bị như thế nào, theo Hãng tin TASS.

Ông Peskov còn nói rằng lệnh cấm liên lạc với Nga vẫn có hiệu lực ở Ukraine và "rất nhiều điều cần được làm rõ" liên quan đến các cuộc đàm phán tiềm năng.

Ông Peskov có phát ngôn như trên sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 24.7 nói trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Ukraine đang chuẩn bị đàm phán với Nga. Ông Kuleba nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải hợp lý, thực chất và nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.