Chiến sự Ukraine ngày 901: Tổng thống Putin, tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng về chiến sự ở Kursk

13/08/2024 04:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12.8 ra lệnh cho quân đội phải đẩy lui các đơn vị Ukraine đang kiểm soát hàng chục khu định cư ở tỉnh Kursk, sau khi hơn 120.000 người được sơ tán khỏi vùng biên giới giữa Nga và Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 901: Tổng thống Putin, tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng về chiến sự ở Kursk- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp về tình hình biên giới hôm 12.8

ẢNH: AFP

Tỉnh trưởng Alexei Smirnov của vùng Kursk thuộc Nga báo cáo với Tổng thống Putin rằng 28 khu định cư với dân số khoảng 2.000 người đang bị Ukraine kiểm soát.

Nga thông tin về tình hình Kursk

"28 khu định cư nằm trong tay đối phương", AFP dẫn lời Tỉnh trưởng Smirnov báo cáo tại cuộc gặp ông Putin, thêm rằng lực lượng đối phương đã tiến sâu 12 km tính từ biên giới và trên mặt trận trải rộng khoảng 40 km.

Ông Smirnov cũng cho biết đã sơ tán khoảng 121.000 người kể từ khi các đơn vị Ukraine kéo quân qua biên giới từ ngày 6.8, khiến ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và 121 người khác bị thương.

Điểm xung đột: Nhà máy điện hạt nhân bốc cháy; Ukraine muốn gì khi tấn công Nga?

Giới hữu trách ở Kursk đã mở rộng khu vực sơ tán để bao gồm cả Belovsky, nơi có khoảng 14.000 dân. Tỉnh láng giềng Belgorod cũng thông báo sơ tán vùng huyện biên giới Krasnoyaruzhsky.

Tổng thống Putin ra lệnh cho quân đội nước này phải đánh bật lực lượng Ukraine khỏi biên giới Nga.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Kyiv kiểm soát khoảng 1.000 km2 của vùng Kursk, đánh dấu bình luận đầu tiên của vị tướng kể từ vụ tấn công, theo Reuters.

Còn Trung Quốc thúc giục các bên trong cuộc xung đột Ukraine hãy xuống thang căng thẳng và tìm cách làm dịu tình hình.

Tranh cãi về vụ nhà máy điện hạt nhân bị tấn công

Chiến sự Ukraine ngày 901: Tổng thống Putin, tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng về chiến sự ở Kursk- Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy một tháp làm mát ở nhà máy bị cháy sau khi trúng đòn tấn công

ẢNH: TELEGRAM

Cũng trong ngày 12.8, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau là đã khởi xướng vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nhân viên của họ thấy đám khói đen, dày bốc lên ở phía bắc của nhà máy gồm 6 lò phản ứng ở miền nam Ukraine.

"Những vụ tấn công liều lĩnh như thế này đe dọa an toàn hạt nhân của nhà máy và làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Họ cần phải ngừng ngay những hành động đó", Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi lên tiếng.

TASS dẫn lời ông Alexei Likhachev, người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom), cho hay vụ cháy kéo dài khoảng 3 giờ và gây "tổn thất nghiêm trọng" cho các tháp làm nguội.

Ông Likhachev cũng cáo buộc Ukraine đã triển khai 2 máy bay không người lái (UAV) bắn phá nhà máy, nhưng không cung cấp chứng cứ cụ thể.

Belarus nói bắn hạ 'UAV Ukraine', tăng quân ở biên giới

Còn công ty năng lượng hạt nhân Energoatom (Ukraine) thông báo một trong các tháp làm mát và những thiết bị khác bị hư hại trong vụ tấn công mà ông đổ lỗi cho phía Nga.

Tổng giám đốc Grossi nói IAEA yêu cầu lập tức tiếp cận tháp làm nguội để phân tích thiệt hại. Moscow chưa phản hồi về đề nghị trên.

Ukraine bắt thứ trưởng nhận hối lộ

Chiến sự Ukraine ngày 901: Tổng thống Putin, tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng về chiến sự ở Kursk- Ảnh 3.

Tang vật tịch thu được tại nhà các nghi phạm

ẢNH: SBU

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 12.8 cho biết truy tố một thứ trưởng Bộ Năng lượng và 3 bị cáo khác vì tội nhận hối lộ. Danh tính của cả 4 người không được công bố, đồng thời ảnh các đặc vụ bắt giữ nghi phạm cũng bị làm mờ khuôn mặt.

Sau đó, Ukrainska Pravda đưa tin tên của thứ trưởng là Oleksandr Kheilo. Cổng thông tin chính thức của nội các bộ trưởng thông báo ông Kheilo đã bị miễn nhiệm chức vụ.

Theo cáo trạng, thứ trưởng Ukraine đã đòi tiền từ các quan chức ngành khai khoáng nếu muốn được chuyển trang thiết bị từ các mỏ khai thác ở tỉnh Donetsk miền đông, nơi chiến sự diễn ra, đến một mỏ than thuộc vùng Lviv-Volyn, miền tây Ukraine.

Thông qua 3 đồng phạm, vị thứ trưởng đã nhận một phần số tiền hối lộ 500.000 USD. Cả 3 đối tượng sau đó bị bắt quả tang.

Năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức nhiều quan chức liên quan những bê bối tham nhũng trong quân đội Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.