Chiến sự Ukraine ngày 905: Kyiv muốn dùng chiến dịch Kursk để có lợi thế đàm phán

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/08/2024 04:00 GMT+7

Quan chức cấp cao Ukraine nói rằng kế hoạch tấn công vùng Kursk của Nga là nhằm nâng vị thế của Kyiv khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói cuộc tấn công bất ngờ của Kyiv vào vùng Kursk là hành động nhằm buộc Nga bắt đầu đàm phán với những điều khoản mà Kyiv coi là công bằng.

"Chúng tôi cần phải gây ra những thất bại chiến thuật đáng kể cho Nga. Ở vùng Kursk, có thể thấy công cụ quân sự đang được sử dụng một cách khách quan để đảm bảo Nga tham gia quá trình đàm phán công bằng", ông Podolyak viết trên kênh Telegram ngày 16.8, AFP đưa tin.

Điểm xung đột: Xe tăng Anh cháy trên đất Nga; Ukraine tính kế lâu dài ở Kursk?

Kyiv từng khẳng định sẽ không đàm phán nếu Nga không rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên bố ngừng bắn chỉ khi Kyiv rút khỏi 4 vùng mà Moscow tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Giao tranh tại vùng Kursk tiếp diễn trong ngày 16.8 khi Ukraine nói đã đạt những bước tiến tại khu vực này, nêu thêm họ có kế hoạch mở hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân khỏi khu vực.

Trong khi đó, Hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã đẩy lùi các đợt tấn công của Kyiv, và Ukraine đã mất hơn 2.800 binh sĩ, 41 xe tăng, 213 xe chiến đấu bọc thép, 22 hệ thống pháo. Kyiv không xác nhận thông tin này.

Chiến sự Ukraine ngày 905: Kyiv muốn dùng chiến dịch Kursk để có lợi thế đàm phán- Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine hoạt động ở vùng Sumy ngày 14.8

ẢNH: AFP

Nga tuyên bố tiến gần hơn đến Pokrovsk

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết Ukraine trong ngày 16.8 đã bắn trúng một trung tâm thương mại Galaktika, khiến ít nhất 7 người bị thương, gây đám cháy lan rộng 10.000 m2. Hãng RIA cho hay thông tin ban đầu có ít nhất 2 người thiệt mạng.

Khu vực Donetsk vẫn là điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine. Vào ngày 16.8, Bộ Quốc phòng Nga thông tin binh sĩ nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Serhiivka ở vùng Donetsk, cách thành phố quan trọng Pokrovsk do Ukraine kiểm soát khoảng 15 km.

Xe phóng HIMARS của Ukraine trúng tên lửa Nga sau khi pháo kích vùng Kursk

Pokrovsk nằm trên giao lộ của con đường trọng điểm cung cấp quân nhu cho quân đội Ukraine và các thị trấn trên khắp mặt trận phía đông và từ lâu đã trở thành mục tiêu của quân đội Nga, theo AFP. Các lực lượng Nga đã tiến về phía Pokrovsk trong nhiều tháng. Hồi đầu tuần, Moscow tuyên bố đã kiểm soát được các làng Lysychne và Ivanivka, đều nằm gần Sergiivka và Pokrovsk.

Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Pokrovsk, ông Sergiy Dobryak, hôm 15.8 đã cảnh báo rằng Nga chỉ cách ngoại ô thành phố hơn 10 km và kêu gọi những cư dân còn lại sơ tán.

Chiến sự Ukraine ngày 905: Kyiv muốn dùng chiến dịch Kursk để có lợi thế đàm phán- Ảnh 2.

Hội chữ thập đỏ Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người dân sơ tán ở vùng Kursk ngày 15.8

ẢNH: AFP

Tại bán đảo Crimea, tờ The Kyiv Independent ngày 16.8 cho biết Ukraine đã bắn trúng bến phà ở cầu Kerch và một con thuyền ở vùng Krasnodar. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ 12 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, được Ukraine dùng để phóng tới cầu Kerch trong đêm.

Nga cáo buộc phương Tây giúp Ukraine tấn công Kursk

Trợ lý Điện Kremlin Nikolai Patrushev ngày 16.8 nói rằng phương Tây và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hỗ trợ Ukraine trong kế hoạch tấn công bất ngờ vào vùng Kursk của Nga, theo Reuters.

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia, ông Patrushev cáo buộc chiến dịch tại Kursk của Ukraine cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và lực lượng đặc biệt phương Tây. "Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kyiv sẽ không dám tiến vào lãnh thổ Nga”, ông nói, dù không đưa ra bằng chứng nào.

Ukraine và đồng minh phương Tây chưa phản hồi tuyên bố của ông Patrushev. Mỹ từng nói Ukraine không thông báo trước về cuộc tấn công và Washington không liên quan chiến dịch ở Kursk.

Vụ nổ đường ống Nord Stream: Thợ lặn Ukraine bị truy nã; ông Zelensky từng chấp thuận chiến dịch?

Các lực lượng Nga ngày 16.8 đã phá hủy một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine được trang bị vũ khí từ các nước NATO tại khu vực Kursk của Nga, theo RIA.

Một quan chức Mỹ nói rằng việc Ukraine tiếp tục các hoạt động tại Kursk có thể dẫn đến một lo ngại là nếu Kyiv tấn công những mục tiêu phi quân sự bằng vũ khí Mỹ, điều đó có thể gia tăng căng thẳng giữa Moscow với phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cũng công bố video cho thấy xe bọc thép chiến đấu Stryker của Mỹ bị phá hủy ở vùng Kursk.

Nga có thể chịu cấm vận “nhiều thập niên”?

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga ngày 16.8 nói rằng các lệnh cấm vận kinh tế phương Tây nhằm vào Moscow sẽ có hiệu lực trong nhiều thập niên, ngay cả khi có giải pháp hòa bình tại xung đột ở Ukraine.

Ông Dmitry Birichevsky, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế tại Bộ Ngoại giao Nga, nhận định phương Tây tạo sức ép bằng các lệnh cấm vận nhằm tạo sự cạnh tranh không công bằng. Hiện ở nước Nga xuất hiện những tranh luận rằng Moscow nên tìm cách nới lỏng cấm vận hay coi chúng là thực tế lâu dài và học cách vượt qua.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng

Ông Birichevsky nêu một điểm tích cực là các lệnh cấm vận buộc Nga phải tái cấu trúc nền kinh tế và sản xuất nhiều hàng hóa có giá trị gia tăng hơn, so với trước đây nhập nhiều từ phương Tây. “Vào thập niên 1990, chúng tôi nghĩ rằng nếu có dầu và khí đốt, chúng tôi có thể mua mọi thứ khác ở nước ngoài. Bây giờ chúng tôi không thể mua được nữa”, ông nói, cảnh báo phương Tây có thể tăng cường cấm vận vào các lĩnh vực mà họ chưa nhắm đến trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.