Chiến sự Ukraine ngày 910: Nga, Ukraine tấn công thủ đô lẫn nhau; Kyiv xác nhận bắn HIMARS ở Kursk

22/08/2024 03:30 GMT+7

Hôm 21.8, Nga cho biết đã bắn hạ toàn bộ máy bay không người lái (UAV) được Ukraine triển khai để tấn công Moscow, trong khi lực lượng phòng không Ukraine phá hủy 50 UAV và tên lửa của Nga nhằm vào lãnh thổ, bao gồm Kyiv.

Chiến sự Ukraine ngày 910: Nga, Ukraine tấn công thủ đô lẫn nhau; Kyiv xác nhận bắn HIMARS ở Kursk- Ảnh 1.

Pháo binh Nga hoạt động ở vùng chiến sự Ukraine

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cuộc chiến UAV ở thủ đô đối phương

Theo Reuters, Nga đã vô hiệu hóa 11 UAV bên trên bầu trời Moscow và vùng phụ cận. "Đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất bằng UAV nhằm vào thủ đô Nga kể từ xung đột nổ ra", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói.

Bộ Quốc phòng Nga phá hủy tổng cộng 45 UAV xuất phát từ Ukraine cùng ngày.

Nga tập kích tên lửa Kyiv, bác tin đàm phán với Ukraine

Ở Ukraine, từ khuya 20.8 đến rạng sáng 21.8, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho hay lực lượng nước này đã phát hiện 72 mục tiêu trên không ở Ukraine, và bắn hạ 50 UAV cùng một tên lửa hành trình.

Và Kyiv là một trong các khu vực nằm trong tầm ngắm của UAV Nga.

"Đối phương tiếp tục sử dụng UAV chiến đấu tấn công lãnh thổ Ukraine. Cuộc không kích kéo dài suốt đêm đến sáng hôm sau, tổng cộng diễn ra hơn 9 giờ", chính quyền quân sự Kyiv thông báo trên Telegram.

Cùng ngày, lực lượng Kyiv thông báo tấn công một hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại tỉnh Rostov của Nga trong thời gian này.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay vụ tấn công diễn ra gần khu định cư Novoshakhtinsk và hệ thống S-300 nói trên đã được Nga sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, theo Reuters. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine thừa nhận dùng tên lửa Mỹ ở Kursk

Chiến sự Ukraine ngày 910: Nga, Ukraine tấn công thủ đô lẫn nhau; Kyiv xác nhận bắn HIMARS ở Kursk- Ảnh 2.

Tình hình giao tranh ở Malaya Loknya thuộc vùng Kursk hôm 20.8

ẢNH: REUTERS

Hôm 21.8, quân đội Ukraine thừa nhận sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy các cầu phao và thiết bị công binh của Nga ở vùng Kursk, AFP đưa tin.

Phía Nga cho biết Ukraine đã gây hư hại hoặc làm sập ít nhất 3 cầu bắc ngang sông Seym kể từ khi Kyiv tiến hành chiến dịch tấn công lớn vào miền tây Nga hôm 6.8, cho phép quân đội Ukraine tiến quân đến 28-35 km tính từ biên giới.

Ukraine thừa nhận tấn công các cây cầu ở Kursk bằng vũ khí Mỹ

Thông báo trên tài khoản Telgram, lực lượng đặc nhiệm Ukraine xác nhận đã dùng tên lửa HIMARS bắn phá các mục tiêu ở Kursk, bao gồm cầu bắc qua sông. Đây là lần đầu tiên chính quyền Kyiv xác nhận sử dụng vũ khí phương Tây ở Kursk.

Mỹ chưa đưa ra bình luận trực tiếp về diễn biến trên, trong khi nhấn mạnh chính sách của Washington vẫn không thay đổi và Ukraine có quyền tự vệ trước các đợt tấn công của Nga.

Còn Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 4.400 binh sĩ kể từ khi đưa quân vào vùng Kursk.

Nga kiểm soát thêm làng ở miền đông Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 910: Nga, Ukraine tấn công thủ đô lẫn nhau; Kyiv xác nhận bắn HIMARS ở Kursk- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Chechnya lần đầu sau 1 thập niên

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, quân đội Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát thêm một làng ở vùng Donetsk, nơi các đơn vị Nga tiếp tục tiến quân trong lúc Kyiv triển khai chiến dịch ở Kursk.

Tại buổi cung cấp thông tin hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát được làng Zhelanne nằm giữa thành phố Donetsk và Pokrovsk, đoạn tiền tuyến đang diễn ra một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong 2 năm rưỡi chiến sự bùng nổ.

Nga giành được New York ở vùng Donetsk

Một ngày trước, Nga đã giành được New York, trung tâm hậu cần cách Zhelanne khoảng 30 km về hướng đông.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc Ukraine đưa quân vào vùng Kursk đồng nghĩa sẽ không có thương thuyết nào diễn ra giữa Moscow và Kyiv cho đến khi Ukraine hoàn toàn lâm vào tình cảnh bại trận, TASS đưa tin.

Ngày 20.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Chechnya và gặp lãnh đạo của nước cộng hòa thuộc Nga là ông Ramzan Kadyrov.

Đây là chuyến thăm Chechnya đầu tiên của ông Putin trong hơn 1 thập niên.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu phê chuẩn Quy chế Rome, mở đường cho Kyiv gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.