Chiến sự Ukraine ngày 921: Ukraine tấn công thủ đô, 14 tỉnh của Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/09/2024 03:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổng cộng 158 máy bay không người lái đã bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn trong cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong đêm 31.8 và rạng sáng 1.9.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố số máy bay không người lái (UAV) nói trên bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn trên bầu trời 14 tỉnh của Nga, theo Đài RT.

"Trong nỗ lực của chế độ Kyiv nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái", lực lượng phòng không Nga đã loại bỏ 46 chiếc UAV ở tỉnh Kursk, 34 chiếc ở tỉnh Bryansk, 28 chiếc ở tỉnh Voronezh và 14 chiếc ở tỉnh Belgorod, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga tấn công học viện quân sự, Ukraine chịu thương vong nặng

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thủ đô Moscow cũng là mục tiêu của cuộc tấn công mới từ Ukraine, với 2 chiếc UAV bị bắn hạ trên bầu trời thành phố này và 7 chiếc bị bắn hạ ở tỉnh Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thì nói rằng ít nhất 11 chiếc UAV đã bị phá hủy gần hoặc bên trong thủ đô trong cuộc tấn công của Ukraine. Ông còn nói rằng 2 UAV đã bị bắn hạ gần Nhà máy lọc dầu Moscow ở phía đông nam thành phố và 1 chiếc UAV đã đâm vào một tòa nhà kỹ thuật, gây ra hỏa hoạn.

Chiến sự Ukraine ngày 921: Ukraine tấn công thủ đô, 14 tỉnh của Nga?- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một tòa nhà sau chiến dịch quân sự của Ukraine tại khu Korenevo thuộc tỉnh Kursk của Nga, trong ảnh chụp màn hình từ một video được phát hành ngày 29.8

ẢNH: REUTERS

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 chiếc UAV đã bị phá hủy ở tỉnh Ryazan, 5 chiếc ở tỉnh Kaluga, 4 chiếc ở tỉnh Lipetsk, 3 chiếc ở tỉnh Tula, 1 hoặc 2 chiếc ở các tỉnh Tambov, Smolensk, Orel, Tver và Ivanovo.

Đến tối 1.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga.

Xem thêm: Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga, làm gián đoạn khả năng phóng UAV?

Nga giành thêm 2 khu định cư ở miền đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.9 tuyên bố các đơn vị của họ đã chiếm được khu Ptyche, cách trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine là Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk khoảng 21 km về phía đông nam và đang "tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương".

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng Nga đã chiếm được Vyimka, một khu định cư khác ở tỉnh Donetsk, theo Reuters.

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công thị trấn Kurakhove thuộc tỉnh Donetsk bằng bệ phóng rốc két Uragan vào ngày 1.9, khiến 3 người chết và 11 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

CIA nói gì về ý định của Ukraine tại vùng Kursk?

Giới chức ở Ukraine còn cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Kharkiv vào ngày 1.9, khiến ít nhất 44 người bị thương.

Đến tối 1.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia.

Xem thêm: Ukraine kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk, Nga tập kích Kyiv?

Nga nói sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân

Hãng tin TASS ngày 1.9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh quyết định này "có liên quan đến sự leo thang của các đối thủ phương Tây" về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Ryabkov không nói khi nào việc cập nhật học thuyết hạt nhân sẽ được hoàn thành. "Thời điểm hoàn thành công việc này là một câu hỏi khá khó, vì chúng tôi đang nói về những khía cạnh quan trọng nhất để đảm bảo an ninh quốc gia của chúng ta", TASS dẫn lời ông Ryabkov.

Học thuyết hạt nhân hiện tại, được nêu trong sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào năm 2020, nêu rõ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp kẻ thù tiến hành cuộc tấn công hạt nhân hoặc cuộc tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga.

Vì sao Anh chưa cho Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào đất Nga?

Một số nhà phân tích quân sự của Nga đã thúc giục ông Putin hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để làm cho những kẻ thù của Nga ở phương Tây "tỉnh táo", theo Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 1.9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phương Tây đã "đi quá xa" và Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình.

Xem thêm: Mỹ phản ứng với tuyên bố mới về vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin

Ngoại trưởng Nga nói hành vi của Israel có điểm tương đồng với Ukraine

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài RT được phát hôm 31.8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cả Ukraine lẫn Israel đều đang cố gắng châm ngòi cho cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn để giải quyết những vấn đề của riêng họ, khiến các nước khác bị tổn hại.

Khi được hỏi về khả năng cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông sẽ trở thành một cuộc chiến tranh lớn ở khu vực, ông Lavrov cho rằng Israel thực sự là bên duy nhất muốn có cuộc xung đột như thế.

Cũng theo ông Lavrov, hành vi của Israel có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với Ukraine, khi Kyiv dường như đang tìm cách kéo những nước phương Tây ủng hộ mình vào một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow.

Ông nói rằng cuộc xâm nhập của lực lượng Ukraine vào tỉnh Kursk thuộc Nga ngày 6.8 có khả năng đã được phương Tây chấp thuận.

Đến tối 1.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Israel đối với phát ngôn trên của ông Lavrov.

Xem thêm: Ông Putin phái cựu vệ sĩ giám sát chiến dịch chống lực lượng Ukraine tại Kursk?



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.