Chiến sự Ukraine ngày 923: Poltava hứng đòn tập kích nghiêm trọng, hơn 50 người chết

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/09/2024 03:48 GMT+7

Ukraine trong ngày 3.9 đã hứng chịu vụ tấn công đơn lẻ khiến nhiều người chết nhất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Reuters đưa tin ít nhất 51 người thiệt mạng và 235 người bị thương trong vụ tập kích tên lửa vào một học viện quân sự ở thành phố Poltava, miền trung Ukraine vào ngày 3.9.

Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện sự phẫn nộ và nhấn mạnh “Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này”. Ông ra lệnh điều tra đầy đủ và nhanh chóng về vụ việc.

Ít nhất 51 người Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công lớn của Nga

Đây là cuộc tập kích đơn lẻ khiến nhiều người chết nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Kyiv cáo buộc Nga sử dụng 2 tên lửa đạn đạo bắn vào Viện thông tin quân sự Poltava và một bệnh viện gần đó.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, thời gian khi còi báo động vang lên đến lúc tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu là rất ngắn, do đó nhiều người không kịp sơ tán vào hầm trú ẩn.

Moscow chưa bình luận về vụ việc.

Chiến sự Ukraine ngày 923: Poltava hứng đòn tập kích nghiêm trọng, hơn 50 người chết- Ảnh 1.

Tòa nhà bị hư hại sau vụ tập kích vào Poltava ngày 3.9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KYIV INDEPENDENT

Thống đốc vùng Poltava Filip Pronin cho biết nhiều cư dân đã hiến máu hỗ trợ những người bị thương. Chính quyền địa phương đã công bố 3 ngày để tang nhằm tưởng nhớ các nạn nhân. Giới chức Kyiv không lập tức công bố có bao nhiêu quân nhân và dân thường trong số người thiệt mạng.

Trên mạng xã hội lan truyền những thông tin nói rằng cơ sở quân sự ở Poltava đang tổ chức buổi lễ ngoài trời khi xảy ra vụ tấn công, làm rộ lên chỉ trích người nào đã ra quyết định mạo hiểm này. Ông Pronin không nêu thêm thông tin về vụ tấn công “với lý do an ninh”, kêu gọi người dân chỉ tiếp nhận nguồn tin chính thống.

Nga và Ukraine thường xuyên tấn công lãnh thổ nhau và cường độ các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần qua. Tuần trước, Ukraine chịu đợt oanh tạc nặng nề với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Kyiv cũng đáp trả bằng việc điều gần 158 UAV tấn công lãnh thổ Nga hồi cuối tuần qua, làm hư hại một nhà máy lọc dầu gần Moscow và một nhà máy điện.

Chiến sự Ukraine ngày 923: Poltava hứng đòn tập kích nghiêm trọng, hơn 50 người chết- Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine lắp quả đạn vào UAV tại vùng Donetsk ngày 31.8

ẢNH: REUTERS

Sau cuộc tập kích mới nhất, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây nhanh chóng chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có vũ khí phòng không. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các nước cần sớm dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga.

Chính phủ Ukraine cải tổ, 3 bộ trưởng nộp đơn từ chức

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk ngày 3.9 cho biết sau nhiều tuần thảo luận về kế hoạch cải tổ chính phủ, các nhà lập pháp sẽ xem xét đơn từ chức của Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska và Bộ trưởng Môi trường Ruslan Strilets.

Viết trên Telegram, ông Kamyshin nói sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quốc phòng nhưng với vai trò khác. Ông Kamyshin được bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine hồi tháng 3.2023 và dẫn đầu trong nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí quốc phòng, từ UAV đến tên lửa tầm xa, theo Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine xin từ chức, chính phủ thay đổi lớn

Giới quan sát cho rằng việc có 3 bộ trưởng cùng từ chức sẽ làm phức tạp tình hình nhân sự chính phủ Ukraine, khi có ít nhất 5 vị trí bộ trưởng khác còn trống, sau các vụ cách chức kể từ đầu năm nay.

Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là sẽ lấp đầy những khoảng trống này trước khi đến Mỹ trong tháng 9 để dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Nga cảnh báo đanh thép về lệnh bắt ông Putin của ICC

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 3.9 nói rằng các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cần nghĩ kỹ trước khi thực hiện lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, TASS đưa tin.

Tổng thống Putin ngày 3.9 đã được người đồng cấp Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tiếp đón trên thảm đỏ ở thủ đô Ulaanbaatar. ICC đề nghị Mông Cổ - một thành viên ICC và tham gia Quy chế Rome - thực thi lệnh bắt ông Putin.

Ông Dmitry Medvedev cho rằng Quy chế của ICC “vô hiệu về mặt pháp lý và trống rỗng”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự đón tiếp trọng thị của Mông Cổ dành cho ông Putin không phải nỗ lực nhằm chứng minh bất cứ điều gì cho phương Tây.

“Chúng tôi là láng giềng thân thiết. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển mối quan hệ song phương có nguồn gốc lịch sử sâu sắc, những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và chúng tôi dựa vào đó khi hướng tới tương lai. Vì vậy, không có ý định chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai”, ông Peskov nói.

Mông Cổ giải thích lý do tiếp đón Tổng thống Putin bất chấp lệnh của ICC

Nỗi lo xoay quanh giám đốc Ukrenergo bị sa thải

Ông Volodymyr Kudrytsky, Giám đốc Công ty điện lực Ukrenergo - do nhà nước Ukraine điều hành - ngày 3.9 cho biết mình đã bị sa thải, theo quyết định của hội đồng quản trị Ukrenergo ngày 2.9.

Ông Kudrytsky nói rằng mình đã trở thành đối tượng của một chiến dịch truyền thông nhằm hạ uy tín công ty và sự lãnh đạo của ông, khi một số người đang cố giành quyền kiểm soát công ty.

Vụ việc có thể ảnh hưởng đến hợp tác giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh Ukraine vốn đã chịu thiệt hại nặng nề ở các hạ tầng lưới điện do các cuộc tấn công của Nga và nhiều lần nhập khẩu điện kỷ lục.

Ông Kudrytsky được các đối tác quan trọng của EU tin tưởng. Đại sứ EU tại Ukraine Katarina Mathernova bày tỏ quan ngại sâu sắc, nói rằng việc ông Kudrytsky bị sa thải có thể tổn hại đến khả năng hỗ trợ Ukrenergo. Hai thành viên người châu Âu trong hội đồng quản trị của Ukrenergo cũng đã từ chức.

Điều này đặt ra thách thức cho Ukraine trong việc chuẩn bị nguồn dự trữ điện, đặc biệt nhu cầu sử dụng sẽ tăng cao khi mùa đông đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.