Chiến sự Ukraine ngày 926: Phương Tây nói không với yêu cầu chính của ông Zelensky

07/09/2024 04:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đích thân đến Đức dự hội nghị của các nước viện trợ vũ khí nhưng có vẻ không đạt được mục đích liên quan việc tấn công tầm xa vào Nga.

Nga chiếm 6 làng tại Donetsk trong một tuần

Chiến sự Ukraine ngày 926: Phương Tây nói không với yêu cầu chính của ông Zelensky- Ảnh 1.

Xe tải bị cháy tại nhà kho ở tỉnh Lviv (miền tây Ukraine) sau vụ tấn công ngày 6.9

ẢNH: REUTERS

Giới chức Ukraine đầu ngày 6.9 thông báo các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó khiến 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương trên cả nước.

Một vụ tấn công tên lửa tại thành phố Pavlohrad khiến một dân thường thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương, trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của lãnh đạo địa phương cho biết.

Chiến sự Ukraine ngày 926: Phương Tây nói không với yêu cầu chính của ông Zelensky- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tấn công tại Pavlohrad ngày 6.9

ẢNH: REUTERS

Trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát được ngôi làng Zhuravka tại tỉnh Donetsk miền đông Ukraine, nâng tổng số làng kiểm soát được tại Donetsk trong tuần qua lên con số 6.

Liên quan tình hình tại tỉnh Kursk (Nga), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đến nay Nga đã tổn thất 6.000 binh sĩ. Phía Ukraine kiểm soát một phần lớn lãnh thổ rộng hơn 1.300 km2 với khoảng 100 khu định cư.

Ukraine giải mã chiến lược đằng sau cuộc tấn công Kursk

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói đến nay, Ukraine đã mất hơn 10.400 quân nhân tại Kursk. Trong ngày, Nga đẩy lùi 2 cuộc tấn công về phía các khu Matveyevka và Olgovka, và phá âm mưu tấn công 3 khu định cư khác.

Ukraine và Nga không bình luận về các tuyên bố của nhau.

Chiến sự Ukraine ngày 926: Phương Tây nói không với yêu cầu chính của ông Zelensky- Ảnh 3.

Nhà dân bị phá hủy tại thị trấn Chasiv Yar ở Donetsk

ẢNH: REUTERS

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 5.9 đã giải mã chi tiết mục tiêu của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công bất ngờ tỉnh Kursk của Nga. Ông đánh giá chiến dịch đang cho thấy sự hiệu quả, trái ngược với tuyên bố trước đó của lãnh đạo Nga.

Phương Tây đồng loạt viện trợ Ukraine

Ngày 6.9, Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine, liên minh nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga, đã tổ chức cuộc họp lần thứ 24 tại căn cứ không quân Ramstein (Đức). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên có mặt tham dự trực tiếp.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Washington sẽ cung cấp cho Kyiv gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của Ukraine. Số vũ khí gồm tên lửa phòng không, đạn pháo và rốc két...

Phương Tây đồng loạt viện trợ Ukraine, Mỹ chưa cho sử dụng tấn công tầm xa

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố gói viện trợ trị giá 162 triệu bảng Anh, gồm 650 tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM) để giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tên lửa có tốc độ Mach 1.5 (1.837 km/giờ), tầm bắn hơn 6 km, có thể được phóng từ nhiều hệ thống và ngăn chặn nhiều mối đe dọa trên không lẫn trên bộ, trên mặt nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay Berlin sẽ cung cấp thêm 12 khẩu lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 cho Kyiv. Số vũ khí này sẽ được mua từ các nhà sản xuất thay vì lấy từ kho của quân đội Đức. Ông Pistorius còn tiết lộ Đức, Đan Mạch và Hà Lan sẽ sớm cùng nhau cung cấp 77 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 926: Phương Tây nói không với yêu cầu chính của ông Zelensky- Ảnh 4.

Cuộc họp của Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine tại Đức ngày 6.9

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair thông báo Ottawa dự tính cung cấp thêm 80.840 rốc két không đối đất cỡ nhỏ không có đầu đạn và 1.300 đầu đạn cho Ukraine trong vài tháng tới.

Hồi tháng 6, Canada thông báo đợt chuyển giao đầu tiên với 2.160 rốc két CRV7 không kèm đầu đạn cho Ukraine. Rốc két này có thể trang bị các loại đầu đạn để phá hủy tòa nhà, xe tăng hay tiêu diệt binh sĩ. Canada cũng sẽ tặng cho Ukraine khung gầm của 29 xe bọc thép chở quân M113 và 64 xe bọc thép Coyote.

Cũng trong ngày 6.9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo EU sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá 40 triệu euro cho cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông, theo đài DW.

Mỹ tiếp tục cự tuyệt ông Zelensky

Chiến sự Ukraine ngày 926: Phương Tây nói không với yêu cầu chính của ông Zelensky- Ảnh 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp tại Đức ngày 6.9

ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại hội nghị ở Đức ngày 6.9, Tổng thống Zelensky cho rằng những lằn ranh đỏ mà Moscow vạch ra là không có thật và kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi cần có năng lực tầm xa này, không chỉ trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng mà còn trên lãnh thổ Nga, để Nga có động cơ để tìm kiếm hòa bình", ông Zelensky phát biểu. Theo Reuters, đại diện các nước Baltic như Lithuania và Estonia ủng hộ tuyên bố trên.

Nga đã di dời 90% máy bay để tránh tầm bắn từ tên lửa ATACMS của Ukraine?

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngay lập tức "dội gáo nước lạnh" vào hy vọng của Kyiv khi nói việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào Nga sẽ không đảo chiều chiến sự. Ông Austin nhấn mạnh rằng không có vũ khí nào có thể đóng vai trò là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Vị bộ trưởng lưu ý rằng Nga đã đưa kho chứa bom lượn ra ngoài tầm bắn của tên lửa ATACMS. Ông cũng cho rằng Ukraine có nhiều năng lực để tấn công mục tiêu ở xa hơn tầm bắn của tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.