Chiến sự Ukraine ngày 927: Kyiv tập kích kho đạn, Nga tạo đà tiến về Pokrovsk

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/09/2024 03:45 GMT+7

Cơ quan an ninh Ukraine ngày 7.9 tuyên bố tấn công kho đạn của Nga, trong khi Moscow nói rằng kiểm soát thêm khu định cư ở vùng Donetsk, gần thành phố Pokrovsk.

Ukraine tập kích kho đạn, nói Nga phóng 67 UAV

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một kho đạn ở tỉnh Voronezh của Nga trong đêm, Reuters dẫn nguồn tin an ninh Ukraine cho biết hôm 7.9, nêu thêm Kyiv tin rằng kho này đang được sử dụng để chuyển đạn dược và khí tài sang Ukraine.

Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev nói rằng hệ thống phòng không Nga đã phát hiện và vô hiệu hóa một UAV vào sáng 7.9 nhằm vào phía tây tỉnh này, cách biên giới Ukraine 150 km.

Điểm xung đột: Mỹ giữ nguyên "lằn rảnh đỏ" với Ukraine; Iran chuyển tên lửa mạnh mẽ cho Nga?

Ông Gusev nói không ai bị thương nhưng khi UAV rơi xuống đã gây ra đám cháy lớn "lan sang các thiết bị nổ và khiến chúng phát nổ", nêu thêm đã có quyết định sơ tán người dân khỏi một ngôi làng, dù không để cập nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó tuyên bố họ đã tấn công một kho đạn của Nga, được cho là nằm ở làng Soldatskoe. Một nguồn tin từ SBU nói Kyiv đang nhắm đến các sân bay quân sự, kho đạn và cơ sở hạ tầng của Moscow, nhằm tạo ra vùng “phi quân sự” ở các khu vực thuộc lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 927: Kyiv tập kích kho đạn, Nga tạo đà tiến về Pokrovsk- Ảnh 1.

Ảnh được cho là nơi xảy ra vụ cháy kho đạn ở tỉnh Voronezh của Nga ngày 7.9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KYIV INDEPENDENT

Trong bối cảnh bị các nước phương Tây hạn chế dùng vũ khí tầm xa viện trợ để tấn công đất Nga, Ukraine đã chế tạo những UAV cảm tử dựa vào các công ty trong nước để thực hiện các cuộc tập kích vào Nga. Một số UAV có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 1.000 km.

Ngoài ra, Không quân Ukraine ngày 7.9 nói Nga đã triển khai 67 UAV và Kyiv đã bắn hạ 58 chiếc. Hãng AFP ghi nhận có nhiều vụ nổ lớn trong đêm tại Kyiv.

“Hầu như không có đêm nào UAV của Nga không tấn công Ukraine. Hôm nay là cuộc tấn công lớn khác”, giới chức thành phố Kyiv nói hôm 7.9. Mảnh vỡ của một UAV bị bắn hạ đã rơi xuống gần tòa nhà quốc hội Ukraine. Giới chức Ukraine thông tin thêm đợt pháo kích của Nga vào thành phố Kostyantynivka ở tỉnh Donetsk ngày 7.9 đã khiến 3 người thiệt mạng.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Kyiv.

Hãng TASS ngày 7.9 đưa tin tại mặt trận miền đông Ukraine, quân đội Nga nói đã kiểm soát khu định cư Kalynove ở tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Moscow nêu thêm đã tập kích nhà máy sản xuất phụ tùng chế tạo tên lửa và UAV Ukraine.

Kalynove cách 25 km so với thành phố Pokrovsk, được xem là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga tại Donetsk. Pokrovsk có vị trí chiến lược đối với hệ thống hậu cần của Ukraine và Kyiv được cho là sẽ chịu tổn thất lớn nếu mất quyền kiểm soát thành phố này. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Giới chức Ukraine những ngày qua thừa nhận tình hình khó khăn tại Pokrovsk. Tạp chí Forbes hôm 6.9 cho hay một số lực lượng chi viện đã tiếp ứng cho Ukraine tổ chức các đợt phản công đẩy lùi quân Nga quanh thành phố này, song giới quan sát cho rằng nỗ lực này khó có khả năng thay đổi đáng kể cục diện tại miền đông.

Mỹ tố Iran cung cấp tên lửa cho Nga, Tehran phản ứng

Ukraine quan ngại về tin Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết hôm 7.9 rằng họ vô cùng lo ngại trước thông tin về khả năng Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga.

Trong một tuyên bố, bộ trên nói hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Tehran và Moscow là mối đe dọa đối với Ukraine, châu Âu và Trung Đông, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép lên Iran và Nga.

Truyền thông Mỹ ngày 6.9 dẫn các nguồn giấu tên nói Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Reuters hồi tháng 8 cũng đưa tin Nga có thể sắp nhận hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 từ Tehran.

Giới chức Mỹ cũng lên tiếng lo ngại về khả năng Iran chuyển giao tên lửa. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett cho biết: “Bất kỳ việc chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Nga đều sẽ thể hiện sự leo thang đáng kể trong việc Iran ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine”.

Chiến sự Ukraine ngày 927: Kyiv tập kích kho đạn, Nga tạo đà tiến về Pokrovsk- Ảnh 2.

Hình ảnh do quân đội Ukraine cung cấp ngày 5.9 về tình trạng thành phố Vovchansk ở vùng Kharkiv

ẢNH: AFP

Hãng TASS ngày 7.9 đưa tin phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố, khẳng định nước này không cung cấp vũ khí cho các bên tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào, bao gồm xung đột tại Ukraine.

"Iran không chỉ từ chối tham gia vào các hành động như vậy mà còn kêu gọi các nước khác ngừng cung cấp vũ khí cho các bên liên quan cuộc xung đột”, phái đoàn Iran cho biết.

Sputnik: Vụ tấn công Poltava khiến 500 chuyên gia quân sự thương vong

Giới chức Ukraine hôm 3.9 cho biết Nga đã tiến hành vụ tập kích vào học viện quân sự và bệnh viện ở thành phố Poltava và để lại thương vong nghiêm trọng.

Đến ngày 7.9, Hãng Sputnik của Nga dẫn lời một nguồn tin quân sự cấp cao nói rằng cuộc tấn công vào Poltava đã khiến 500 chuyên gia quân sự thiệt mạng và bị thương, trong đó có nhiều người đến từ châu Âu.

Nga tấn công học viện quân sự, Ukraine chịu thương vong nặng

"Hậu quả của cuộc tấn công là khoảng 500 chuyên gia đã thiệt mạng và bị thương. Trong số này có quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine và Vệ binh Quốc gia Ukraine, các chuyên gia truyền thông, người điều hành hệ thống tác chiến điện tử, tình báo điện tử, máy bay không người lái, cũng như lính đánh thuê nước ngoài từ Ba Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển, những người đang huấn luyện quân đội Ukraine", nguồn tin cho biết.

Ukraine chưa phản hồi bình luận này. Trước đó, Kyiv cáo buộc Nga sử dụng 2 tên lửa Iskander trong vụ tấn công. Hôm 5.9, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết, 54 người đã chết và 297 người bị thương trong vụ tấn công nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.