Chiến sự Ukraine ngày 933: Nga tấn công 12 tỉnh của Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/09/2024 04:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.9 đánh giá cuộc phản công của Nga ở tỉnh Kursk, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nêu tổn thất mới của lực lượng Ukraine ở Kursk.

Giới chức ở Ukraine sáng 13.9 cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công vào 12 tỉnh của Ukraine trong 24 giờ trước đó, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 41 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

Những tỉnh giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công gồm có Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kherson, Kharkiv, Donetsk, Odessa, Sumy, Ivano-Frankivsk, Chernihiv, Luhansk, Khmelnytskyi và Zaporizhzhia.

Điểm xung đột: Nga mất máy bay Su-30; Tổng thống Putin cảnh báo NATO

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 24 trong số 26 máy bay không người lái loại Shahed do Nga phóng trong đêm 12.9 và rạng sáng 13.9.

Đến tối 13.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc cũng như tuyên bố trên của phía Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 933: Nga tấn công 12 tỉnh của Ukraine?- Ảnh 1.

Xe tải bốc cháy trong cuộc tấn công bị cho là do Nga tiến hành ở một ngôi làng thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine ngày 12.9

Ảnh: Chụp màn hình The Kyiv Independent

Xem thêm: Ông Putin tung chiêu mới Nga có thể dùng để trả đũa phương Tây

Tổng thống Ukraine nói về cuộc phản công của Nga ở Kursk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.9 tuyên bố các cuộc phản công của Nga ở tỉnh Kursk cho đến nay vẫn "không đạt được thành công quan trọng", theo Reuters. Ông còn nói rằng 40.000 quân Nga đang chiến đấu ở tỉnh Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 13.9 nói rằng trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk đã mất tới 300 quân nhân, 7 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân và 22 xe chiến đấu bọc thép, cũng như một khẩu pháo và một thiết bị tác chiến điện tử, theo Hãng tin TASS.

Lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk vào ngày 6.8. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 13.9 khẳng định cuộc tấn công đó được thực hiện với sự hậu thuẫn hoàn toàn của các nước phương Tây.

Ông Zelensky nói chiến dịch Kursk thành công, làm chậm bước tiến của Moscow

Xem thêm: Ukraine kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk, Nga tập kích Kyiv?

Nga giành thêm khu vực ở miền đông Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.9 tuyên bố các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Dolynivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.9 nói rằng tình hình xung quanh trung tâm chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine vẫn còn khó khăn. Các lực lượng của Nga đang đạt được những thành công ổn định trong khu vực, theo Reuters.

Đến tối 13.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của đối phương.

Xem thêm: Ukraine đánh kho đạn pháo sâu trong đất Nga, tiếp tục hứng đòn tên lửa, UAV

Phần Lan gửi gói hỗ trợ quân sự thứ 25 cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 13.9 cho hay Helsinki sẽ gửi gói hỗ trợ quân sự thứ 25 trị giá khoảng 118 triệu euro (130 triệu USD) cho Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết thêm tổng số tiền viện trợ quân sự Helsinki cung cấp cho Kyiv hiện ở mức 2,3 tỉ euro (2,5 tỉ USD).

Phương Tây đồng loạt viện trợ Ukraine, Mỹ chưa cho sử dụng tấn công tầm xa

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nhấn mạnh: "Tình hình xung đột ở Ukraine vẫn nghiêm trọng. Như đã hứa, Phần Lan tiếp tục cung cấp hỗ trợ vật chất. Thông điệp của chúng tôi gửi tới các đối tác là chúng ta không được bỏ cuộc".

Nga cảnh báo NATO

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia ngày 13.9 nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine tiến hành cuộc tấn công tầm xa ở Nga thì lúc đó các nước NATO sẽ "có chiến tranh trực tiếp với Nga", theo Reuters.

"Thực tế là NATO sẽ là bên trực tiếp tham gia các hoạt động thù địch chống lại một cường quốc hạt nhân, tôi nghĩ quý vị không nên quên điều này và nghĩ về hậu quả".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12.9 cho rằng Ukraine không thể tấn công trong lãnh thổ Nga mà không có sự hỗ trợ của phương Tây bởi Kyiv cần thông tin tình báo từ vệ tinh và dữ liệu cho hành trình bay của tên lửa, theo đài RT.

"Nếu quyết định này được thực hiện, điều đó đồng nghĩa sự tham gia trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và châu Âu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Sự tham gia trực tiếp của họ đương nhiên làm thay đổi lớn cho bản chất xung đột. Do đó, Nga sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên mối đe dọa mà chúng tôi đối diện", ông Putin tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine gia nhập NATO là điều không thể đảo ngược

Tờ The New York Times ngày 12.9 dẫn lời các quan chức châu Âu tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không cho Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng sẽ không phản đối việc sử dụng tên lửa tương tự của Anh và Pháp là Storm Shadow (Pháp gọi là SCALP).

Xem thêm: Mỹ phản ứng về cảnh báo mới về 'lằn ranh đỏ' của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.