Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga

19/09/2024 04:29 GMT+7

Các vụ nổ cực lớn đã xảy ra tại một kho vũ khí tại tỉnh Tver miền tây Nga, buộc chính quyền ban bố lệnh sơ tán khẩn và đóng cửa nhiều trường học.

Reuters ngày 18.9 dẫn một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công phá hủy một nhà kho chứa tên lửa, bom dẫn đường và đạn pháo tại tỉnh Tver, phía tây bắc vùng Moscow.

Các UAV gây ra vụ nổ cực lớn tại nhà kho lớn của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thị trấn Toropets. Theo nguồn tin, nơi này chứa tên lửa chiến thuật Iskander, tên lửa chiến thuật Tochka-U, các loại bom dẫn đường thả từ máy bay và đạn pháo.

Mỹ thừa nhận chiêu ngụy trang oanh tạc cơ Nga đơn giản mà hiệu quả

Vụ tấn công gây ra đám cháy lan xa đến 6 km và lực lượng cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát. Theo tạp chí Newsweek, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quả cầu lửa cực lớn bốc lên từ phía Toropets, cách biên giới Ukraine khoảng 482 km, theo sau đó là các vụ nổ nhỏ hơn gần đó.

Các vệ tinh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ghi nhận nguồn nhiệt cực lớn phát ra từ một khu vực rộng khoảng 14 km2 tại vùng nói trên vào đầu ngày 18.9 trong khi các trạm quan sát địa chấn thu được dữ liệu mà các cảm biến cảm nhận như một trận động đất nhỏ.

Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là quay lại vụ nổ kho vũ khí tại Tver

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tỉnh trưởng Igor Rudenya phê chuẩn sơ tán một phần Toporets, thị trấn 11.000 dân nằm ở phía tây bắc Moscow. Lực lượng phòng không Nga vẫn đang ngăn chặn một đợt tấn công lớn bằng UAV tại vùng trời Toropets trong lúc các lực lượng khác đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 2.

Cột khói đen khổng lồ hình nấm được cho là bốc lên từ vụ nổ ở Tver

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hồi năm 2018, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khi đó là ông Dmitry Bulgakov cho biết sẽ xây dựng một kho chứa tên lửa và chất nổ tại thị trấn Toropets song không rõ cơ sở này có bị ảnh hưởng hay không. "Đó là cơ sở xây bằng bê tông để đảm bảo việc lưu trữ an toàn và tin cậy, bảo vệ vũ khí trước các cuộc tấn công trên không và tên lửa, thậm chí là một phần ảnh hưởng của vụ nổ hạt nhân", ông Bulgakov nói khi đó.

Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 3.

Vụ nổ tại Toropets đầu ngày 18.9

ẢNH: REUTERS

Tính đến trưa 18.9 (giờ địa phương), ông Rudenya nói rằng tình hình tại Torpets đã ổn định và người dân có thể trở về nhà. Ngọn lửa được dập tắt và không ghi nhận thương vong.

Tuy nhiên, Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexey Kuznetsov nói 13 người bị thương trong vụ tấn công UAV của Ukraine tại Tver đã nhập viện và thương tích được đánh giá ở mức độ trung bình. 15 người khác đang được các bác sĩ kiểm tra.

Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 4.

Toàn cảnh kho vũ khí tại Toropets, tỉnh Tver trước vụ nổ ngày 18.9

ẢNH: REUTERS

Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 5.
Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 6.

Ảnh vệ tinh cho thấy tuyến đường sắt tại kho vũ khí trước và sau vụ nổ. ẢNH: REUTERS

Trong ngày 18.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 54 UAV Ukraine trong đêm tại 5 tỉnh. Một UAV rơi trúng chiếc xe buýt tại thành phố biên giới Shebekino (tỉnh Belgorod), làm 4 người bị thương, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay.

Trong khi đó, Ukraine thông báo đã bắn hạ 46/52 UAV do Nga phóng đến trong đêm. Bên cạnh đó, Nga được cho là phóng thêm 3 tên lửa dẫn đường nhưng không trúng mục tiêu.

Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 7.
Chiến sự Ukraine ngày 938: Chấn động vụ nổ kho vũ khí Nga- Ảnh 8.

Ảnh vệ tinh chụp trước và sau vụ nổ kho vũ khí tại Toropets, tỉnh Tver (Nga). ẢNH: REUTERS

Nga, Ukraine tuyên bố mâu thuẫn về Kursk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.9 tuyên bố quân đội tiếp tục chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk và đẩy lùi 4 cuộc phản công của Ukraine trong ngày. Nga bắt 8 quân nhân Ukraine, phá hủy 2 cầu phao và nhiều vũ khí khác.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, nói với TASS rằng Ukraine đang cố gắng giữ vị trí nhưng không thành công trong khi Nga tiến lên hằng ngày.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính quyền quân sự Ukraine lập ra tại Kursk Oleksiy Dmytrashkivsky cho biết cuộc phản công của Nga tại tỉnh này đã bị chặn lại, theo AFP.

"Tình hình đã ổn định và hôm nay mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Họ không thành công", ông Dmytrashkivsky nói, bổ sung rằng còn hàng ngàn dân thường trong các khu vực Ukraine kiểm soát.

Mỹ muốn thảo luận chiến lược với Ukraine

Vị quan chức nói rằng những dân thường đó không được phép rời đi bởi tình hình phải được kiểm soát, nhưng họ có thể sinh hoạt trong vùng. Thực phẩm được đưa từ tỉnh Sumy của Ukraine sang mỗi tuần và không còn hàng quán hay nhà thuốc nào hoạt động. Ông cũng thông báo 23 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công để giành lại đất của Nga từ cuối tháng 8.

Một quan chức quân đội Ukraine thừa nhận Nga đã tiến vào một khu định cư và đang chiến đấu trong một khu khác nhưng "chỉ có thế".

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 18.9, quốc hội Ukraine sửa đổi ngân sách năm 2024, tăng chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỉ hryvnia (12 tỉ USD), theo Reuters.

Nhà lập pháp Yaroslav Zheleznyak của đảng Holos cho biết tổng chi tiêu ngân sách cho năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 3,73 ngàn tỉ hryvnia (90 tỉ USD).

"Điều này sẽ không chỉ cho phép hỗ trợ tốt hơn cho quân đội mà còn tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết sau cuộc bỏ phiếu.

Ông Umerov nói rằng 274,4 tỉ hryvnia sẽ được dùng để trả lương cho binh sĩ và các khoản thanh toán khác cho gia đình quân nhân. 76,2 tỉ hryvnia sẽ được dùng để mua trang thiết bị hiện đại hóa quân đội.

Tổng thống Putin ra sắc lệnh, quy mô quân đội Nga vượt Mỹ

Với việc quân đội phải bảo vệ hơn 1.000 km tiền tuyến, nhu cầu về đạn dược và vũ khí đang tăng lên và cần nhiều tiền hơn.

Ukraine cũng đã tăng tốc độ huy động quân và cần nhiều tiền hơn để trả lương cho quân nhân trong khi vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột với Nga sẽ kết thúc. Hôm 16.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về việc tăng quy mô của quân đội Nga.

Ukraine chi phần lớn doanh thu nhà nước để tài trợ cho mảng quốc phòng và dựa vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để có thể trả lương hưu, tiền lương khu vực công và các chi tiêu xã hội khác.

Người đứng đầu ủy ban ngân sách của quốc hội Roksolana Pidlasa nói rằng chi phí chiến sự mỗi ngày của Kyiv là khoảng 140 triệu USD nhưng bà không nêu chi tiết các khoản chi phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.