Chiến sự Ukraine ngày 947: Nga kiểm soát thêm làng, NATO có động thái mới

Khánh An
Khánh An
28/09/2024 04:45 GMT+7

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm làng Marynivka tại vùng Donetsk, trong khi NATO có kế hoạch củng cố khu vực gần biên giới với Nga tại Bắc Âu.

Chiến sự Ukraine ngày 947: Nga kiểm soát thêm làng, NATO có động thái mới- Ảnh 1.

Một khu vực bị thiệt hại tại thành phố Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine hôm 27.9

Ảnh: Văn phòng Công tố tỉnh Dnipropetrovsk

Trang The Kyiv Independent ngày 27.9 dẫn lời Tỉnh trưởng Serhii Lysak tại tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine) cho hay một tên lửa của Nga đã phóng trúng một tòa nhà cảnh sát quận ở thành phố Kryvyi Rih.

Ông Oleksandr Vilkul, lãnh đạo cơ quan quân sự thành phố, cho biết cuộc tấn công khiến một phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương. Ngoài ra còn có 3 người bị kẹt dưới đống đổ nát. Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Điểm xung đột: Mỹ hứa viện trợ 8 tỉ USD; Tổng thống Ukraine gặp thách thức từ ông Trump

Vụ nổ xảy ra ngay sau khi có còi báo động không kích. Kryvyi Rih có dân số 660.000 người và là thành phố lớn thứ 2 tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Trước thông tin trên, trang Ukrainska Pravda dẫn thông cáo của Không quân Ukraine ngày 27.9 cho hay lực lượng Nga phóng 32 UAV cảm tử, 2 tên lửa hành trình Kh-22 và một tên lửa đạn đạo Iskander vào Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Phía Ukraine bắn rơi tổng cộng 24 UAV và cho biết đợt tấn công tại các tỉnh Kharkiv, Donetsk, Odessa và Kherson khiến 8 người thiệt mạng và 49 người bị thương, bên cạnh thiệt hại về nhà cửa.

Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng nước này và Ukraine luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong chiến sự.

Nga kiểm soát thêm ngôi làng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.9 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Marynivka tại vùng Donetsk phía đông Ukraine, theo Reuters.

Trong vài tuần qua, Nga tăng tốc tiến lên ở Donetsk và kiểm soát thêm nhiều làng mạc, thị trấn. Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin mới nhất trên.

Nga lấn tới ở miền đông Ukraine, tình hình Vuhledar nguy ngập

Cũng trong ngày 27.9, TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức Phòng Dân sự Liên bang Nga, cho hay lực lượng Nga đã phá hủy một khu vực phòng thủ vững chắc của Ukraine tại phía bắc làng Nesteryanka ở Zaporizhzhia.

Theo đó, việc phá hủy "thành trì" này giúp Nga tiến lên theo hướng Orekhovo.

Trong một diễn biến khác, The Kyiv Independent ngày 27.9 dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho rằng Nga đang xây dựng một cấu trúc mới gần cầu Kerch ở Crimea, dù chưa rõ đó là gì.

"Đó có thể là một công trình phòng thủ, có thể là một lối đi khác, nhưng vẫn còn hơi sớm để đưa ra kết luận", ông nói thêm.

Crimea bị Nga đơn phương sáp nhập vào năm 2014. Việc xây dựng cầu Kerch dài 19 km hoàn thành vào năm 2018 nối Crimea với đại lục Nga.

Ukraine tập kích Belgorod

Hãng TASS ngày 27.9 dẫn lời Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod (Nga) cho hay lực lượng Ukraine đã phóng 28 máy bay không người lái (UAV) tấn công 26 khu vực tại tỉnh này trong vòng 24 giờ trước đó.

Tổng thống Putin mở rộng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân

"Tại quận Belgorod, 9 quả đạn dược và 9 UAV tấn công vào các khu vực Dubovoye, Malinovka, Razumnoye, Zhuravlevka, Krasny October, Petrovka, Solovyevka và Streletskoe. Bốn UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ. Một ngôi nhà riêng, một chiếc ô tô, một gara, đường dây cung cấp điện và khí đốt đã bị hư hại", ông viết trên Telegram.

Tại quận Yakovlevsky, thị trấn Stroitel bị một UAV cánh cố định tấn công, nhưng không gây ra thiệt hại nào.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

NATO lập bộ tư lệnh ở Phần Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen ngày 27.9 cho hay NATO sẽ lập bộ tư lệnh lục quân mới tại nước này vào năm tới, gần với biên giới Nga. Theo đó, bộ tư lệnh mới sẽ phụ trách dẫn đầu các chiến dịch của bộ binh liên minh tại Bắc Âu nếu xảy ra xung đột quân sự.

Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm ngoái và đang tổ chức sự hiện diện của liên minh trên lãnh thổ của mình.

"Sáng nay, tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đề xuất với NATO thành lập bộ tư lệnh kết hợp với trụ sở lục quân tại Mikkeli", ông Hakkanen cho biết, sau khi thông báo hồi tháng 6 rằng tất cả các quốc gia thành viên NATO đã đồng ý về mặt chính trị cho kế hoạch này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hakkanen cho biết đơn vị này ban đầu sẽ có ngân sách hằng năm là 8,5 triệu euro và bao gồm vài chục quan chức quốc tế.

Cũng trong cuộc họp báo, Tư lệnh quân đội Phần Lan Pasi Valimaki cho biết đơn vị mới sẽ có phạm vi địa lý được quyết định sau nhưng ban đầu sẽ giám sát việc lập kế hoạch hoạt động của lực lượng trên bộ ở khu vực Bắc Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.