Chiến sự Ukraine ngày 950: Kyiv bị tập kích đường không, Nga huy động công dân nhập ngũ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/10/2024 04:31 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 30.9 tuyên bố đánh chặn loạt máy bay không người lái (UAV) mà quân đội Nga phóng đến Kyiv.

Nga phóng loạt UAV vào Kyiv, Moscow tuyên bố kiểm soát thêm làng

Quân đội Ukraine ngày 30.9 thông báo lực lượng Nga vào sáng cùng ngày đã triển khai nhiều đợt UAV nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine, và cho biết các đơn vị phòng không đã đánh chặn đợt tấn công kéo dài hơn 5 tiếng.

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy nhiều vụ nổ ở Kyiv, dường như là hệ thống phòng không đang hoạt động và nhân chứng nhìn thấy các vật thể bị bắn trúng trên không.

NATO nói không lo lắng về thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga

Ông Serhiy Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự Kyiv, nói rằng tất các UAV mà Nga phóng đến Kyiv đều bị hệ thống phòng thủ và tác chiến điện tử ngăn chặn. Thông tin ban đầu không ghi nhận thương vong. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà dân và lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ.

Chiến sự Ukraine ngày 950: Kyiv bị tập kích đường không, Nga huy động công dân nhập ngũ- Ảnh 1.

UAV bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Kyiv, Ukraine ngày 30.9

ẢNH: AFP

Không quân Ukraine ngày 30.9 nói họ đã bắn hạ 67 trong số 73 UAV và một trong 3 tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công. Tỉnh trưởng Kyiv Ruslan Kravchenko nói không có thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng xung quanh thủ đô. Các vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở 5 khu vực nhưng không có thương vong. Tỉnh trưởng Mykolaiv Vitaliy Kim cho biết vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực miền nam Ukraine.

Moscow chưa phản hồi những tuyên bố trên từ Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.9 thông báo các hệ thống phòng không đã diệt 125 UAV của Ukraine, trong khi Kyiv nói đã đánh trúng kho vũ khí trong lãnh thổ Nga.

Vào ngày 30.9, quân đội Nga nói đã kiểm soát được làng Nelipivka ở miền đông Ukraine, nơi chỉ có khoảng 1.000 dân trước khi chiến sự bùng phát năm 2022. Nelipivka nằm gần thị trấn New York ở tỉnh Donetsk, nơi Ukraine tuyên bố đạt bước tiến phản công hồi đầu tháng 9, theo AFP. Kyiv chưa bình luận tuyên bố trên.

Quân đội Nga thời gian qua thường tuyên bố đạt những bước tiến tại miền đông Ukraine, với mục tiêu chính là hướng đến thành phố Pokrovsk, nơi đóng vai trò quan trọng cho tuyến hậu cần của Ukraine.

Những rủi ro đằng sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Nga điều trực thăng Ka-52 tấn công lực lượng Ukraine tại Kursk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.9 tuyên bố trực thăng Ka-52M đã hạ binh lính và thiết giáp Ukraine gần biên giới vùng Kursk thuộc Nga. Ngoài ra, Moscow còn nói đã dùng UAV tự sát Lancet phá hủy trận địa lựu pháo Ukraine được ngụy trang tại Kursk.

“Sau khi thực hiện vụ không kích, phi công Ka-52M đã thực hiện động tác chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ”, quân đội Nga cho hay. Ka-52M là phiên bản cải tiến của trực thăng Ka-52, mang biệt danh "cá sấu". Theo trang Defense Blog, Ka-52M có thể trang bị tên lửa hành trình Izdeliye 305, với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách gần 15 km.

Chiến sự Ukraine ngày 950: Kyiv bị tập kích đường không, Nga huy động công dân nhập ngũ- Ảnh 2.

Trực thăng Ka-52M được quân đội Nga tuyên bố đã tham chiến tại Kursk

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hãng TASS ngày 30.9 dẫn cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã mất 350 quân nhân tại Kursk trong 24 giờ, cùng 8 thiết giáp, nêu thêm Kyiv đã mất tổng cộng 18.900 binh sĩ kể từ khi phát động chiến dịch xâm nhập vào Kursk hồi tháng 8. Ukraine không phản hồi tuyên bố của Nga.

Ông Putin ký sắc lệnh huy động 133.000 công dân đi nghĩa vụ

Hãng TASS ngày 30.9 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh triệu tập 133.000 công dân nhập ngũ trong đợt tuyển quân mùa thu.

"Việc triệu tập 133.000 công dân Nga trong độ tuổi 18 - 30 tham gia nghĩa vụ quân sự, không thuộc diện dự bị và thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự, diễn ra từ ngày 1.10 đến ngày 31.12", sắc lệnh nêu rõ. Sắc lệnh cũng đề cập sẽ giải ngũ những quân nhân đã phục vụ đủ thời hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Nga lấn tới ở miền đông Ukraine, tình hình Vuhledar nguy ngập

Trong một thông tin khác, Reuters ngày 30.9 dẫn tài liệu dự thảo ngân sách của Nga cho hay Moscow có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2025. Theo đó, Nga sẽ dành 13.500 tỉ ruble (khoảng 145 tỉ USD) cho ngân sách quốc phòng năm 2025, tăng 25% so với kế hoạch trước đó là 10.800 tỉ ruble.

Với con số mới nhất, chi tiêu quốc phòng sẽ chiếm 32% tổng chi tiêu ngân sách của Nga trong năm 2025, dự kiến là 41.500 tỉ ruble. Ngân sách cho quốc phòng dự kiến giảm còn 12.800 tỉ ruble vào năm 2026.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nhu cầu thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine và hỗ trợ quân đội vẫn sẽ là ưu tiên trong chi tiêu. Khoảng 10% chi tiêu quốc phòng sẽ được dùng để trả lương cho quân nhân, theo Reuters.

Ukraine - Hungary đối thoại “thẳng thắn”

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã có "cuộc trò chuyện trực tiếp rất thẳng thắn" với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto ngày 30.9, Reuters đưa tin.

Chiến sự Ukraine ngày 950: Kyiv bị tập kích đường không, Nga huy động công dân nhập ngũ- Ảnh 3.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (trái) gặp người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto ngày 30.9 tại Budapest

ẢNH: AFP

Hungary trong thời gian qua đã có những bất đồng với các thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) khi vẫn duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga, trong khi từ chối cùng phương Tây gửi vũ khí viện trợ Ukraine. Kyiv đã ngăn tuyến vận chuyển dầu từ nhà máy của Công ty Lukoil (Nga) đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia vào tháng 6, buộc Hungary phải đàm phán lại nguồn cung dầu thông qua Belarus và Ukraine.

Tại họp báo ngày 30.9, ông Sybiha đã cảm ơn Budapest vì đã ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và cho biết Kyiv "cam kết phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị thực chất và có thể đoán trước”.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Budapest sẽ ủng hộ các sáng kiến với mục đích đạt được hòa bình ở Ukraine. Ông nói Hungary muốn Ukraine trong tương lai kiềm chế những hành động đơn phương như gần đây, gây ra những thách thức đối với nguồn cung năng lượng của Hungary. Quan chức Hungary nhấn mạnh muốn tham gia vào việc tái thiết Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.