Chiến sự Ukraine ngày 952: Ukraine thất thủ ở Vuhledar, Nga tập kích Odessa

Khánh An
Khánh An
03/10/2024 04:26 GMT+7

Ukraine rút quân khỏi Vuhledar, thị trấn có vị trí chiến lược ở Donetsk mà lực lượng nước này đã phòng thủ trước nhiều cuộc tấn công của quân Nga trong gần 2 năm qua.

Trang tin The Kyiv Independent ngày 2.10 dẫn thông tin từ nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã rút lui khỏi thị trấn Vuhledar ở tỉnh Donetsk.

"Bộ tư lệnh cấp cao đã cho phép rút các đơn vị khỏi Vuhledar để bảo toàn nhân sự và thiết bị quân sự, đồng thời nắm giữ vị trí cho các hoạt động tiếp theo", theo thông cáo của nhóm tác chiến.

Lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Vuhledar của Ukraine

Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đã bảo vệ Vuhledar, chốt chặn cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk. Nga tiến hành cuộc tấn công lớn đầu tiên tại đây vào đầu năm 2023.

Vuhledar đã chống lại nhiều cuộc tấn công dữ dội trong những tuần gần đây khi lực lượng Nga cố gắng bao vây thị trấn. Chính quyền địa phương xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến vào Vuhledar vào ngày 1.10, đồng thời cho biết thêm rằng giao tranh vẫn đang diễn ra.

Chiến sự Ukraine ngày 952: Ukraine thất thủ ở Vuhledar, Nga tập kích Odessa- Ảnh 1.

Thị trấn Vuhledar tại vùng Donetsk phía đông Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Thị trấn tiền tuyến này nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhzhia khoảng 40 km về phía đông.

Vuhledar nằm ở phía bắc của một ngã tư chính với một con đường về phía thị trấn Kurakhove và một đường về phía làng Velyka Novosilka.

"Do đó, nó là điểm hậu cần then chốt cho lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam tại Kurakhove", theo chuyên gia Federico Borsari tại Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu (CEPA).

Bộ Quốc phòng Nga chưa đề cập đến Vuhledar trong báo cáo chiến trường hằng ngày. Tuy nhiên, các kênh Telegram của Nga đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh quân đội vẫy cờ Nga trên các tòa nhà đổ nát tại đó, theo Reuters.

Hãng RIA ngày 2.10 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Verkhnokamianske ở Donetsk.

Nga tấn công hạ tầng

Giới chức Ukraine ngày 2.10 cho hay Nga điều các máy bay không người lái (UAV) tấn công hạ tầng tại tỉnh Odessa, gây thiệt hại cho một cơ sở chế biến ngũ cốc và các tòa nhà tại khu vực cửa khẩu biên giới giữa Ukraine với Romania.

Cuộc tấn công xảy ra tại huyện Izmail của Ukraine gần sông Danube, Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết trên Telegram.

"Nga tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lại ngũ cốc và an ninh lương thực toàn cầu", theo ông Oleksiy Kuleba, phó thủ tướng phụ trách khôi phục.

Những rủi ro đằng sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Ông Kiper cho biết thêm rằng cửa khẩu trên đã tạm thời dừng hoạt động do vụ tấn công. Theo các quan chức, 2 tài xế xe tải, bao gồm một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị thương.

Tại tỉnh Sumy, UAV Nga đã đánh trúng một trạm biến áp ở phía bắc và làm hỏng thiết bị, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trên Telegram. Nhà điều hành lưới điện vùng Sumy cho biết vụ tấn công đã khiến hơn 80.000 khách hàng bị mất điện.

Không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 11 trong số 32 UAV tấn công của Nga được phóng trong đêm. Bốn UAV khác đã rời khỏi không phận Ukraine theo hướng Nga và 10 UAV đã bị phía Ukraine vô hiệu hóa.

Nga chưa bình luận về diễn biến trên.

"Công nghiệp quốc phòng mới" của Ukraine

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Kyiv hôm 1.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi "ngành công nghiệp quốc phòng mới" của đất nước đã tăng trưởng sản lượng vượt bậc để hỗ trợ chống lại lực lượng Nga.

"Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, Ukraine đã sản xuất lượng đạn dược cho pháo binh và súng cối nhiều gấp 25 lần so với cả năm 2022", ông phát biểu và cho biết gần 300 công ty vũ khí của Ukraine và nước ngoài đang tham dự hội nghị ở Kyiv.

Theo nhà lãnh đạo, Ukraine hiện có khả năng sản xuất 4 triệu UAV hằng năm.

NATO nói không lo lắng về thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ rằng một nửa số đạn dược mà Ukraine sử dụng ngoài mặt trận được sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, việc thúc đẩy sản xuất hơn nữa bên trong Ukraine lại phức tạp vì thực tế là toàn bộ đất nước nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Bất chấp những thách thức, Tổng thống Zelensky cho biết ngành này đã đạt được sự thay đổi đáng kể.

"Nhiều năm trước, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trông thật đáng tiếc là bất lực. Nhưng giờ đây, ngành công nghiệp này đang trên đường trở thành một ngành công nghiệp hàng đầu, ít nhất là ở châu Âu", theo nhà lãnh đạo.

Bên cạnh UAV tầm xa, Ukraine cũng sản xuất tên lửa chống hạm Neptune đã được sử dụng để tấn công một số tàu của Nga ở biển Đen. Cuối tháng 8, ông Zelensky tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ukraine sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.