Chiến sự Ukraine ngày 960: Ông Zelensky tới châu Âu trình bày kế hoạch mới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/10/2024 05:00 GMT+7

Quan chức Ukraine ngày 10.10 tuyên bố quân đội Kyiv đã thực hiện đòn không kích nhằm vào căn cứ không quân ở sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine trình bày "kế hoạch chiến thắng" với lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.10 cho biết ông đã trình bày “kế hoạch chiến thắng” khi gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, AFP đưa tin.

Ông Zelensky đã bắt đầu lịch trình công du bận rộn đến các nước châu Âu nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính. Sau cuộc gặp tại Phố Downing ở Anh, ông Zelensky cho biết đưa ra chi tiết kế hoạch chiến thắng, với những điều kiện phù hợp để kết thúc cuộc chiến tại Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 960: Ông Zelensky tới châu Âu trình bày kế hoạch mới- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London ngày 10.10

ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi đã nhất trí cùng làm việc với đồng minh”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine đã thăm London 2 lần kể từ khi ông Keir Starmer trở thành thủ tướng Anh hồi tháng 7. Ông Starmer nhấn mạnh tầm quan trọng về các cam kết liên tục của Anh dành cho Ukraine.

Cũng trong ngày 10.10, ông Zelensky đã gặp người đồng cấp Pháp Macron tại Paris. Gặp các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang rất cần thêm viện trợ để chống trả các cuộc tiến công của Nga ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây dỡ bỏ hạn chế dùng vũ khí tầm xa tấn công đất Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 960: Ông Zelensky tới châu Âu trình bày kế hoạch mới- Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại miền đông Pháp ngày 9.10

ẢNH: REUTERS

Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga

Ukraine ngày 10.10 tuyên bố đã tấn công căn cứ nằm sâu ở miền nam nước Nga, cách tiền tuyến hàng trăm km.

Trung úy Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, cho biết một căn cứ không quân của Nga đã bị tấn công tại Cộng hòa Adygea thuộc Nga. Ông Kovalenko nói kho nhiên liệu đã bị phá hủy tại căn cứ này, cách tiền tuyến khoảng 410 km. Moscow chưa bình luận tuyên bố trên.

Trong khi đó, quân đội Nga ngày 10.10 cho biết họ đã bắn hạ một loạt 92 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 9.10, rạng sáng 10.10. Hầu hết trong số này bị bắn ở phía tây nam của Nga, bao gồm cả vùng Krasnodar thuộc Nga, giáp với Adygea. Ukraine chưa bình luận thông tin này.

Hãng TASS đưa tin giới chức Adygea đã sơ tán người dân làng Rodnikovoye sau vụ tấn công UAV, nêu thêm không ghi nhận thương vong. Khoảng 30 người ở lại trung tâm lưu trú tạm thời, số còn lại đã trở về với người thân. Người đứng đầu Adygeya, ông Murat Kumpilov, xác nhận vụ tấn công bằng UAV vào vùng ngoại ô thành phố Maykop ở Adygeya.

Trong khi đó, giới chức tại bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm ngày 10.10 thông tin về một đám cháy bùng phát cùng ngày tại kho dầu nơi mà Ukraine từng tuyên bố tấn công vào ngày 7.10. Phía Nga thông tin sơ tán hơn 1.000 cư dân địa phương, song không đề cập nguyên nhân gây vụ cháy ngày 10.10.

TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.10 cho biết quân đội nước này đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa Patriot của Ukraine do Mỹ cung cấp và radar quân đội Kyiv, dù không đề cập vị trí phá hủy. Tại vùng Kursk, quân đội Nga nói đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công ở khu vực Lyubimovka và Kamyshevka, nêu thêm Ukraine tổn thất 200 binh sĩ trong một ngày.

Ukraine chưa bình luận tuyên bố trên của Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 960: Ông Zelensky tới châu Âu trình bày kế hoạch mới- Ảnh 3.

Ảnh được cho là khói bốc lên khi Ukraine tập kích căn cứ Nga ở thành phố Maykop, Adygea ngày 10.10

ẢNH: KYIV INDEPENDENT

Quốc hội Ukraine thông qua luật tăng thuế thời chiến

Quốc hội Ukraine ngày 10.10 đã thông qua đợt tăng thuế thời chiến lớn đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022. Nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak cho biết 247 trong số 450 đại biểu đã thông qua kế hoạch tăng thuế. Kế hoạch này vẫn phải chờ Tổng thống Ukraine Zelensky ký thành luật, Reuters đưa tin.

Bộ Tài chính Ukraine cho biết đất nước đã chi phần lớn doanh thu nhằm tài trợ cho quân đội và mức thuế hiện không đủ trang trải cho chi tiêu quốc phòng đang gia tăng. Bộ này nêu thêm mức thuế mới dự kiến mang lại khoảng 23 tỉ hryvnia (563 triệu USD) doanh thu trong năm nay và 141 tỉ hryvnia vào năm 2025. Ngoài ra, viện trợ tài chính từ nước ngoài vẫn là yếu tố quan trọng để Kyiv có thể cân bằng chi tiêu trong năm tới.

Luật mới bao gồm việc tăng thuế thời chiến từ 1,5% lên 5% đối với cư dân, tăng thuế đối với các doanh nhân cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, tăng 50% thuế đối với lợi nhuận của các ngân hàng và tăng 25% thuế đối với lợi nhuận của các công ty tài chính.

“Các khoản chi ngân sách cho vấn đề phi quân sự được tài trợ độc quyền với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Không thể sử dụng khoản tiền này cho nhu cầu quốc phòng”, Bộ Tài chính Ukraine nói.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã nhận khoảng 100 tỉ USD viện trợ kinh tế của phương Tây nhằm trả lương hưu, lương cho khu vực công và các chi tiêu xã hội khác.

Nga phủ nhận tin quân đội Triều Tiên tham gia chiến sự Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10.10 bác bỏ thông tin quân nhân của CHDCND Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

"Có vẻ như đây lại là một tin giả", ông Peskov nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đã cáo buộc binh sĩ Triều Tiên có thể đã đến Ukraine, theo thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Ông Kim Yong-hyun cũng cho rằng một số quân nhân Triều Tiên đã thiệt mạng tại Ukraine. Kyiv Post dẫn thông tin từ mạng xã hội Nga cho hay trước cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 3.10, phía Nga đã giới thiệu cho các đại diện Triều Tiên về việc huấn luyện quân nhân cho các hành động tấn công và phòng thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.