Chiến sự Ukraine ngày 962: Tấn công dồn dập, Nga nêu tình hình Kursk

Văn Khoa
Văn Khoa
13/10/2024 05:31 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.10 tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào binh sĩ và thiết bị của Ukraine ở 146 khu vực.

Giới chức ở Ukraine sáng 12.10 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công trên khắp khu vực miền nam và đông Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 962: Tấn công dồn dập, Nga nêu tình hình Kursk- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tên lửa Nga trong xung đột với Ukraine

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tại tỉnh Donestk, lực lượng Nga bị tố đã tiến hành cuộc tấn công vào làng Bohoiavlenka, gần thị trấn Vuhledar mới bị thất thủ, khiến 2 dân thường thiệt mạng, theo Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Donestk. Cơ quan này còn cáo buộc lực lượng Nga tấn công làng Ivanopillia, gần trận chiến đang diễn ra xung quanh thị trấn Chasiv Yar, khiến một người thiệt mạng. Tổng cộng có 8 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, lực lượng Nga đã tiến hành 425 cuộc tấn công vào 11 khu vực hôm 11.10, theo ông Ivan Fedorov, lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự Zaporizhzhia. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm vào thành phố Zaporizhzhia đã đánh trúng một số tòa nhà dân cư và cơ sở kinh doanh, khiến 3 người bị thương, theo ông Fedorov.

Ngoài ra, ông Roman Marchenko, đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kherson, cáo buộc cuộc pháo kích của Nga làm 3 người bị thương và làm hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh doanh.

Không quân Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ 24 trong số 28 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm 11.10 và rạng sáng 12.10, theo Reuters.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine. Nga lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhắm vào mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Nga phá hủy kho đạn dành cho F-16 ở Ukraine, tiếp tục tập kích Kyiv?

Nga tấn công cơ sở năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.10 tuyên bố Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

“Máy bay chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng cho hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như binh sĩ và thiết bị của kẻ thù ở 146 khu vực”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong vòng 24 giờ, Nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã khiến Ukraine mất tới 70 binh sĩ và một kho đạn dược. Ukraine còn mất 640 quân và một pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất trong khu vực do Nhóm tác chiến phía Nam của Nga chịu trách nhiệm, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất tới 465 binh sĩ trong khu vực do Nhóm tác chiến phía Tây của Nga chịu trách nhiệm trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 11 rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, và 125 máy bay không người lái, theo TASS.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Nga.

Xem thêm: Oanh tạc cơ Nga phóng tên lửa vội, trúng tàu chở ngũ cốc?

Tình hình ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga chiều 12.10 khẳng định trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã mất hơn 400 binh sĩ và 18 thiết bị quân sự ở tỉnh Kursk thuộc Nga, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, lực lượng Nga phá hủy 4 súng cối, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 14 phương tiện cơ giới, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này nói rằng 7 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk trong 24 giờ.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất hơn 22.300 binh sĩ, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 185 khẩu pháo và 36 bệ phóng rốc két đa nòng, trong đó có 9 bệ phóng HIMARS.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 12.10 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 40 thị trấn và làng trong tỉnh, khiến 2 dân thường thiệt mạng và 12 người  bị thương, theo TASS.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố mới của phía Nga.

Xem thêm: Ukraine kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk, Nga tập kích Kyiv?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.