“Rõ ràng là chúng ta cần sự thay đổi ở Đức”, một người ủng hộ AfD nói. Một người khác tin rằng “một sự xoay chuyển chính trị đang bắt đầu”.
Theo truyền thông địa phương, AfD giành được 44,4% số phiếu trong cuộc bầu cử bang Sachsen-Anhalt, trong khi phe bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz bị bỏ xa với 18,3%.
Kết quả này đánh dấu một thất bại đáng kể cho Thủ tướng Merz khi tỷ lệ tín nhiệm cá nhân dành cho ông tụt xuống mức thấp nhất.
Ông Ulrich Siegmund, ứng cử viên hàng đầu của AfD tại Sachsen-Anhalt, tuyên bố chiến thắng của đảng ông là “điểm khởi đầu cho toàn nước Đức” và ông hình dung ông Merz sẽ bị thay thế.
Truyền thông địa phương cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vượt quá 80%, cao hơn nhiều so với mức thường thấy trong các cuộc bầu cử bang.

Ông Ulrich Siegmund, ứng cử viên hàng đầu của đảng cực hữu AfD tại sự kiện công bố kết quả cuộc bầu cử bang Saxony-Anhalt ở Magdeburg, Đức
ẢNH: REUTERS
Khi việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, vẫn chưa rõ AfD có giành đủ số phiếu để đạt đa số tuyệt đối trong quốc hội hay không.
Các đảng chính thống đều từ chối hợp tác với AfD… dù ông Siegmund hôm 6.9 nói rằng ông sẵn sàng làm việc với các đối tác để “giải quyết những vấn đề cơ bản của đất nước này”.
Đảng AfD đã bị cơ quan tình báo nội địa Đức xếp vào nhóm cực hữu, có định hướng hạn chế mạnh nhập cư, nối lại quan hệ với Nga và rời bỏ đồng euro.
Chiến thắng của họ tại Sachsen-Anhalt đã gây ra các cuộc biểu tình ở Frankfurt và Berlin.
Những người biểu tình cầm biển ghi dòng chữ “Đừng tạo cơ hội cho phát xít” và “Không bao giờ lặp lại năm 33”, ám chỉ cuộc bầu cử năm 1933 đã đưa Adolf Hitler lên nắm quyền.
Trong một bối cảnh chính trị đang phân mảnh, AfD hiện là đảng được ưa chuộng nhất trên toàn quốc ở Đức.
AfD nói các cáo buộc cho rằng đảng này theo đường lối cực đoan chỉ là chiêu trò hù dọa và là sự xúc phạm đến hàng triệu người ủng hộ đảng.
Bình luận (0)