Theo tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Đào tạo ĐH Duy Tân, năm nay quy chế sửa đổi tuyển sinh quy định không giới hạn tổ hợp môn xét tuyển, tạo ra một biên độ lựa chọn môn xét tuyển rộng hơn. Thí sinh sẽ có cơ hội lựa chọn môn học thế mạnh để đăng ký dự thi. Đây là cơ hội cho tất cả thí sinh để tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Tuy nhiên có quá nhiều tổ hợp môn cũng là một thách thức, thí sinh phải cân nhắc lựa chọn.
Chiến thuật chọn môn thi để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho rằng năm nay có nhiều tổ môn để các em lựa chọn. Các em sẽ có cơ hội chọn môn thi thế mạnh để đạt điểm cao.
Nhưng học sinh cũng phải chọn tổ hợp môn dự phòng nếu môn thế mạnh không may điểm chưa cao. Theo thạc sĩ Bích, tổ hợp môn gắn liền với nền tảng ngành học nên các em phải xem ngành đó đào tạo gì, yêu cầu môn nào, từ đó chọn môn để có thể phát huy điểm mạnh của mình sau này khi học ĐH.

Bình luận (0)