'Chiến thuật của HLV Hữu Thắng có điểm khác biệt lớn so với HLV Miura'

14/03/2016 18:49 GMT+7

Tiền đạo Đình Tùng cho biết toàn đội đang tập luyện rất tốt sau ngày tập trung đầu tiên dưới thời HLV Hữu Thắng và đánh giá cao những cầu thủ trẻ lần đầu tiên được lên tập trung.

Tiền đạo Đình Tùng cho biết toàn đội đang tập luyện rất tốt sau ngày tập trung đầu tiên dưới thời HLV Hữu Thắng và đánh giá cao những cầu thủ trẻ lần đầu tiên được lên tập trung.

Đình Tùng (12) lắng nghe sự chỉ đạo của HLV Hữu Thắng (phải) - Ảnh: Minh Tú
Dù mới chỉ tập luyện dưới sự hướng dẫn của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hữu Thắng, chân sút đang khoác áo CLB FLC Thanh Hóa cũng đã kịp nhận ra những điểm khác biệt cơ bản giữa chiến lược gia quê Hà Tĩnh và người tiền nhiệm Toshiya Miura.
“HLV Hữu Thắng chủ trương chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và tận dụng tối đa những lợi thế về sự nhanh nhẹn cũng như kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam. Đây là điểm khác biệt lớn nhất với HLV Miura trước kia.

Do vẫn đang thi đấu ở V-League nên toàn đội không gặp vấn đề gì về thể lực và có thể tập luyện tốt với giáo án này.

Đây là lần đầu tiên tôi tập luyện dưới sự giám sát của HLV Hữu Thắng nên bản thân còn rất hồi hộp. Bên cạnh đó, cá nhân tôi cũng vui mừng vì mình được các HLV đánh giá cao khi triệu tập lên tuyển”, Đình Tùng chia sẻ.

Trước những hồ nghi rằng HLV Hữu Thắng sẽ ưu tiên những học trò cũ tại CLB SLNA hơn, Đình Tùng đã phản bác: “Dù thi đấu ở nhiều CLB khác nhau những đã lên tuyển thì toàn đội là người một nhà. Vì thế tôi không cho rằng HLV Hữu Thắng sẽ thiên vị ai”.
Hoàng Đình Tùng trong buổi tập chiều 14.3.2016 - Ảnh: Minh Tú
Cá nhân chân sút xứ Thanh này cũng tự đặt mục tiêu cho mình là tập luyện thật tốt trong lần đầu tiên làm việc cùng ông thầy mới: “Trước mắt, tôi chỉ cố gắng tập luyện thật tốt để thể hiện bản thân và hy vọng mình sẽ có một vị trí trong đội hình và cống hiến hết mình trong màu áo đội tuyển quốc gia”.

Khi được hỏi cảm nhận cá nhân về các đồng đội lần đầu tiên lên tuyển, Đình Tùng đã không tiếc lời khen ngợi những cầu thủ đàn em: “Họ điều là những cầu thủ rất tốt và là tương lai của đội tuyển. Những cầu thủ đó sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới trong tương lai”.

Tiền đạo của CLB FLC Thanh Hóa cũng khá tự tin trước đối thủ từng khiến HLV Miura và các học trò khổ sở ở trận lượt đi: “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung tối đa vào việc chuẩn bị cho trận đấu. Trước Đài Loan, nếu toàn đội có thể thi đấu với đúng khả năng và sự đoàn kết lớn, chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả tốt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.