Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan có thể làm 125 triệu người chết

03/10/2019 19:00 GMT+7

Một nghiên cứu mới công bố dự đoán viễn cảnh chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ bùng bổ vào năm 2025, có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng, gây ra nạn đói nghiêm trọng và giảm nhiệt độ trái đất, gây nạn đói kéo dài 10 năm.

Các nhà khoa học đã mô tả chi tiết viễn cảnh này trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Science Advances.
Theo viễn cảnh của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Rutgers (Mỹ), các tay súng Pakistan sẽ tấn công quốc hội Ấn Độ, sát hại gần hết các lãnh đạo nước này. New Delhi sẽ trả đũa bằng cách điều xe tăng sang khu vực Pakistan kiểm soát ở vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir.
Lo ngại bị đánh bại, Islamabad dùng vũ khí hạt nhân chống lại, kích ngòi cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại, dẫn đến thảm họa nhiệt độ trên trái đất hạ thấp xuống mức chưa từng có kể từ Kỷ băng hà cách đây khoảng 50.000 năm trước.
“Chúng tôi ước tính có tổng cộng 125 triệu người thiệt mạng, Ấn Độ chịu tổn thất với số thương vong cao gấp 2-3 lần phía Pakistan. Trong viễn cảnh chiến tranh bùng nổ, Pakistan sử dùng nhiều vũ khí hạt nhân hơn Ấn Độ. Bên cạnh đó, Ấn Độ có dân số đông hơn với nhiều thành phố tập trung đông người”, trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư về khoa học môi trường, Alan Robock nói với AFP.

Ấn Độ ban hành lệnh giới nghiêm, tăng cường lực lượng binh sĩ đến Kashmir

Reuters

Các loại vũ khí hạt nhân hạng nặng, như bom nguyên tử với sức công phá lớn, gây ra những đám cháy cực lớn trên diện rộng, có thể thải ra 16 -36 triệu tấn muội than trên bầu khí quyển khắp thế giới trong nhiều tuần liền, theo ông Robock.
Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng đám khói mù, muội than hấp thụ bức xạ mặt trời, ngăn chặn ánh sáng mặt trời đến trái đất làm giảm nhiệt độ bề mặt trái đất xuống còn khoảng 2-5 độ C. Nếu viễn cảnh này xảy ra thì thế giới lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực, dẫn đến nạn đói nghiêm trọng kéo dài đến 10 năm.
Giáo sư Robock cho hay ông muốn công bố nghiên cứu này để cảnh báo lãnh đạo hai nước về hậu quả và tránh xa vũ khí hạt nhân.
Nghiên cứu được công bố giữa lúc căng thẳng leo thang sau khi chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hủy bỏ quy chế tự trị đối với khu vực don New Delhi kiểm soát ở Kashmir.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra dọc theo biên giới với Pakistan

Reuters

Theo AFP, Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân, mỗi nước có khoảng 150 đầu đạn hạt nhân và số lượng này được dự đoán sẽ tăng lên hơn 200 vào năm 2025.
Trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc hồi tuần rồi, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã cảnh báo căng thẳng ở Kashmir có nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân. 

[VIDEO] Ấn Độ thử tên lửa đất đối không "phản ứng nhanh" giữa căng thẳng với Pakistan tại Kashmir

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.