Chiến tranh tâm lý liên Triều tái bùng phát

Khánh An
Khánh An
12/06/2024 06:00 GMT+7

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên leo thang với các động thái thả bóng bay chở rác và lắp đặt các loa tuyên truyền hướng về phía đối phương.

Hãng Yonhap ngày 11.6 dẫn lời lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi 2 miền Triều Tiên đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan loạt động thái thả bóng bay chở rác và lắp đặt các loa tuyên truyền. Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp của "lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp về quản lý khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên" tại quốc hội Hàn Quốc, giữa lo ngại về khả năng căng thẳng vượt tầm kiểm soát.

Bóng bay, loa phát thanh

Căng thẳng gia tăng sau khi hơn 1.400 quả bóng bay chở khoảng 7,5 tấn rác từ Triều Tiên bay sang Hàn Quốc từ cuối tháng 5, trong hành động "có qua có lại" nhằm trả đũa việc truyền đơn chống Triều Tiên từ Hàn Quốc bay sang. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ trích Triều Tiên là "nơi tối tăm nhất trái đất" và những quả bóng chở rác là "sự khiêu khích đáng khinh".

Chiến tranh tâm lý liên Triều tái bùng phát- Ảnh 1.

Bóng bay chở rác rơi xuống một cánh đồng ở Hàn Quốc hôm 10.6

AFP

Căng thẳng dẫn đến việc Hàn Quốc đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận giảm căng thẳng liên Triều năm 2018. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn lắp đặt lại các loa tuyên truyền gần giới tuyến liên Triều lần đầu trong 6 năm, bắt đầu phát tin tức, thông tin chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng và nhạc Hàn từ ngày 9.6. Vài giờ sau đó, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong cảnh báo rằng hành động của Seoul là "tiền đề cho một tình huống rất nguy hiểm", đồng thời nói rằng Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp mới để đáp trả.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói Triều Tiên là đồng minh "không thể khuất phục" của Nga

Theo trang Firstpost, màn trả đũa bằng bóng bay của Triều Tiên giờ đây đã biến thành "trận chiến loa phát thanh", gợi nhớ các biện pháp tâm lý thời Chiến tranh lạnh khi hai bên đẩy mạnh phát loa tuyên truyền, dùng bóng bay gửi truyền đơn xuyên giới tuyến. Quân đội Hàn Quốc hôm 10.6 cho hay họ phát hiện dấu hiệu Triều Tiên cũng đang lắp đặt loa phát thanh dọc giới tuyến.

Chiến tranh tâm lý liên Triều tái bùng phát- Ảnh 2.

Các binh sĩ Hàn Quốc lắp đặt loa tuyên truyền gần giới tuyến liên Triều hôm 9.6

Reuters

Nguy cơ mất kiểm soát

Theo quân đội Hàn Quốc, phía Triều Tiên gần đây mới thả bóng bay chở rác sang, chủ yếu là giấy vụn và nhựa chứ không có chất độc hại. Tuy nhiên, giới chuyên môn lo ngại về nguy cơ leo thang vượt tầm kiểm soát. "Việc thả bóng bay không hề là một hành động yếu kém. Nó giống như Triều Tiên gửi một thông điệp rằng lần kế tiếp, họ có thể thả bóng bay mang theo vũ khí sinh học và hóa học", cựu chủ tịch Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-woo nhận định.

Một số nhà lập pháp, tổ chức dân sự xã hội và những người sống gần giới tuyến đang kêu gọi chính phủ Hàn Quốc can thiệp và ngăn những nhà hoạt động thả truyền đơn sang Triều Tiên, nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa, theo tờ Independent. Quân đội Mỹ tuần trước điều một máy bay ném bom tầm xa và lần đầu trong 7 năm tiến hành diễn tập ném bom dẫn đường chính xác với Hàn Quốc nhằm răn đe Triều Tiên. Giáo sư Leif-Eric Easley tại Đại học Ewha (Hàn Quốc) cho rằng Triều Tiên có xu hướng hành động bất ngờ về thời điểm và phương thức, nhằm gây chia rẽ về chính trị tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ là điều thiếu khôn ngoan nếu thử ý chí chính trị và năng lực quân sự của Hàn Quốc. Ở một góc độ khác, Chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên (Hàn Quốc) Yang Moo-jin cho rằng "cuộc chiến bong bóng là tàn tích lỗi thời" của Chiến tranh lạnh. Theo ông, trong khi nguy cơ về leo thang quân sự tức thời không cao, những diễn biến gần đây cho thấy Bình Nhưỡng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi các hoạt động trên mặt trận thông tin.

Nổ súng ở giới tuyến

Một nhóm khoảng 20 binh sĩ CHDCND Triều Tiên vượt qua giới tuyến trên bộ giữa 2 miền Triều Tiên trong tuần qua và rút lui sau khi quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo. Theo Yonhap dẫn thông tin do quân đội Hàn Quốc công bố ngày 11.6, khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua khu vực trung tâm của giới tuyến trên bộ vào khoảng 12 giờ 30 ngày 9.6. Nhóm binh sĩ đã vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) nằm trong Vùng phi quân sự liên Triều (DMZ). Quân đội Hàn Quốc nổ súng và phát loa cảnh báo, buộc nhóm binh sĩ Triều Tiên rút về miền bắc. Quân đội Hàn Quốc nhận định rằng sự xâm phạm là vô tình, vì các binh sĩ Triều Tiên khi đó đang thực hiện nhiệm vụ trong DMZ và đã quay trở lại ngay sau những phát súng cảnh cáo. Phía Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.