'Chiều ngang qua phố cũ' đoạt giải đặc biệt tại LHP truyền hình quốc tế Tokyo 2017

13/10/2017 16:18 GMT+7

Bộ phim truyền hình Chiều ngang qua phố cũ 26 tập (đạo diễn Trịnh Lê Phong) vừa đoạt giải thưởng đặc biệt dành cho phim nước ngoài tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo 2017 diễn ra tại Nhật Bản.

Chiều ngang qua phố cũ phát sóng cuối năm 2016, tái hiện cuộc sống một đại gia đình Hà Nội, khắc họa nếp nghĩ, sinh hoạt, thói quen ứng xử đặc trưng của người Hà Nội, trong đó có những điều tốt đẹp nhưng cũng có những cái cũ kỹ, cần được xóa bỏ. Biến cố xảy đến khi họ phải rao bán căn nhà cổ do cha mẹ để lại. Trước số tài sản quá lớn, một cuộc chiến đòi quyền lợi bùng nổ, mối quan hệ trong gia đình bị chia rẽ. Trải qua nhiều mâu thuẫn, mất mát, từng thành viên hiểu sâu sắc giá trị của mối quan hệ huyết thống.
Phim có sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Anh Tú, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Minh Trang, NSƯT Công Lý, NSƯT Hoàng Lan, Hoa Thúy... Phim cũng từng nhận giải Cánh diều vàng 2017 cho 2 hạng mục: Nữ diễn viên chính xuất sắc (NSƯT Nguyễn Minh Trang) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (NSƯT Công Lý).
Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo (International Drama Festival in Tokyo) là giải thưởng thường niên do Hiệp hội truyền hình Nhật Bản (JBA) và Đài truyền hình NHK tổ chức, lần đầu diễn ra hồi năm 2008. Ngoài tôn vinh các bộ phim, nghệ sĩ Nhật Bản, liên hoan dành một hạng mục cho tác phẩm nước ngoài. Trước đây, bộ phim truyền hình dài tập Chạy án cũng từng đoạt giải này năm 2008.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.