Chìm phà ở Tanzania, ít nhất 136 người chết

22/09/2018 00:00 GMT+7

Reuters ngày 21.9 đưa tin lực lượng cứu hộ tại Tanzania tìm thấy 136 thi thể trong thảm họa chìm phà tại hồ Victoria vào tối 20.9, trong khi hàng trăm người vẫn còn mất tích.

Ước tính có khoảng 300 người trên chiếc phà MV Nyerere trên đường từ đảo Ukara đến đảo Ukerewe. Ông John Mongella, quan chức phụ trách vùng Mwanza cho hay 37 người đã được cứu sau khi chiếc phà bị chìm lúc cách bến trên đảo Ukerewe chỉ vài mét. Cơ quan Dịch vụ điện, cơ khí và điện tử Tanzania phụ trách khai thác phà ra thông cáo kêu gọi mọi người bình tĩnh chờ thông tin cứu hộ.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Theo BBC, một số người cho rằng phà bị chìm khi nhiều người dồn về một phía để chuẩn bị lên bờ. Hồ Victoria có diện tích 69.000 km² và là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi, tiếp giáp các nước Uganda, Kenya và Tanzania.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.