Trong chương trình hoạt động song phương tại Pháp, sáng 11.6 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp.
Trên nền tảng phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Pháp, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển giữa hai nước luôn là trụ cột quan trọng. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và là nhà đầu tư lớn thứ 2 trong Liên minh Châu Âu (EU) của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm, nhất là những năm gần đây. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Pháp đạt hơn 5,4 tỉ USD. Tuy nhiên, tiềm năng, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn và chưa xứng với quan hệ hai nước. Do đó, thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất triển khai và khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; thúc đẩy thương mại đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực bên này có khả năng, lợi thế và bên kia có nhu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp
ẢNH: TTXVN
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Việt Nam - Pháp là mối lương duyên, có lúc thăng trầm, có lúc đột phá. Quan hệ hai nước đã trải dài qua nhiều thế kỷ, nhiều dấu ấn trong quan hệ hai nước vẫn tồn tại tại Việt Nam như đường sắt, cầu Long Biên, các công trình kiến trúc, văn hóa… là biểu tượng sinh động của quan hệ hai nước. Đặc biệt, giá trị lớn nhất và sẽ trường tồn mãi mãi trong quan hệ hai nước là vị trí của người Việt Nam trong trái tim người Pháp và vị trí người Pháp trong trái tim người Việt Nam, cho thấy quan hệ Việt Nam - Pháp sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Vì vậy, năm 2025 phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên và mức 2 chữ số trong những năm tiếp theo. Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và con người, quản trị thông minh. Các đột phá này giúp giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí logistics, giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp.
Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện "cuộc cách mạng" về sắp xếp tổ chức bộ máy để chuyển trạng thái từ bị động sang kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện "bộ tứ trụ cột" các nghị quyết về: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển kinh tế tư nhân. Việt Nam thực hiện xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả để đi theo, tiến cùng, phấn đấu vượt lên tham gia dẫn dắt, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Nhắc lại quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Pháp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ của việc kết nối hai nền kinh tế, hai nền văn hóa là của người dân, doanh nghiệp; Chính phủ hai nước đóng vai trò kiến tạo, tạo cơ hội, điều kiện, thúc đẩy hợp tác của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc, lâu đời, và điều cần làm hiện nay là đổi mới, làm mới và mở rộng quy mô, đối tượng, trên tinh thần "coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán". Trong đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực mà bên này có thế mạnh, bên kia có nhu cầu, bằng các dự án cụ thể như: hợp tác liên quan trí tuệ nhân tạo (AI); nghiên cứu, sản xuất chip bán dẫn; công nghệ thông tin; các dự án giao thông, logistics; chống biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao; chuyển đổi năng lượng; hợp tác trong xây dựng đô thị, kiến trúc; giao lưu văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa; phát triển không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm…
Đề nghị các doanh nghiệp Pháp tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam; tăng cường chuyển giao khoa học, công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; sử dụng các sản phẩm đầu vào của Việt Nam…, Thủ tướng khẳng định và kêu gọi với truyền thống lịch sử lâu đời, vị trí đặc biệt của người Việt trong trái tim người Pháp và ngược lại, hai nước, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy để hợp tác song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả; góp phần cho hai nước phát triển xanh - nhanh - bền vững, ngày càng hùng cường, thịnh vượng như mong muốn của nhân dân hai nước.
Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước đã trao 6 bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ, dược, vận tải, năng lượng. Trong đó, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Safran Electronics & Defense thuộc tập đoàn Safran thỏa thuận thuê hệ thống phân tích dữ liệu bay giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, Tập đoàn ING LLC thỏa thuận tài trợ vốn trị giá 1,5 tỉ USD cho dự án tàu bay thân hẹp Vietnam Airlines, thể hiện sự đồng hành, tư vấn và thu xếp vốn để hỗ trợ Vietnam Airlines trong tương lai.
Tập đoàn FPT Việt Nam và Tập đoàn Airbus trao thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số. Theo đó, FPT chính thức trở thành Đối tác Công nghệ chiến lược toàn cầu của Airbus và mở ra cơ hội để FPT tham gia các dự án công nghệ thông tin toàn cầu của Airbus trong các lĩnh vực then chốt như dịch vụ khách hàng, dữ liệu lớn và phát triển phần mềm trên điện toán đám mây.
Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) và Tập đoàn Opella thỏa thuận tăng tỷ lệ sở hữu của Vinapharm tại Công ty CP Sanofi Việt Nam; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn HDF Energy SA hợp tác phát triển nhiên liệu hydrogen và pin nhiên liệu trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam; Tập đoàn Wealth Power Việt Nam và Tập đoàn HDF Energy SA hợp tác nghiên cứu phát triển nhà máy sản xuất hydrogen.
Cũng trong ngày 11.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, cách Paris khoảng 15 km về phía đông.
Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Pháp, ngày 10.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.
Trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet, để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp phát triển sâu rộng, thực chất và phát huy các thế mạnh của hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Quốc hội Pháp ủng hộ Chính phủ triển khai các nội hàm cụ thể của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, có những dự án mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng mới, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, bảo tồn bảo tàng. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet. Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet đã vui vẻ nhận lời.
Trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp để tăng cường hợp tác nhiều mặt. Thủ tướng đề nghị phía Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA). Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher.
Cũng trong ngày 10.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; gặp gỡ, làm việc để lắng nghe chia sẻ và các ý kiến, đề xuất, hiến kế của đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp.
Bình luận (0)