Chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa, vỡ nợ

26/09/2021 07:00 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Nhà Trắng đã thông báo với các cơ quan liên bang về nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần nếu ngân sách chi tiêu không được thông qua trước hạn chót vào ngày 30.9, ngày cuối cùng của năm tài chính .

Trong tháng 10, nước Mỹ cũng có nguy cơ lần đầu tiên vỡ nợ nếu trần nợ công hiện nay là 28.400 tỉ USD không được điều chỉnh hoặc tạm dỡ bỏ việc giới hạn mức trần. Hồi đầu tuần này, Hạ viện đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ, hoãn giới hạn trần nợ công.
Thế nhưng, đảng Cộng hòa tại Thượng viện từ chối ủng hộ dự luật này, bất chấp nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói rằng đảng Dân chủ đang nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng và quốc hội nên việc giải quyết vấn đề là của họ. Thực tế, với việc hai đảng đang nắm giữ số ghế cân bằng 50-50 tại Thượng viện, đảng Dân chủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể tìm được sự ủng hộ của 10 nghị sĩ đảng Cộng hòa nhằm vượt qua thủ tục trì hoãn.

Lưỡng đảng thỏa hiệp, Tổng thống Biden vui mừng thông báo gói 1,2 nghìn tỉ USD nâng cấp cơ sở hạ tầng Mỹ

Theo AP, các lựa chọn khác để thông qua dự luật nâng trần nợ công có thể sẽ khó khăn về mặt thủ tục. Việc nâng trần nợ công hoặc tạm hoãn giới hạn trần nợ không giúp chính phủ phê chuẩn thêm các khoản chi tiêu mới nhưng cho phép Bộ Tài chính chi trả cho các khoản nợ tích lũy từ các chương trình đã được chính quyền thông qua trước đó. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Jerome Powell mới đây nói rằng việc quốc hội nâng mức trần nợ đúng thời gian là điều rất quan trọng và cảnh báo ngân hàng trung ương không đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ nền kinh tế hoặc thị trường tài chính trong trường hợp nước Mỹ vỡ nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.