Chính phủ trình Quốc hội chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu trong tháng 10

Mai Hà
Mai Hà
27/07/2023 04:23 GMT+7

Ngày 26.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7.

Cuộc họp đã thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư các công trình giao thông đường bộ.

Nhiều địa phương đề xuất Chính phủ trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong các dự án đối tác công - tư (PPP); giao địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, hoặc giao cho một địa phương là cơ quan chủ quản đầu tư cả dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương…

Chính phủ trình Quốc hội chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu trong tháng 10 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7

TTXVN

Về đề xuất việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, tại ASEAN, một số nước đã có kế hoạch áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024. Đại diện các bộ, ngành cho rằng việc sớm áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại VN là cần thiết. Đồng thời, cần nghiên cứu, bổ sung các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư tại VN trong giai đoạn tới.

Về các nội dung này, Thủ tướng giao các bộ chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự án, Bộ Tư pháp thừa ủy quyền ký tờ trình của Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp (tháng 10).

Về đề nghị xây dựng luật Phòng, chống mua bán người, Thủ tướng yêu cầu tổng kết các quy định pháp luật liên quan về phòng, chống mua bán người; kế thừa những quy định đã được thực tế chứng minh, áp dụng có hiệu quả; bổ sung các quy định để xử lý những bất cập, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn. Đồng thời, cần chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người và đấu tranh chống tội phạm mua bán người ngay từ cấp xã.

Về dự án luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, các ý kiến thảo luận về quy định về rút BHXH một lần; điều kiện hưởng lương hưu; chi phí quản lý BHXH; vấn đề ngân sách nhà nước hỗ trợ một số chính sách của BHXH; bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc…, Thủ tướng nhấn mạnh đây là một luật khó, có tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền và lợi ích của người lao động và nhiều chính sách an sinh xã hội, được cử tri và xã hội quan tâm. Nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan quản lý cần xử lý một cách cân bằng để giải quyết những vấn đề vừa trước mắt, vừa lâu dài.

Với luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi và luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước, trong đó có chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết tiêu dùng phù hợp với sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng trong xã hội. Luật Thuế GTGT cần theo nguyên tắc thị trường, phù hợp thông lệ cải cách thuế quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thu. Theo đó, các giải pháp về thuế GTGT nhằm điều chỉnh các hoạt động kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế (kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.