Chính quyền dựng hàng rào bảo vệ ‘vỉa hè tiền tỉ’ ở Hà Nội

17/01/2023 13:58 GMT+7

Cho rằng không có căn cứ để xử phạt, chính quyền sở tại phối hợp lực lượng công an phải dựng tạm hàng rào để ngăn người dân đỗ ô tô tràn lan trên hè phố Lê Trọng Tấn (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Sáng 17.1, UBND P.Khương Mai (Q.Thanh Xuân) phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan ra quân lắp đặt hàng rào trên hè phố Lê Trọng Tấn. Động thái này được chính quyền sở tại đưa ra trong bối cảnh vỉa hè khu vực này vừa được tu bổ, sửa chữa thì lại bị người dân đỗ ô tô tràn lan.

Để bảo vệ vỉa hè, lực lượng chức năng dựng hàng rào, dán thông báo vào sáng 17.1

Khắc Hiếu

Theo ông Lưu Đình Lượng, Chủ tịch UBND P.Khương Mai, trước mắt, địa phương dựng tạm hàng rào, dán biển cảnh báo để ngăn chặn, kết hợp với tuyên truyền để người dân không đỗ ô tô trên vỉa hè. Trong thời gian tới, địa phương sẽ đề xuất lắp cột inox cố định để ngăn tình trạng này.

Công an P.Khương Mai cẩu xe ô tô đỗ trên vỉa hè về trụ sở

Khắc Hiếu

Sáng 17.1, Công an P.Khương Mai cũng tiến hành cẩu 2 xe ô tô đỗ trên vỉa hè về phường. Đây là 2 trường hợp đã được lực lượng chức năng dán thông báo yêu cầu không được dừng, đỗ ô tô trên vỉa hè từ chiều 16.1 nhưng chủ phương tiện không chấp hành.

“Do không có căn cứ xử phạt nên đơn vị chỉ tiến hành cẩu 2 phương tiện này về phường nhằm bảo vệ vỉa hè”, vị cán bộ công an P.Khương Mai thông tin thêm.

Như đã đưa tin, năm 2016, tuyến phố Lê Trọng Tấn được đầu tư 224 tỉ đồng theo thiết kế đô thị kiểu mẫu; trong đó vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, sau vài năm đưa vào khai thác sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè trên phố Lê Trọng Tấn bị nứt vỡ, hư hỏng.

Hình ảnh ô tô đỗ cả dãy dài trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn

Nguyễn Trường

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Thanh Xuân, có nhiều nguyên nhân khiến vỉa hè phố Lê Trọng Tấn xuống cấp nhanh chóng, trong đó có lý do người dân điều khiển ô tô, xe máy đi lại, dừng đỗ trên vỉa hè.

Đáng chú ý, sau khi triển khai duy trì tu bổ, bảo trì, thay mới các đoạn vỉa hè bị hư hỏng, xuống cấp thì người dân lại đỗ ô tô tràn lan. Chứng kiến cảnh tượng này, cơ quan chức năng địa phương cho biết chỉ có thể “nhắc nhở, dán thông báo để người dân không đỗ ô tô trên vỉa hè mà không thể xử phạt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.