Các cuộc biểu tình lan rộng đã nổ ra khi Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với 7 quốc gia có phần lớn dân số theo đạo Hồi.
Và hiện tại, chính quyền của ông, trong nhiệm kỳ thứ hai, đang cân nhắc lệnh cấm nhập cảnh mới.
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này và một bản ghi nhớ nội bộ cho biết danh sách sẽ gồm 41 quốc gia được chia thành ba nhóm riêng biệt.
Người dân cầm biểu ngữ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump, tại TP.New York (Mỹ), ngày 29.6.2017
ẢNH: REUTERS
Nhóm đầu tiên gồm 10 quốc gia, bao gồm công dân từ Afghanistan, Iran, Syria, Cuba và Triều Tiên, sẽ bị đình chỉ hoàn toàn thị thực.
Nhóm thứ hai gồm năm quốc gia - Eritrea, Haiti, Lào, Myanmar và Nam Sudan - sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ một phần thị thực.
Nhóm thứ ba, bao gồm Belarus và Pakistan, cũng sẽ được xem xét đình chỉ thị thực một phần… nếu chính phủ của họ “không nỗ lực giải quyết những thiếu sót trong vòng 60 ngày”.
Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng có thể có những thay đổi trong danh sách và danh sách này vẫn chưa được chính quyền chấp thuận.
Khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20.1, ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu tăng cường kiểm tra an ninh đối với bất kỳ người nước ngoài nào muốn nhập cảnh vào Mỹ. Sắc lệnh đó chỉ đạo một số thành viên nội các nộp danh sách các quốc gia mà việc đi lại nên bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ trước ngày 21.3.
Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.
Bình luận