Bà Vargas nhận định chính sách do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi tháng 1 là "trái với luật pháp và được ban hành vượt quá thẩm quyền theo luật định của Ngoại trưởng Marco Rubio". Chính sách này tạm dừng cấp thị thực nhập cư cho công dân gần 40% số quốc gia trên thế giới, với lý do "ngăn những người có nguy cơ phụ thuộc vào phúc lợi xã hội nhập cảnh Mỹ".

Sân bay quốc tế Ronald Reagan ở bang Virginia (Mỹ)
Ảnh: Reuters
Theo luật Mỹ, nguy cơ trở thành "gánh nặng xã hội" phải được viên chức lãnh sự đánh giá theo từng trường hợp, dựa trên các yếu tố như tài chính, tuổi tác, sức khỏe, kỹ năng và hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, bà Vargas cho rằng trên thực tế, các viên chức bị yêu cầu từ chối thị thực chỉ dựa trên quốc tịch, kể cả khi người nộp đơn chứng minh đủ khả năng tự trang trải. "Kết quả đã được định trước. Thị thực sẽ bị từ chối", theo CNN dẫn lời bà.
Phán quyết của tòa đã hủy các quyết định từ chối chỉ dựa trên chính sách nêu trên và yêu cầu xem xét lại hồ sơ theo quy trình thông thường. Động thái này sẽ ảnh hưởng đến người nộp đơn từ nhiều nước ở Mỹ Latin, châu Phi, Trung Đông, Caribbean và các khu vực khác. Chính quyền Tổng thống Trump chưa bình luận về phán quyết trên.
Bình luận (0)