2 trẻ nhỏ bị nhiễm độc chì nặng do thuốc cam

04/02/2016 06:30 GMT+7

Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư cho biết đang điều trị 2 trẻ nhỏ bị nhiễm độc chì nặng (1 bé gái 6 tháng tuổi và 1 bé trai hơn 1 tháng tuổi).

Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư cho biết đang điều trị 2 trẻ nhỏ bị nhiễm độc chì nặng (1 bé gái 6 tháng tuổi và 1 bé trai hơn 1 tháng tuổi).

Các cháu nhập viện với biểu hiện xanh tái, co giật, tri giác lơ mơ. Nguyên nhân là các gia đình cho bé dùng thuốc cam (uống, bôi trị tưa lưỡi) không được kiểm soát chất lượng.
Theo TS-BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu BV Nhi T.Ư, trước 2 bệnh nhi này, BV đã tiếp nhận các trường hợp khác bị ngộ độc chì do thuốc cam không rõ nguồn gốc, không được cơ quan quản lý cấp phép lưu hành.
Chăm sóc bệnh nhân nhiễm độc chì tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh minh họa: Thúy Anh
Hầu hết bệnh nhi nhập viện đều được phát hiện nhiễm độc nặng, giai đoạn muộn. Khi xâm nhập cơ thể, chì tích lũy lâu trong nội tạng (đặc biệt là xương), phải mất hàng chục năm mới có thể thải trừ ra ngoài.
Nhiễm độc chì gây bệnh lý về thần kinh, huyết học, dạ dày, đường ruột, tim mạch, thận. Ngộ độc chì nặng thường để lại di chứng: chậm phát triển trí tuệ, mù, liệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.