Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: 'Có một số ngành không có quy hoạch gì cả'

30/11/2016 14:43 GMT+7

'Trong thực tế hiện nay có một số ngành không có quy hoạch gì cả. Ngành văn hóa, thể thao, du lịch vẫn cứ chỉ đạo theo thực tiễn phát sinh, còn không có định hướng quy hoạch', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.

Sáng 30.11, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 chính thức khai mạc.
Trong tờ trình kinh tế, văn hóa, xã hội và ngân sách năm 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2017 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của TP là nâng cao chất lượng hiệu quả, chất lượng cạnh tranh của kinh tế TP.
Về phát triển kinh tế, TP.HCM sẽ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập; rà soát điều chỉnh các ngành, các lĩnh vực chủ yếu.
“Trong thực tế hiện nay có một số ngành không có quy hoạch gì cả. Ngành văn hóa, thể thao, du lịch vẫn cứ chỉ đạo theo thực tiễn phát sinh, còn không có định hướng quy hoạch ”, ông Phong nói.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho hay một giải pháp mà TP.HCM triển khai đó là tập trung cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi khiệp. TP sẽ bố trí gói đầu tư 1.000 tỉ đồng hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể, các dự án khởi nghiệp... chuyển sang doanh nghiệp.
Ngoài ra, TP sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đổi mới công tác quản lý và thực hiện tốt chính sách cán bộ; kiên quyết tinh giản biên chế...
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước; thanh tra tập trung trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết xử lý khiếu nại của nhân dân, doanh nghiệp; đấu tranh, kiên quyết kéo giảm tệ nạn xã hội”, ông Phong nhấn mạnh.
Trước đó, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho biết phần thảo luận của hội nghị sẽ tập trung phân tích sâu hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải pháp đúng đắn về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Báo cáo hội nghị về tình hình Biển Đông

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần này sẽ nghe ông Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA về vụ kiện Philippines - Trung Quốc, phản ứng của các nước và chủ trương, biện pháp của Việt Nam.

Sau đó, Hội nghị sẽ nghe ông Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trình bày chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, một số đặc trưng, tác động và chính sách đối với Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.