Con rể nghiện hút đâm bố vợ trọng thương

09/05/2016 13:52 GMT+7

Cho rằng mọi người nhà vợ ngăn cản không cho mình gặp mặt con, Hà Minh Thành (44 tuổi, ngụ ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã cầm dao mổ lợn đâm bố vợ trọng thương.

Liên quan tới vụ việc con rể cầm dao mổ lợn đâm trọng thương bố vợ vừa xảy ra trên địa bàn, sáng nay, 9.5, Công an quận Hoàng Mai (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ.
Trước đó, 21 giờ 30 phút ngày 8.5, một số người sinh sống ở phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) hốt hoảng chứng kiến cảnh Hà Minh Thành (44 tuổi) trong lúc xô xát đã rút dao mổ lợn đâm bố vợ là ông Lê Văn T. (61 tuổi), cùng ngụ ở địa chỉ trên.
Bị đâm vào chỗ hiểm, ông T. nhanh chóng được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch.
Nói về sự việc đau lòng kể trên, vợ ông T. cho hay, do người con rể tên Thành nghiện hút, nên con gái ông bà đã đem con trai về nhà bố mẹ sinh sống từ gần 1 năm nay. Cũng từ đây, thi thoảng Thành lại tìm tới nhà bố mẹ vợ để gây sự, chửi bới, vì cho rằng anh ta bị mọi người ngăn cản không cho gặp mặt con trai. Thậm chí, Thành còn nhiều lần nhắn tin đe dọa đòi giết cả gia đình nhà vợ.
Ngay sau khi dùng dao mổ lợn đâm trọng thương bố vợ, Thành đã bị lực lượng Công an phường Hoàng Văn Thụ khống chế, bắt giữ. Hiện Thành cùng hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận Hoàng Mai để thụ lý, giải quyết.

Đâm chết bố vợ, lãnh án tử hình

(TNO) TAND tỉnh Hưng Yên ngày 27.11 tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, trú tại xã An Viên, H.Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội giết người tại phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm ở hội trường UBND xã Trung Nghĩa, H.Tiên Lữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.